Sự kiện nổi bật ngày 26/11

Chiều 26/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 - 30/11… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 26/11.

TRONG NƯỚC

Chiều 26/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 - 30/11 theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các Chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, dấu ấn nổi bật trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973 - 2023), đánh dấu 9 năm hai nước nâng cấp thành Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sáng 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị lần thứ Nhất của Ban Chỉ đạo. Chiều cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ hai của Hội đồng để tham vấn về Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ hai. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2023, ngày 26/11, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đồng bào Mường tỉnh Thanh Hóa tổ chức tái hiện lễ Pôồn Pôông. "Pôồn" có nghĩa là chơi, vờn, nhảy múa; "Pôông" có nghĩa là bông, hoa. "Pôồn Pôông" tức là lễ thưởng hoa, chơi hoa xung quanh cây Bông để cầu cho bản Mường no ấm, thóc đầy bồ, lúa đầy sân, con người hạnh phúc. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Ba và rằm tháng Bảy. Trong ảnh: Sau phần lễ của Ậu Máy là phần hội. Tất cả các trò diễn đều xoay quanh cây Bông, mô phỏng lại các phong tục, tập quán của người Mường, phản ánh đời sống tâm linh văn hóa của người Mường. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/11, hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về trường đua ghe ngo trên sông Maspero, thành phố Sóc Trăng để dự khán và cổ vũ cho các đội tranh tài tại Giải đua ghe ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Giải năm nay có 40 đội nam và 6 đội nữ đến từ các chùa Khmer tại Sóc Trăng và các tỉnh, thành: Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ với hơn 4.000 vận động viên, tranh tài ở nội dung 1.200 mét (đua nam) và 1.000 mét (đua nữ). Trong ảnh: Các đội đua ghe ngo trước giờ tranh tài. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Chiều 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Huỳnh Giao (sinh năm 2002, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1990, cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Các đối tượng Giao, Phú, Thương (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 26/11, Chính phủ Sierra Leone đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc, có hiệu lực ngay lập tức, sau khi một nhóm đối tượng chưa xác định danh tính tấn công kho vũ khí quân sự ở thủ đô Freetown. Thông báo từ chính phủ nêu rõ lực lượng chức năng đã đẩy lùi nhóm đối tượng tìm cách xâm nhập kho vũ khí tại doanh trại quân đội ở quận Wilberforce, thành phố Freetown. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ tại khu vực này. Hiện chưa có thông tin về thủ phạm hay động cơ thực hiện vụ tấn công. Trong ảnh: Cảnh sát chống bạo động trong một cuộc tuần tra tại thủ đô Freetown, Sierra Leone. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng tin TASS, sáng 26/11 (giờ Việt Nam), một vệ tinh quân sự được phóng từ trung tâm vũ trụ Plesetsk của Nga đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh quân sự. Thông báo nêu rõ: “Vào thời điểm ước tính, vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và thiết bị trên mặt đất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thiết lập quyền kiểm soát vệ tinh này”. Một kết nối đo từ xa ổn định đã được thiết lập và duy trì với vệ tinh. Sau khi được phóng lên quỹ đạo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bổ sung thông tin về vệ tinh này vào Danh mục chính các vật thể không gian của Hệ thống Kiểm soát Không gian Nga, đồng thời bắt đầu phân tích và xử lý thông tin liên quan. Trong ảnh: Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh quân sự. Ảnh: TASS/TTXVN

Ngày 26/11, Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel (IPS) thông báo họ đã thả 39 tù nhân người Palestine trong đêm trước đó. Thông báo của IPS cho biết các tù nhân người Palestine được thả từ 3 nhà tù của nước này là Megiddo, Ofer và Damun. Tất cả tù nhân đều là phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, sống ở Bờ Tây hoặc Đông Jerusalem. Trong ảnh: Một tù nhân Palestine (trái) đoàn tụ cùng người thân tại thành phố Ramallah, Bờ Tây sau khi được phóng thích khỏi nhà tù của Israel, ngày 26/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CNBC, trong ngày siêu giảm giá Black Friday, người tiêu dùng Mỹ đã chi kỷ lục tới 9,8 tỷ USD cho mua hàng trực tuyến, tăng 7,5% so với năm ngoái. Báo cáo công bố ngày 25/11 của Adobe Analytics đánh giá đây là một dấu hiệu nữa cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả, muốn có được những giao dịch tốt nhất và đang săn lùng hàng giảm giá trực tuyến. Trong ảnh: Người dân mua sắm dịp Black Friday tại Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23-a, vốn tách rời khỏi thềm băng Filchner-Ronne ở Tây Nam Cực năm 1986, đang trên đà dịch chuyển, lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ. Với diện tích gần 4.000 km2, tảng băng có kích thước lớn gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tảng băng nặng khoảng 1.000 tỷ tấn đang trôi nhanh qua phía Bắc của Bán đảo Nam Cực, do lực đẩy của gió và dòng chảy mạnh. Trong ảnh: Một tảng băng trôi ở Nam Cực. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-26-11-364904.html