Thọ Lộc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn NTM, xã Thọ Lộc (Thọ Xuân) tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Một góc xã NTM nâng cao Thọ Lộc.

Những ngày này chính quyền và người dân xã Thọ Lộc vẫn chưa hết vui mừng, phấn khởi khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đó là thành quả của hành trình nhiều năm nỗ lực để phát triển hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển các phong trào... Xác định là nhiệm vụ khó khăn, xã đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trên địa bàn xã tập trung thực hiện các biện pháp xây dựng xã NTM nâng cao. Ngoài cơ chế hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và huyện, thì xã cũng đã có nhiều cơ chế hỗ trợ như: đầu tư xây mới, tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang các nhà văn hóa thôn, các đường trục chính trong xã; đầu tư cơ sở vật chất trường học; xây dựng hệ thống kênh tiêu trên trục đường 8m; hỗ trợ xi măng cho các thôn mở rộng, nâng cấp đường, hỗ trợ vôi ve cho các thôn...

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu quan trọng trong XDNTM nâng cao, xã đã khuyến khích du nhập, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất mới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật... Địa phương đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; xây dựng các mô hình cá lúa kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả... Bên cạnh đó, xã có 298 hộ sản xuất, kinh doanh đa dạng ngành nghề đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân. Hiện toàn xã có 21 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 58,3 triệu đồng/người, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Trong quá trình XDNTM nâng cao, xã đã huy động tổng nguồn lực hơn 235 tỷ đồng, trong đó từ Nhân dân chiếm hơn 71%. Hiện nay 100% tuyến đường xã được bảo trì hằng năm, được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; 70% điểm công cộng lắp đặt các dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời... Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,42%; xã có sản phẩm lúa gạo của HTX dịch vụ nông nghiệp Thọ Lộc và sản phẩm OCOP nón lá Ngọc Thơm được ký kết bao tiêu trên sàn giao dịch điện tử...

Chủ tịch UBND xã Thọ Lộc Nguyễn Đức Hạnh cho biết: Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, những năm tới xã Thọ Lộc sẽ tập trung chỉ đạo Nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí; nhất là quan tâm chỉ tiêu phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân. Xã duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa - thể thao, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2024 lên 67 triệu đồng; tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tích tụ, tập trung 2ha để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM đạt 100%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự hằng năm đạt 100%...

Tuy vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng có thể khẳng định việc XDNTM nâng cao đã mang đến nhiều đổi thay cho vùng quê Thọ Lộc. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân ngày càng văn minh, tiến bộ.

Bài và ảnh: Lê Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tho-loc-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-214291.htm