Ngư dân điều đứng vì tôm hùm, cá nuôi chết hàng loạt

4 ngày nay, tôm hùm, cá nuôi tại đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bất ngờ chết hàng loạt, người nuôi thiệt hại nặng. Gần 100 tấn tôm hùm và các loại cá nuôi đã chết, gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay ở vùng trọng điểm nuôi thủy sản của tỉnh Phú Yên.

Những tiếng nấc nghẹn, tiếng thở dài buồn bã vì tôm hùm, cá nuôi bị chết làm cho làng biển thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trở nên nặng nề. Xã Xuân Thịnh là địa phương đầu tiên xuất hiện tôm hùm, cá nuôi lồng chết hàng loạt và thiệt hại nặng nhất thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Bà Châu Thanh Thiên Lý, xã Xuân Thịnh buồn bã nói, kinh tế gia đình và việc nuôi 3 đứa con học đại học đều phụ thuộc vào nuôi tôm hùm, bây giờ mất trắng.

“Chưa có năm nào tôm, cá chết như vậy hết. Nước lũ, thiên tai cũng không có tình trạng tôm, cá chết như vậy” - bà Châu Thanh Thiên Lý nói.

Cá chết trắng hồ nuôi

Cá chết trắng hồ nuôi

Ngư dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên gắn bó với nghề nuôi tôm hùm, cá lồng từ hàng chục năm nay. Đây là lần đầu tiên, bà con nơi đây chứng kiến cảnh tôm, cá chết hàng loạt trong mùa nắng nóng. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, chỉ riêng tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đã có gần 100 tấn tôm hùm, cá nuôi của 160 hộ dân bị chết, trong đó tôm hùm chiếm hơn 2/3.

Thiệt hại của người dân là rất lớn, bởi tôm hùm xanh còn sống giá bán 900.000 đồng/kg và các loại cá bán được từ 120.000 - 200.000 đồng/kg nhưng hiện thương lái mua với giá rất thấp, chỉ vài chục ngàn đồng/kg.

Ngư dân khóc đỏ mắt vì tôm, cá nuôi bị chết

Ngư dân khóc đỏ mắt vì tôm, cá nuôi bị chết

Ông Lê Văn Cư, ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên lo lắng khi tình trạng tôm hùm, cá nuôi chết vẫn chưa dừng lại: “Thiệt hại gần cả tấn, tôm cá chết hết rồi. Nếu tôm hùm còn tươi cũng bán được vài trăm ngàn đồng mỗi kg, còn đã chết dồn lại bán được 50.000 đồng/kg”.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Yên tiến hành lấy mẫu để xác định nguyên nhân tôm hùm, cá nuôi bị chết. Bước đầu, các đơn vị chức năng nhận định, tôm hùm, cá nuôi chết do thời tiết nắng nóng cùng lúc mưa dông đột ngột dẫn đến môi trường nước bị thay đổi.

Tôm hùm xanh còn sống giá bán 900.000 đồng/kg, nay bị chết bán chỉ được vài chục ngàn đồng mỗi kg

Tôm hùm xanh còn sống giá bán 900.000 đồng/kg, nay bị chết bán chỉ được vài chục ngàn đồng mỗi kg

Cơ quan chức năng nhận định, tôm hùm, cá nuôi chết do thời tiết nắng nóng cùng lúc mưa dông đột ngột

Cơ quan chức năng nhận định, tôm hùm, cá nuôi chết do thời tiết nắng nóng cùng lúc mưa dông đột ngột

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con khẩn trương thu hoạch tôm, cá nuôi để bán, hạn chế thiệt hại. Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cùng đại diện một số cơ quan chức năng tỉnh này đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tình trạng tôm hùm, cá nuôi bị chết.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Trước mắt là vừa thống kê thiệt hại, cụ thể rõ ràng. Các cơ quan chức năng động viên, làm công tác tư tưởng cho bà con, hỗ trợ tiêu thụ tôm cá cho bà con, đánh giá khả năng lây lan và có biện pháp hạn chế tối thiểu tình trạng tôm, cá chết”.

CTV Đặng Dự/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-dieu-dung-vi-tom-hum-ca-nuoi-chet-hang-loat-post1096641.vov