Tập trung nạo vét luồng lạch cảng cá Cửa Tùng (Quảng Trị)

Tình trạng bồi lấp luồng lạch tại cảng cá và khu neo đậu tránh bão Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng tàu thuyền ra vào cảng. Nhiều chủ tàu cá đã gửi đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có giải nạo vét, pháp khắc phục.

Cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Lĩnh, tỉnh Quảng Trị có độ sâu luồng hơn 3m và chiều rộng vào luồng là 60m. Hiện nay, luồng vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão ngày càng bị bồi lấp nghiêm trọng, chiều rộng luồng có đoạn chỉ còn 15-16 m, độ sâu nhiều nơi chỉ còn nửa mét. Nhiều vụ tàu cá bị mắc cạn khi ra vào, gây thiệt hại lớn. Thời gian qua, tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ rất khó vào cập cảng, phải chờ thủy triều đạt đỉnh mới vào được, đa số phải neo đậu ngoài cửa biển rồi thuê tàu thuyền nhỏ để trung chuyển hải sản, hàng hóa.

Cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Lĩnh, tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Hữu Cường, ngư dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vinh Linh cho biết, sau mỗi đợt mưa lũ, một lượng lớn bùn cát từ sông Bến Hải đổ về, luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền rất khó ra vào: “Nói chung các thuyền nhỏ ven bờ vẫn hoạt động bình thường, còn thuyền lớn trên 200 CV trở lên đến 500-700 CV thì rất khó khăn. Trước 1 tháng đi 10 chuyến biển thì bây giờ đi 2 chuyến thôi, vì ra vào cửa không thuận cho chuyến đi của họ. Một ngày chỉ có một con nước lên xuống thôi mà họ chờ con nước để vào là quá mất thời gian, ra vào rất khó khăn”.

Từ năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư 5 tỷ đồng để nạo vét luồng lạch ra, vào cửa biển Cửa Tùng. Tuy vậy, sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 đến nay, tình trạng bồi lấp luồng lạch lại tái diễn.

Dùng xà lan, hút cát khơi thông luồng lạch Cảng Cửa Tùng

Cát vùi lấp luồng lạch cảng Cửa Tùng đã được nạo hút đưa lên bờ

Ông Trần Deo, ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc làm dịch vụ hậu cần nghề cá thường ra vào ở Cảng Cửa Tùng cho biết, do cảng Cửa Tùng bị cạn, ông phải chạy tàu vào Huế, Đà Nẵng để nhập hàng, chi phí đội lên rất lớn: “Nạo vét là bà con vô trong lạch được rồi mà còn những chỗ bị cạn. Bây giờ, bà con trông mong cấp trên, nạo vét luồng lạch cho bà con ngư dân họ vô làm ăn”.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa đồng ý chủ trương nạo vét khẩn cấp, khơi thông luồng lạch tại cảng cá Cửa Tùng bằng hình thức xã hội hóa trước mùa mưa bão năm nay.

Theo đó, UBND huyện Vĩnh Linh đã giao một doanh nghiệp nạo vét, khơi thông luồng lạch chính ra vào cảng Cửa Tùng để giải quyết nhu cầu đi lại của ngư dân. Thời gian nạo vét, khơi thông luồng trong vòng nửa tháng, kể từ ngày 30/7, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của ngư dân cập cảng, buôn bán và tàu thuyền vào neo đậu tránh bão.

Mua bán cá ở Cảng cá Cửa Tùng

Ông Nguyễn Tiến Long, Cảng Trưởng Cảng cá Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho hay: “Từ ngày 30/7 đến nay nạo vét thì phần nào đã khơi thông được luồng vào cảng cá Cửa Tùng, như hôm nay, có 5 tàu cá của Thừa Thiên Huế đã cập cảng Cửa Tùng bán hàng thủy sản nhưng mà không lai dắt. Chứng tỏ luồng vào Cửa Tùng đã có tín hiệu tốt. Đề nghị nhà đầu tư cũng như cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ để cho tàu thuyền vào cảng Cửa Tùng, đặc biệt trước mùa mưa bão năm nay. Nên có một kế hoạch dài lâu, hàng năm bằng nhân sách hoặc bằng nguồn vốn nào đó để duy tu, nạo vét đường vào cảng cá Cửa Tùng, đảm bảo cho bà con vào cập cảng”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tap-trung-nao-vet-luong-lach-cang-ca-cua-tung-quang-tri-post1038417.vov