Tăng cường sức 'đề kháng' trên mạng xã hội cho giới trẻ

Giới trẻ là những người có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội và đất nước. Song, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, hạn chế về nhận thức chính trị, giới trẻ trở thành đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch tấn công, lôi kéo, kích động. Nhất là trước sự lan truyền nhanh, phạm vi tác động rộng của mạng xã hội (MXH).

Chính vì vậy, giới trẻ cần được tăng cường sức “đề kháng” trên MXH để mỗi cá nhân trở thành lực lượng xung kích, có trách nhiệm khi tiếp cận thông tin trên MXH, góp phần lan tỏa thông tin chính thống; tham gia bình luận, chia sẻ, “phủ xanh” không gian mạng; kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

Vừa “xây”, vừa “chống”

Anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên internet, đặc biệt là MXH được Đoàn bộ các cấp đặt ra với yêu cầu ngày càng cao hơn. Hiện nay, MXH đã trở thành mũi tiến công sắc bén nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, 100% các cơ sở đoàn trực thuộc đã thành lập và phát huy hiệu quả các trang MXH và thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt,… đấu tranh phản bác kịp thời các tin đồn, luận điệu xuyên tạc...

Fanpage Tuổi trẻ Cà Mau đã có hơn 13.000 lượt người theo dõi.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát hành Bản tin online “Tuổi trẻ Cà Mau” trên fanpage; ký kết với Báo Cà Mau thực hiện chuyên mục “Tuổi trẻ Cà Mau” trên truyền hình báo Cà Mau Online (được các cơ sở Đoàn chia sẻ về trang MXH của đơn vị để an tỏa rộng khắp, tạo hiệu ứng tốt).

Chuyên mục phát định kỳ vào tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12

“Hiện trang fanpage “Tuổi trẻ Cà Mau” có hơn 13.000 người theo dõi. Trang luôn duy trì các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngoài ra, còn phát huy trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn. Thời gian tới, trang fanpage “Tuổi trẻ Cà Mau” và các trang của cơ sở Đoàn sẽ tăng lượng tiếp cận; kết nối với các trang MXH của các lực lượng chức năng, các lực lượng ngoài Đoàn đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, anh Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng lực lượng, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Cà Mau luôn được chú trọng, đồng thời củng cố cộng tác viên là cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn. Hằng năm, các cấp bộ Đoàn tăng cường củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều công trình, phần việc có trọng tâm, trọng điểm, để lại dấu ấn đối với cộng đồng xã hội, khẳng định vai trò của tuổi trẻ chung tay xây dựng và phát triển quê hương. Hiện, Tỉnh đoàn Cà Mau có 2 đồng chí được công nhận báo cáo viên cấp Trung ương, 23 đồng chí được công nhận báo cáo viên cấp tỉnh.

Là cán bộ trẻ giỏi toàn quốc, cũng là báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, Thượng úy Nguyễn Trọng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là cán bộ đoàn, cần tích cực, chủ động, tiên phong trong việc định hướng giới trẻ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bản thân anh là cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh, thành viên CLB lý luận trẻ của Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, do đó, anh chủ động thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; cùng tuổi trẻ Công an tỉnh dùng chính môi trường MXH để chống lại thông tin xấu, độc trên MXH.

Thiếu tá Phạm Trường An, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm, thời gian qua, tuổi trẻ Công an Cà Mau đã tham mưu xây dựng kế hoạch đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới gắn với các vụ việc được quan tâm để ổn định tình hình, trấn áp thông tin tiêu cực; tham gia đăng tải các bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đã có hơn 90.000 bài viết, hình ảnh, video clip được đoàn viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ góp phần lan tỏa thông tin đúng, tích cực trên các trang MXH.

Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Cà Mau hiện có hơn 7.500 lượt người theo dõi.

“Để chống lại các hành vi chống phá, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các sản phẩm truyền thông trực tuyến như: banner, inforgaphic, video clip,… kiên trì quan điểm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tin tốt át tin xấu, chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ”, Thiếu tá Phạm Trường An tâm huyết.

Được biết, ngoài đội ngũ báo cáo viên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn thành lập CLB “Lý luận trẻ” tỉnh Cà Mau gồm 34 đồng chí; 13/13 Đoàn trực thuộc thành lập CLB “Lý luận trẻ” cấp huyện và tương đương với 188 thành viên; 6 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” với 240 thành viên.

Xanh hóa không gian mạng

Đây là chiến dịch truyền thông tháng 3/2023 của Tỉnh đoàn Cà Mau với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền giáo dục năm 2023”, nhằm tuyên truyền đến giới trẻ hãy cùng nhau lan tỏa, phủ xanh màu áo thanh niên tình nguyện rộng rãi đến khắp các không gian mạng, để tăng cường độ nhận diện, vai trò tiên phong của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số (CĐS); đồng thời tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa các thông điệp ý nghĩa và ghi đậm dấu ấn tuổi trẻ trong toàn xã hội. Theo đó, các Đoàn cơ sở mở chuyên trang về CĐS trên hệ thống website, fanpage của đơn vị đoàn cấp huyện, xã; mỗi tháng đăng tải ít nhất 2 tin, bài về các hoạt động CĐS.

Bộ infographic Chiến dịch truyền thông “Xanh hóa không gian mạng” của Tỉnh đoàn Cà Mau

Cùng với đó là việc tăng cường “phủ xanh” thông tin tích cực; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang thông tin, trang MXH của các cấp bộ Đoàn, Hội.

Tỉnh đoàn Cà Mau chỉ đạo đến các cấp bộ Đoàn chung tay cùng các cấp, các ngành; phối hợp với báo, đài địa phương đăng tải các thông tin chính thống để ngăn chặn, phản bác các bình luận xuyên tạc, công kích Đảng và Nhà nước ta. Ngoài ra còn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị quan tâm like, share các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang fanpage chính thống.

Like, share các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang fanpage chính thống (Ảnh minh họa).

Qua thống kê những năm gần đây của Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đăng tải, chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tin tốt, câu chuyện đẹp; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hơn 2.500.000 lượt.

Cuộc thi “Dấu ấn tháng 3” đã tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân

“Trước các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng tăng của các thế lực thù địch. Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Cà Mau tăng cường lãnh, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện “report” quyết liệt các trang, bài viết mang nội dung sai sự thật, chống phá, xuyên tạc Đảng và Nhà nước ta nhằm kích động và làm hoang mang tư tưởng của thanh niên và người dân. Bên cạnh việc triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Cà Mau cũng quán triệt rõ ràng, sâu sát các Đoàn trực thuộc tập huấn kỹ cho lực lượng tham gia “report”, tránh tạo ra dư luận không tốt trong chính lực lượng của địa phương, đơn vị mình”, Phó bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Nâng cao khả năng “tự đề kháng”

Thượng úy Nguyễn Trọng Nhân cho rằng, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục đạt được những thành quả to lớn nếu mỗi đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đồng sức, đồng lòng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, sẵn sàng là tuyến đầu trong cuộc chiến đấu ấy. Chính vì vậy, việc nâng cao khả năng “tự đề kháng” hết sức quan trọng.

Với kinh nghiệm bản thân, Thượng úy Nguyễn Trọng Nhân nhận diện, cảnh giác và “tự đề kháng” bằng cách thường xuyên nắm tình hình, biết quan sát, phát hiện và xử lý vấn đề. Chủ động phát hiện các cá nhân, tổ chức có những hoạt động tuyên truyền phát tán những thông tin xấu, độc, thiếu chính xác để tự phản bác hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè cách nhận diện, phòng tránh.

Tuy nhiên, thế lực thù địch luôn có những chiêu thức, thủ đoạn mới trên MXH để chống phá Đảng, Nhà nước; những thông tin này thường có tác động nhanh, lây lan mạnh. Do vậy, phải thường xuyên phối hợp với các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tỉnh nắm chắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh. Coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, MXH theo kịch bản chặt chẽ, tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa.

Ảnh minh họa.

Ngay chính tổ chức Đoàn - Hội cũng cần nâng cao khả năng “tự đề kháng”. Vì thế, cần phải tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; các cấp bộ Đoàn tăng cường củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đơn vị.

Trường hợp có “dấu hiệu” cần chủ động đối thoại với những người có quan điểm sai trái (nhất là với giới trẻ), có thể là người tin cậy, có uy tín hoặc người đồng trang lứa dễ cảm thông, thấu hiểu với họ nhằm ngăn chặn sự tác động của bọn phản động bên ngoài, không đẩy họ vào thế đối địch.

Việc quản lý các hoạt động trên các trang thông tin điện tử, MXH của các tổ chức, đơn vị cần có sự chặt chẽ hơn, giám sát, theo dõi không để xảy ra sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng để xuyên tạc, phủ nhận, truyền bá quan điểm tư tưởng thù địch và kích động phá hoại. Đồng thời, xây dựng các kênh bí mật để tập hợp lực lượng đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, về phía cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải có nhiều hình thức tập hợp thanh niên, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới với phương châm “nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”. Cần triển khai có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, MXH và các kênh truyền thông khác...

Cần tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho giới trẻ

Về phía các nhà trường, cần tạo môi trường học tập lành mạnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ các luồng thông tin xấu, độc trên MXH; song song đó, tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp các em tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu.

Giới trẻ - những chủ nhân tương lai của nước nhà, bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo công chúng trên “mặt trận” không gian mạng. Mỗi tài khoản MXH của mỗi cá nhân hãy là một nguồn thông tin tin cậy, lành mạnh, kiên định và nhận thức đúng bản chất của những thông tin để tuyệt đối không chạy theo các trào lưu, xu hướng tiêu cực; kịp thời phát hiện, cảnh báo cho cộng đồng về các trang cung cấp thông tin xấu, độc, giả mạo; phát hiện kịp thời các nguy cơ xâm hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần “phủ xanh” không gian mạng./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tang-cuong-suc-de-khang-tren-mang-xa-hoi-cho-gioi-tre-a29928.html