Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa bão

Thảm nhựa mặt đường quốc lộ 29. Ảnh: NGÔ XUÂN

Nhằm duy trì khả năng khai thác và gia tăng tuổi thọ các công trình giao thông đường bộ, Ban quản lý Dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ trên các quốc lộ, tỉnh lộ. Các đơn vị nỗ lực hoàn thành hạng mục, công trình sớm hơn tiến độ để đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa bão.

Tập trung phương tiện, nhân lực thi công

Trên tuyến quốc lộ 29, đoạn qua xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, hàng chục kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc thiết bị đang tập trung thảm nhựa mặt đường. Công trình này thuộc hạng mục sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tuyến quốc lộ 29, với tổng chiều dài gần 6km. Đoạn đường này được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1998; hiện nhiều vị trí mặt đường bê tông nhựa rạn nứt, hư hỏng cục bộ, có nguy cơ phát sinh hư hỏng diện rộng khi gặp thời tiết bất lợi. Do vậy, Sở GT-VT đã triển khai hạng mục này nhằm sửa chữa, vá ổ gà, thảm bê tông nhựa mặt đường dày 5cm. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện được khoảng 45% khối lượng hợp đồng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, phụ trách thi công Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Huy Thiên Phú (đơn vị thi công hạng mục này), cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị huy động gần 20 máy móc, phương tiện và 25 công nhân, kỹ sư, chia làm 2 mũi thi công trên tuyến quốc lộ 29 để tập trung hoàn thành đoạn đường này. Bình quân mỗi ngày, đơn vị thảm nhựa được khoảng 600-700m mặt đường. Dự kiến, trong khoảng 8 ngày, đơn vị sẽ hoàn thành gần 6km đường để trả lại mặt bằng, đảm bảo thuận lợi cho phương tiện qua lại.

Tương tự, trên tuyến quốc lộ 19C, đoạn qua xã Ea Trol, huyện Sông Hinh cũng đang được các đơn vị tập trung sửa chữa, thảm nhựa với tổng chiều dài gần 3,6km. Tuyến đường này được đưa vào sử dụng từ năm 2011. Hiện các đoạn tuyến trên mặt đường bị rạn nứt lớn; nhiều vị trí nền đường sình lún, cần phải sửa chữa để duy trì khả năng khai thác và đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi sửa chữa, vá ổ gà hoàn trả, đơn vị thi công đang thảm bê tông nhựa cho toàn bộ mặt đường. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện được 25% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022.

Ông Trình Văn Kha ở xã Đức Bình Tây, huyện Tây Hòa, bày tỏ: Trước đây, tuyến đường này xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, khiến việc đi lại rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Năm nay, Nhà nước sửa chữa, thảm nhựa lại mặt đường, bà con rất vui mừng, phấn khởi.

Theo Ban quản lý Dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, đơn vị đang triển khai 16 mũi thi công các hạng mục công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trong đó, 10 đơn vị thi công sẽ thảm nhựa gần 23,6km trên các tuyến quốc lộ và 2,8km tuyến tỉnh lộ. Hiện các đơn vị đều tập trung phương tiện, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Việc triển khai các hạng mục, công trình đảm bảo theo đúng tiến độ đã đặt ra.

Đơn vị thi công tập trung nhiều máy móc, thiết bị thi công thảm nhựa mặt đường quốc lộ 29, đoạn qua xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa. Ảnh: NGÔ XUÂN

Nỗ lực hoàn thành trước tiến độ

Theo Ban quản lý Dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, kế hoạch bảo trì năm 2022 trên các tuyến quốc lộ ủy quyền và tỉnh lộ với tổng kinh phí 110,873 tỉ đồng, gồm công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, tỉnh lộ với kinh phí 36,279 tỉ đồng; sửa chữa định kỳ với kinh phí 74,594 tỉ đồng.

Nhờ bố trí nguồn vốn sớm nên các công trình được triển khai sớm, kịp thời. Đến nay đã giải ngân khoảng 30% kinh phí cho các tuyến tỉnh lộ; khoảng 40% kinh phí cho các tuyến quốc lộ. Thời điểm hiện tại, do tác động của dịch bệnh, giá xăng dầu, nhiều nguyên vật liệu tăng mạnh, gây nhiều khó khăn cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, các đơn vị, doanh nghiệp vẫn đảm bảo cam kết hoàn thành khối lượng và tiến độ các hạng mục theo hợp đồng đã ký kết.

Ông Đinh Đăng Viễn, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, cho biết: Đến thời điểm này, việc triển khai các hạng mục khá thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến, năm nay thời tiết sẽ mưa sớm và kéo dài, nên đơn vị liên tục đôn đốc các nhà thầu rút ngắn thời gian thi công; nỗ lực hoàn thành các hạng mục sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra; tất cả các hạng mục sửa chữa nền đường, mặt đường sẽ được hoàn thành trong tháng 9 để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trước mùa mưa bão năm nay.

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/280669/sua-chua-dam-bao-an-toan-giao-thong-truoc-mua-mua-bao.html