Tăng cường quản lý, điều hành xăng, dầu

Trước biến động của thị trường xăng, dầu trong nước và trên thế giới gây nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, để nguồn cung xăng, dầu ổn định, không bị thiếu hụt, đứt gãy, tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường quản lý, điều hành, góp phần ổn định thị trường xăng, dầu.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 1, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, (Công ty xăng dầu Phú Thọ) có đầy đủ các mặt hàng xăng, dầu, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian gần, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số cửa hàng bị thiếu xăng, dầu nhất là xăng RON95, tuy nhiên tình trạng này chỉ xảy ra cục bộ, trong thời gian ngắn ở một số doanh nghiệp là thương nhân phân phối. Toàn tỉnh hiện có ba doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu với bốn kho, tổng sức chứa trên 35.000m3 gồm: Kho xăng, dầu Phủ Đức, Bến Gót của Công ty xăng dầu Phú Thọ; kho xăng, dầu của Công ty TNHH Hải Linh và kho xăng, dầu của Công ty CP xăng dầu, dầu khí Phú Thọ. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến nay, lượng xăng, dầu tại các kho chứa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Thành phố Việt Trì là khu vực đông dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, sức tiêu thụ xăng, dầu lớn song các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung, phục vụ thị trường. Chị Đoàn Thị Hằng - Nhân viên bán hàng, cửa hàng xăng dầu Licogi 14, phường Bến Gót cho biết: “Trung bình mỗi tháng cửa hàng cung cấp ra thị trường khoảng 120m3 xăng, dầu các loại. Bắt đầu từ ngày 12/11, cửa hàng gặp khó khăn trong việc nhập xăng RON95 do nguồn cung bị đứt gãy, nhà phân phối cung cấp nhỏ giọt nên có thời điểm hàng không về kịp theo dự kiến nên cũng bị hết xăng trong một thời gian ngắn. Thời điểm này, cửa hàng đã có đầy đủ các loại mặt hàng, hoạt động ổn định, lượng khách mua hàng không có sức tăng đột biến”.

Toàn tỉnh hiện có năm thương nhân phân phối xăng dầu và trên 260 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu với sản lượng xăng, dầu tiêu thụ hàng năm trên 280.000m3. Theo chia sẻ của nhiều thương nhân, nguyên nhân của việc khan hiếm, khó nhập hàng là do thời gian qua, thị trường xăng, dầu thế giới diễn biến phức tạp, nguồn cung khan hiếm, giá liên tục biến động, gây khó khăn trong việc tích trữ, dẫn đến một số cửa hàng xăng, dầu bị hết cục bộ ở một số thời điểm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong nguồn cung xăng, dầu song các cửa hàng đều nỗ lực khắc phục, cam kết bán đúng khung thời gian quy định, niêm yết giá và tuyệt đối không có tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa... Hiện nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện giám sát đối với tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và thương nhân phân phối xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Là đơn vị kinh doanh xăng, dầu lớn trên địa bàn tỉnh, Công ty xăng dầu Phú Thọ hiện có 59 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, 68 thương nhân nhận quyền bán lẻ với với 86 cửa hàng. Ông Lại Xuân Cường - Phó giám đốc Công ty cho biết: “Thời điểm này, Công ty vẫn đang đảm bảo đủ nguồn cung xăng, dầu cho thị trường mặc dù trong những ngày gần đây, một số cửa hàng của các đơn vị kinh doanh, thương nhân hết hàng cục bộ, lượng khách đến đổ xăng, dầu tại cửa hàng của hệ thống Công ty tăng. Do đó, Công ty sẽ chủ động bám nắm thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo nguồn cung kịp thời khi có sự biến động hoặc địa bàn bán lẻ tăng. Dự báo, từ nay tới cuối năm, nhu cầu sử dụng xăng, dầu ngày càng tăng, Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch đơn hàng với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho toàn hệ thống trong mọi thời điểm; tăng cường phối hợp với các đơn vị, cửa hàng triển khai công tác bán hàng phù hợp, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết thực của khách hàng, tránh hiện tượng đầu cơ, tích trữ khi giá tăng và nguồn hàng khan hiếm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”.

Để ổn định nguồn cung, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và các đại lý bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh chủ động tìm kiếm, đảm bảo nguồn cung xăng, dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, không để gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung xăng, dầu trong hệ thống kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại các doanh nghiệp, điểm kinh doanh; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu, đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng, dầu. Trong trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động phải làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kiên quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm; xử lý nghiêm các cán bộ buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Cùng với đó, các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn tỉnh thực hiện kí cam kết đảm bảo nguồn cung ứng xăng, dầu, tránh việc thiếu hụt, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Hà Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/tang-cuong-quan-ly-dieu-hanh-xang-dau/188926.htm