Sự kiện nổi bật ngày 3/11

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội dành cả ngày 3/11 để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 3/11.

TRONG NƯỚC

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội dành cả ngày 3/11 để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Luật đã làm rõ nguyên tắc định giá đất, giá đất thị trường, căn cứ định giá, thông tin đầu vào để xác định giá và các phương pháp định giá đất; bổ sung quy định về tư vấn thẩm định giá đất. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng gặp lại Ngài Đại sứ, bày tỏ sự ấn tượng về đất nước Qatar tươi đẹp, năng động, phát triển cùng sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của các nhà lãnh đạo Qatar dành cho đoàn trong chuyến thăm hồi tháng 5 vừa qua. Phó Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam khuyến khích và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Qatar, đặc biệt là quỹ đầu tư công của Qatar trong các lĩnh vực như khí đốt, dầu khí, năng lượng tái tạo, hạ tầng và chuyển đổi xanh…Phó Chủ tịch nước đề nghị Qatar chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal; mong Đại sứ quan tâm thúc đẩy để hai bên sớm có dự án cụ thể, ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Khalid Ali Abdullah. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày 3/11, tại Trung tâm Hội nghị, Văn hóa tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ Khai mạc các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tỉnh Lai Châu năm 2023. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng của 14 dân tộc có số dân dưới 10 nhìn người như: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái đến từ 11 tỉnh gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum…Trong ảnh: Trình diễn nghề dệt vải truyền thống của đồng bào dân tộc Lự, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tại Ngày hội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Chi Cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Đối tượng Lê Anh Tuấn (sinh năm 1994, quê xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt khi đang vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 100 gram Ketamin được cất giấu trong túi xách mang bên mình. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Anh Tuấn. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Ngày 3/11, ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giếng nước khiến hai người tử vong. Nạn nhân là hai vợ chồng gồm: Ông Ng.Đ.H (sinh năm 1964) và bà Tr.T.L (sinh năm 1963), trú tại thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 2/11, hai vợ chồng ông Ng.Đ.H và bà Tr.T. L đang đứng trên nắp giếng nước nói chuyện. Đồng thời dùng máy bơm nước từ giếng lên bồn thì bất ngờ giếng nước phát nổ, đổ sập xuống kéo theo hai vợ chồng xuống giếng sâu trên 10m, đất đá ập xuống khiến hai người tử vong.Trong ảnh: Hiện trường vụ sập giếng khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 1-2/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ Khóa 78 thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cùng nhiều nước phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các tôn chỉ, nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla tại cuộc thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn – TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva (Thụy Sĩ), Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền Nam Liban (UNIFIL) ngày 2/11 đã bày tỏ quan ngại về việc các vị trí của lực lượng này bị tấn công trong các cuộc giao tranh ở biên giới Liban-Israel, đe dọa an toàn của binh sĩ gìn giữ hòa bình và dân thường nơi đây. Người phát ngôn UNIFIL Andrea Tenenti cho biết 2 quả đạn pháo đã rơi và phát nổ vào chiều 1/11 gần thị trấn Beit Lif ở miền Nam Liban, cách địa điểm hoạt động của UNIFIL khoảng 10 m, gây hư hại nhẹ một chiếc xe của UNIFIL. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, các nhân viên UNIFIL đang ở nơi trú ẩn nên không xảy ra thương vong. Trước đó, một căn cứ của UNIFIL gần thị trấn Houla cũng bị trúng 2 quả đạn pháo làm một binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương. Trong ảnh: Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại miền Nam Liban (UNIFIL) tại một căn cứ quân sự ở làng Deir Kifa, ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/11, với tỷ lệ 226 phiếu ủng hộ, 196 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch của đảng Cộng hòa viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel, trong bối cảnh xung đột giữa nước này và phong trào Hamas tiếp diễn căng thẳng. Đa số đảng viên Cộng hòa ủng hộ dự luật trong khi hầu hết nghị sĩ Dân chủ phản đối với quan điểm cho rằng kế hoạch này không có tương lai tại Thượng viện và Nhà Trắng, vốn trước đó tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu tại một phiên họp Hạ viện ở Washington, D.C., Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3/11, trường học tại một số khu vực ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ được yêu cầu đóng cửa trong 2 ngày do chỉ số chất lượng không khí (AQI) rơi xuống mức “nghiêm trọng”. Hầu hết các công trình xây dựng trong các khu vực này cũng bị đình chỉ. Vào mùa Đông, khắp Delhi bao phủ làn sương mù mỏng khi các khối khí lạnh giữ lại bụi xây dựng, khí thải xe cộ và khói từ việc đốt rơm rạ ở các bang lân cận, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp ở thành phố 20 triệu dân này. Trong ảnh: Khói bốc lên từ một công trường xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản thu âm cuối cùng của ban nhạc huyền thoại nước Anh The Beatles với sự góp giọng của John Lennon nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã ra mắt ngày 2/11. Như vậy, nhạc phẩm này đến với công chúng sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi được thu âm nháp (demo). “Now and Then” (tạm dịch là "Hiện tại và mai sau") là một ca khúc do John Lennon lần đầu sáng tác và trình bày vào năm 1978. Nhạc phẩm này là một trong nhiều bài hát John Lennon thu âm tại nhà riêng ở tòa nhà Dakota (New York) vào năm 1979, một năm trước khi ông qua đời. Đến nay, nhạc phẩm này được hoàn thiện nhờ AI và hai thành viên còn lại của ban nhạc là Paul McCartney và Ringo Starr. Trong ảnh (Tư liệu): Các thành viên ban nhạc The Beatles biểu diễn tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/6/1966. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-3-11-362432.html