Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

Chiều 5/5, tại tỉnh Kon Tum, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, về công tác QLBVR, năm 2023, các cơ quan chức năng cả nước đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng, giảm 597 vụ so với cùng kỳ năm 2022, diện tích rừng bị tác động là 1.047,8 ha. Trong 4 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 650 vụ phá rừng, diện tích bị tác động là 182,2 ha, giảm 75,7 ha so với cùng kỳ tháng 4/2023. Nguyên nhân là chủ yếu dẫn đến các vi phạm trên là do nhu cầu lấy đất sản xuất nông nghiệp, tập quán du canh, nhu cầu khai thác gỗ làm nhà của người dân...

Đối với công tác PCCCR, năm 2023, cả nước đã xảy ra 310 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị ảnh hưởng 674,5 ha, trong đó, diện tích rừng khó có khả năng tự phục hồi khoảng 187 ha. Trong 4 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 89 vụ cháy rừng, diện tích rừng ước tính bị ảnh hưởng khoảng 498 ha. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng EL NINO, nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2024; sự bất cẩn của người dân trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng dẫn đến xảy ra nhiều vụ cháy rừng.

Tại Lạng Sơn, năm 2023, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 179 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng (trong đó, 171 vụ xử lý hành chính, 8 vụ xử lý hình sự). Trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 32 vụ vi phạm hành chính ảnh hưởng đến rừng. Về công tác PCCCR, năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 14,31 ha (trong đó, 13,32 ha rừng trồng; 0,99 ha rừng tự nhiên núi đá). Trong 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ về nguyên nhân, khó khăn, tồn tại trong công tác QLBVR, PCCCR ... và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của các bộ, ban, ngành, địa phương trong công tác QLBVR, PCCCR.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác QLBVR, PCCCR; phối hợp tốt với địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp trên cơ sở Luật Lâm nghiệp để nâng cao năng lực về QLBVR và PCCCR, đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững; nghiên cứu, xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng; thực hiện phát huy đa dạng hệ sinh thái rừng. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, thông báo kịp thời diễn biến tình hình thời tiết. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền liên quan đến phòng chống cháy rừng.

Cùng với đó, các địa phương cần xác định công tác QLBVR, PCCCR là nhiệm vụ quan trọng, không được lơ là chủ quan, nhất là trong tình thế diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác QLBVR, PCCCR; tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 4 sẵn sàng, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác PCCCR; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác QLBVR, PCCCR; tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về bảo vệ rừng, PCCCR...

CÁT TIÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-bao-ve-va-phong-chay-chua-chay-rung-5007563.html