Phương Tây trừng phạt các cá nhân Israel liên quan đến bạo lực ở Bờ Tây

Canada hôm 16/5 đã áp đặt các biện phạt trừng phạt đầu tiên đối với những người định cư Israel 'cực đoan' ở Bờ Tây, cảnh báo đang cân nhắc các biện pháp bổ sung để ngăn chặn hành vi bạo lực của người định cư Israel đối với người Palestine.

Các biện pháp của Canada trừng phạt cá nhân người Israel tương tự các biện pháp mà các nước phương Tây khác như Mỹ và Anh đưa ra trước đó, nhằm vào 4 cá nhân tham gia trực tiếp và gián tiếp vào các vụ bạo lực chống người Palestine và tài sản của họ.

Một khu định cư của người Israel. Ảnh: Aawsat.

Một khu định cư của người Israel. Ảnh: Aawsat.

Theo Ngoại trưởng Canada Melanie Joly, tình trạng bạo lực đang gây ra những lo ngại sâu sắc và gây ra rủi ro đáng kể cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Với những biện pháp trừng phạt, Canada đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng các hành động bạo lực cực đoan của người định cư là không thể chấp nhận được và những kẻ gây ra bạo lực như vậy sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Trước đó Liên minh châu Âu và New Zealand cũng áp đặt một số biện pháp trừng phạt khác nhau đối với một số người định cư Israel ở Bờ Tây; đồng thời kêu gọi chính phủ Israel hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia tăng.

Bạo lực ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng đã lên đến mức cao nhất trong hơn 15 năm vào năm 2023 và còn gia tăng hơn nữa sau cuộc xung đột của Israel tại dải Gaza.

Đình Nam/VOV1 biên dịch Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phuong-tay-trung-phat-cac-ca-nhan-israel-lien-quan-den-bao-luc-o-bo-tay-post1095734.vov