Sự kiện nổi bật ngày 25.6

Ngày 25.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.6.

TRONG NƯỚC

Ngày 25.6, tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1). Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa 7 điểm cầu, gồm: Hoài Đức, Thanh Oai, Sóc Sơn, Thường Tín (Hà Nội) cùng các địa phương Bắc Ninh, Hưng Yên và Đồng Tháp. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với chiều dài hơn 112 km đi qua TP Hà Nội và 2 tỉnh, Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công kết hợp với PPP. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) - An Hữu (tỉnh Tiền Giang) với chiều dài hơn 27 km có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 25.6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư năm 2023 do tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, đây là cơ hội để lan tỏa về tư duy phát triển, tầm nhìn và thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay, không chỉ riêng cho tỉnh Quảng Bình mà còn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, rộng hơn nữa là các tỉnh duyên hải miền Trung. Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch có vai trò quan trọng, xác định tư duy tầm nhìn, mô hình, kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển; tạo ra cơ hội mới, năng lực sản xuất và giá trị mới cho từng quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong thời kỳ quy hoạch.Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với những tiềm năng và lợi thế, tư duy và cách làm mới, sáng tạo của tỉnh Quảng Bình thời gian qua, cùng với lời hứa đầu tư và cam kết nguồn lực tại hội nghị hôm nay, chắc chắn rằng tỉnh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời gian tới. Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với các đại biểu trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các Nhà đầu tư tại Quảng Bình. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày 25.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương học sinh là con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Đây là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã trao 256 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các 256 cháu- đại diện cho hàng nghìn học sinh là con em công nhân lao động vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện, được biểu dương, khen thưởng. Tham gia chương trình, các cháu còn được thăm quan một số hiện vật chiến tranh, mô hình và tìm hiểu về công tác bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương. Trong ảnh: Các học sinh có thành tích học tập tốt được khen thưởng. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Ngày 25.6 tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ khai mạc Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023. Tham gia chương trình có 65 em học sinh trong lứa tuổi 11-17 tuổi học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 10 ngày (từ 25.6 đến 4.7.2023), các “chiến sĩ nhí” sẽ được tham gia chuỗi hoạt động phong phú đa dạng, như: huấn luyện quân sự, làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự lập, nền nếp, kỷ cương quân đội, ý chí vượt khó, trang bị kiến thức quân sự, quốc phòng và tác phong của người lính. Trong ảnh: 65 em học sinh trong lứa tuổi 11-17 tuổi học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023 tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ngày 25.6, tại sân vận động Gia Định (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Giải vô địch quốc gia và các nhóm tuổi quốc gia môn Roller Sports năm 2023”. Tham dự giải có hơn 280 vận động viên thuộc 29 đoàn thể thao đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước (gồm Quảng Bình, Hà Nội, Quy Nhơn, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Đà Nẵng và đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh) tham gia tranh tài ở các nhóm tuổi từ đủ 13 tuổi trở lên với cự ly 400m - 10.000m. Trong ảnh: Vận động viên nam nhóm A Mai Hoài Phương (TP Hồ Chí Minh) dành huy chương vàng ở cự ly 10.000m. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ngày 25.6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Minh Quân (sinh năm 1984, trú tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Quân chính là đối tượng đánh nhau, gây náo loạn UBND xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên. Trong ảnh: Đối tượng Trần Minh Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Theo các nguồn tin từ Nga ngày 25.6, các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã rời thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga, cùng với thủ lĩnh Yevegeny Prigozhin. Thống đốc khu vực Rostov Vasily Golubev viết trên mạng xã hội Telegram: “Một đoàn quân Wagner đã rời Rostov và hướng đến các trại dã chiến của họ. Hôm 24.6, họ đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự quan trọng ở đó”.Ngày 24.6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố, hiện đang được áp đặt tại nhiều khu vực của Nga, trong thời gian sớm nhất. Trước đó, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC) cho hay nước này đã áp đặt chế độ chống khủng bố tại thủ đô Moskva cùng khu vực Voronezh. Trong ảnh: Hình ảnh được đăng trên kênh Telegram ngày 5.5.2023: Người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin (phía trước) và các thành viên của Wagner tại một địa điểm không xác định. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phát hành mẫu tiền giấy mới vào tháng 7.2024, đánh dấu lần đổi mới hình thức đồng tiền lần đầu tiên kể từ năm 2004. Tiền giấy mới phát hành sẽ có 3 mệnh giá là 10.000 Yen, 5.000 Yen và 1.000 Yen, sử dụng công nghệ hologram (kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều) nhằm ngăn chặn nạn làm tiền giả. Tiền giấy mới do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phát hành và do Cục in ấn quốc gia phụ trách in. Bản mẫu đã bắt đầu được trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản. Trong ảnh: Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 24.6 các nhà chức trách Canada đã mở cuộc điều tra về thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương. Phát biểu với báo giới tại cảng St. John's (thuộc tỉnh Newfoundland, Canada), Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông vận tải (TSB) của Canada - bà Kathy Fox khẳng định: "Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu điều gì đã xảy ra và nguyên nhân, đồng thời tìm ra phương hướng khắc phục nhằm giảm thiểu nguy cơ tái diễn những sự cố như vậy trong tương lai. Chúng tôi biết mọi người đều muốn có câu trả lời, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân và công chúng”. Trong ảnh: Tàu Titan lặn xuống đại dương. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25.6, một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra tại một khu công nghiệp ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác phải đi cấp cứu. Ông Ashok Kumar, một quan chức cấp cao của sở cứu hỏa địa phương, cho biết: "Chúng tôi nhận được thông báo rằng đã xảy ra sự cố rò rỉ khí gas từ một đường ống dẫn amoni ở nhà máy sữa tươi Raj Fresh Dairy. Một số xe cứu hỏa đã lập tức được triển khai tới hiện trường để kiểm soát tình hình". Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây sự cố này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa được triển khai tại nhà máy sữa tươi Raj Fresh Dairy thuộc khu công nghiệp ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, nơi xảy ra vụ rò khí gas. Ảnh: India Post English/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-256-238173