Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 28 vạn hội viên của 53 tổ chức Hội CCB Thủ đô.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù có những tác động không thuận lợi, nhưng các cấp Hội, cán bộ, Hội viên CCB Thủ đô đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, có bước phát triển mới, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đáng chú ý, các cấp Hội CCB Thành phố đã thực hiện có hiệu quả cao phong trào CCB Thủ đô đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa. Trong 5 năm thực hiện, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ Đề án 03 được 19,25 tỷ đồng, giúp 507 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng 82 bò sinh sản trị giá 1,61 tỷ đồng; hỗ trợ 157 gia đình CCB nghèo 1,92 tỷ đồng để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Các cấp Hội cơ sở còn huy động hội viên đóng góp quỹ được 116,852 tỷ đồng cho hơn 10.000 hội viên vay không tính lãi để sản xuất kinh doanh.

Các cấp Hội CCB đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nổi bật là vận động CCB, cựu quân nhân gương mẫu trong công tác dồn điền đổi thửa, có 24.179 hộ gia đình hội viên tự nguyện hiến 726.594m2 đất, trong đó, có 192.436m2 đất thổ cư, để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ 158,245 tỷ đồng, 678.238 ngày công, tham gia tu sửa 3.942,6km đường giao thông liên thôn, xã; 3.228,5km kênh mương nội đồng, 4.260 cầu cống, 1.337 trường học, bệnh xá, nhà văn hóa thôn. Chủ trì tôn tạo 146 nghĩa trang liệt sĩ…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của Thành phố, hội viên CCB đã tích cực tham gia ủng hộ các quỹ: “Vì biển đảo Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Quỹ phòng chống thiên tai”, ‘Quỹ vì trẻ em”, “Quỹ chất độc da cam” và chương trình máy tính cho em. Kết quả, các cấp Hội ủng hộ các loại quỹ được 132,680 tỷ đồng…

Chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội CCB thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, Hội CCB Thành phố tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Hội CCB Thành phố các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt; khẩn trương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội CCB Thành phố, với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả 14 nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để cụ thể hóa thành các chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Hà Nội khóa VII. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần chủ động, sáng tạo tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Thành phố như phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”; tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tham gia góp ý triển khai các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách của Thành phố. Tạo điều kiện để CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hộ gia đình CCB; tích cực, chủ động triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, vận động các phong trào thi đua, quan tâm phát huy hiệu quả phong trào hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, thu hút được đông đảo CCB vào tổ chức Hội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của CCB tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng Hội CCB Thành phố bức trướng mang dòng chữ: "Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 45 người. Ông Lê Như Đức tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội khóa VII.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tao-dieu-kien-de-cuu-chien-binh-phat-trien-kinh-te-nang-cao-doi-song-147428.html