Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là 'quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc'. Sau hơn một thập niên triển khai thực hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được những 'trái ngọt', giúp đổi mới mạnh mẽ diện mạo kinh tế-xã hội, thiết thực tạo dựng nên nhiều vùng quê đáng sống, tạo động lực, tiền đề để các địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông đạt danh hiệu Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.

Ảnh: Huyền Nga

Chủ trương lớn

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh có 122/196 xã đạt chuẩn NTM, tăng bốn xã so với năm 2021; có 1.459 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM; bốn đơn vị cấp huyện là: Lâm Thao, Thanh Thủy, TP. Việt Trì và thị xã Phú Thọ đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Xây dựng NTM nâng cao đã giúp diện mạo xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ ngày càng khởi sắc.

Với phương châm “giữ chuẩn, thêm chuẩn và nâng chuẩn”, nhằm đưa việc thực hiện xây dựng NTM đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả, từ năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Quyết định số 2663/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Đến nay việc triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Toàn tỉnh hiện có một xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25 khu dân cư đạt NTM kiểu mẫu, tăng 12 khu so với năm 2021. Bộ mặt nông thôn trong tỉnh ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Được công nhận là xã đạt chuẩn NTM từ năm 2014, sau hơn bảy năm, đến cuối năm 2021, xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ) đã hoàn thành 17/17 tiêu chí, trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận là xã NTM nâng cao. Thanh Minh hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống đường giao thông nông thôn rộng mở, cứng hóa nối dài tới khắp các đường làng, ngõ xóm. Ánh điện đường tỏa sáng khi trời tối góp phần bảo vệ an toàn giao thông và an ninh trật tự trong xã. Cơ sở vật chất văn hóa, thể dục - thể thao của xã được đầu tư đồng bộ; trường học xây dựng đạt chuẩn, khang trang. Nhân dân ở các khu dân cư đồng thuận, quyết tâm thực hiện nếp sống văn minh và tích cực phát triển kinh tế.

Đồng chí Lê Phú Hà - Chủ tịch UBND xã Thanh Minh cho biết: Khi bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, xã Thanh Minh mới đạt 12/17 tiêu chí. Với sự đồng thuận cao trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ và người dân trong xã, đã góp phần quan trọng vào thành công của chương trình xây dựng NTM nâng cao hôm nay. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã huy động nguồn lực từ nhân dân được trên 6,1 tỉ đồng và hàng trăm ngày công lao động, hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng đường giao thông. Giao thông thuận lợi, an ninh ổn định, đời sống tinh thần được chăm lo nên người dân có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Xã cũng luôn chú trọng công tác lãnh đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn 1,08%; tỉ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 100%... Thanh Minh quyết tâm giữ vững tiêu chí đã đạt được, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và từng bước nỗ lực xây dựng xã lên phường.

Cùng với Thanh Minh, nhiều vùng quê khác trên địa bàn tỉnh đã “thay da đổi thịt” từng ngày, đang vững bước tiến tới mục tiêu trở thành những xã nông thôn kiểu mẫu, vùng quê đáng sống. Chặng đường xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh bước sang một giai đoạn mới. Căn cứ vào tình hình thực thế, ngày 23/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTM và Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2517/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025. Theo đó xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được triển khai đối với những xã, khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu khi hoàn thành 7/7 tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội: Sản xuất - Giáo dục - Văn hóa, Thể thao - Du lịch nông thôn - Cảnh quan môi trường - An ninh trật tự, Hành chính công - Chuyển đổi số. Tương tự với khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm 14 tiêu chí và 39 chỉ tiêu thành phần được nâng cao áp dụng đối với các khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn NTM và các khu dân cư trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định.

Việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu; khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã tạo điều kiện để quá trình thực hiện NTM bền vững hơn, đưa các tiêu chí đi vào chiều sâu và mở rộng hơn so với các tiêu chí dành cho xã đạt chuẩn NTM trước đây. Đồng thời, làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện chương trình.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bởi các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn này có nhiều nội dung mới được bổ sung hướng tới “chiều sâu”, yêu cầu cao hơn, cần nhiều thời gian và nguồn lực đầu tư thực hiện. Trong khi, lực lượng lao động ở nông thôn giảm sút, nội lực kinh tế tại các địa phương còn hạn chế; thiếu tổ chức sản xuất, quy mô nhỏ lẻ; thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế; tốc độ chuyển đổi số ở một số địa phương còn chậm…

Khu 4, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập cải tạo, nâng cấp đường giao thông, phấn đấu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Chiều sâu, hiệu quả, bền vững

Để đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các địa phương phát triển hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, quy định chính sách khen thưởng để khích lệ các địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình hỗ trợ, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt là Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ… Theo đó, từ ngày 25/7/2022, các xã trên địa bàn tỉnh có thành tích đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận sẽ được thưởng một tỉ đồng mỗi xã. Tiền thưởng sẽ được cấp trực tiếp cho xã để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Các cơ chế, chính sách này chính là động lực để các địa phương sớm thực hiện thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong chặng đường tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Nam Cường - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM tỉnh cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, liên tục, lâu dài của cả hệ thống chính trị, cần phải kiên trì, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn Phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM phối hợp cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về thực hiện Chương trình với phương châm “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Thời gian tới, Văn phòng tập trung phối hợp tổ chức liên quan tăng cường hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình, kịp thời nắm bắt thực trạng triển khai, nhất là tại các xã, khu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mới, các tiêu chí nâng cao, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa trong tổ chức triển khai chương trình. Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Phú Thọ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững TTATXH trên địa bàn nông thôn, góp phần đưa xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Thùy Phương - Cẩm Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/tap-trung-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao/188370.htm