Tấn công Gaza dữ dội nhưng Israel chưa kiểm soát được tình hình

Ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel đã 'chuyển sang giai đoạn mới' trong cuộc chiến chống lại Hamas, sau khi quân đội nước này đưa lực lượng trên bộ vào Gaza và bắn phá các mục tiêu trong đêm.

"Mặt đất ở Gaza đang rung chuyển", ông Gallant tuyên bố. "Chúng tôi tấn công trên mặt đất và dưới mặt đất, chúng tôi tấn công các thành phần khủng bố ở mọi cấp độ, ở mọi nơi. Mệnh lệnh cho các lực lượng rất rõ ràng: Chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi có lệnh mới".

Gaza gánh bị tấn công dữ dội

Các tay súng Hamas trong một đường hầm. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, ông Ashraf al-Qudra – người phát ngôn Cơ quan y tế ở Gaza thông báo, Dải Gaza đang hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội của quân đội Israel.

Gaza đang trở thành “quả cầu lửa” với hơn 377 người thiệt mạng ở các khu vực được chỉ định là an toàn, ông al-Qudra cho hay.

Theo ông al-Qudra, hệ thống y tế, đội ngũ bác sĩ và các đơn vị xe cứu thương ở Dải Gaza bị tê liệt hoàn toàn do các đợt không kích của Israel.

Đêm ngày 27/10 đến rạng sáng ngày 28/10, khoảng 100 chiến đấu cơ Israel đã cất cánh và không kích hơn 150 mục tiêu dưới lòng đất của Hamas ở Gaza. Các mục tiêu này bao gồm hệ thống đường hầm và nhiều công trình ngầm khác của Hamas.

Khu vực bị không kích mạnh nhất là miền Bắc Gaza, đặc biệt là 2 thị trấn Beit Lahia và Beit Hanoun. Giao tranh trên bộ cũng xảy ra ở khu vực trung tâm Gaza.

Theo Reuters, hệ thống đường hầm do Hamas xây dựng được ví như “mạng nhện” ở Dải Gaza. Lực lượng Hamas sử dụng mạng lưới ngầm này để trú ẩn, vận chuyển và cất trữ vũ khí. Chiến dịch không kích của quân đội Israel cũng gặp khó khăn bởi mạng lưới ngầm này. Quân đội Israel chưa kiểm soát bất kỳ khu vực nào ở Gaza.

Ở biên giới phía bắc, quân đội Israel hôm 28/10 cũng không kích vào lãnh thổ Lebanon.

“Hôm qua, lực lượng Hezbollah đã phóng tên lửa về phía Israel. Tên lửa này rơi ở Syria. Để đáp trả, một chiến đấu cơ của IDF đã tập kích hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Lebanon”. IDF thông báo.

Hamas có 40 ngàn người và thường dân Palestine không chịu sơ tán

Ông Ali Barakeh, một thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo chính trị đang sống lưu vong của Hamas, nói với Financial Times, hầu hết chiến binh Hamas đều ở trong mạng lưới đường hầm rộng lớn được xây dựng dưới Gaza và họ có đủ nguồn cung cấp cho vài tháng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ", ông Barakeh cho biết và nói thêm rằng Hamas có ít nhất 40.000 chiến binh.

Nhiều người Palestine bác Gaza đã không chịu sơ tán theo khuyến cáo của Israel. Trong hơn một thế kỷ qua, Dải Gaza - vùng đất bản lề giữa Trung Đông và châu Phi - bị nhiều thế lực khác nhau kiểm soát. Đầu tiên là đế chế Ottoman, sau đó là Anh, Ai Cập và Israel. Kể từ năm 2007, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas nắm quyền kiểm soát khu vực này.

Đối với nhiều người dân ở Dải Gaza, xung đột đồng nghĩa sơ tán. Trên thực tế, khoảng 80% trong số 2,1 triệu dân ở Dải Gaza là người di cư hoặc con cháu của người di cư do cuộc chiến tranh năm 1948.

Theo ông Azmi Keshawi - nhà nghiên cứu về Dải Gaza thuộc tổ chức nghiên cứu Crisis Group tại Bỉ (tổ chức giúp ngăn chặn và giải quyết các xung đột), sự tổn thương do phải rời bỏ nơi ở của mình đã trở thành yếu tố chính trong bản sắc của người dân Dải Gaza.

The New York Times nhận định, viễn cảnh người Palestine có thể quay về ngôi nhà cũ của họ là rất mơ hồ. Trước đây, ngay cả các nhà lãnh đạo của Hamas cũng ám chỉ rằng họ khó có thể giải quyết vấn đề này.

TS ( từ TTXVN, PLO,Dân trí điện tử)

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tan-cong-gaza-du-doi-nhung-israel-chua-kiem-soat-duoc-tinh-hinh-post254009.html