Sống động hình ảnh Hà Nội xưa và nay

Diễn ra từ 21/4 đến 3/6, 'Photo Hanoi23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế' lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội thu hút hơn 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, với hơn 20 triển lãm tập thể và cá nhân cùng 20 hoạt động liên quan, như hội thảo, các buổi tham quan nghệ thuật… Thông qua chuỗi sự kiện này, du khách sẽ được thỏa sức khám phá và có cái nhìn xuyên suốt, đầy đặn, nhiều góc cạnh về Hà Nội.

Một Hà Nội đẹp đến ngỡ ngàng

Mở màn cho chuỗi sự kiện đặc biệt này là triển lãm “Hà Nội – một thành phố trong nhiếp ảnh” được tổ chức tại 22 Hàng Buồm do họa sĩ Thế Sơn (giảng viên Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội) làm giám tuyển. Sự sắp xếp các tác phẩm của 8 nghệ sĩ trong nước và 8 nghệ sĩ quốc tế trong một triển lãm đã khiến chúng có sự “đối thoại” để mang đến cho người xem sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, đa chiều.

Điều mà giám tuyển Thế Sơn hướng đến là sự độc đáo, riêng biệt trong từng tác phẩm được chọn, thậm chí có những bức ảnh chưa từng được trưng bày tại Việt Nam như 30 bức của nhiếp ảnh gia người Pháp Robert Doisneau. Vẫn là một Hà Nội quen thuộc và gần gũi với biết bao người nhưng đến với triển lãm này chắc chắn ai đó sẽ phải ngạc nhiên thốt lên rằng: Không ngờ Hà Nội có những cảnh đẹp như thế?

Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Phong chia sẻ với du khách về những bức ảnh của mình tại triển lãm “Hà Nội - một thành phố trong nhiếp ảnh”.

Chia sẻ về các tác phẩm tại triển lãm, họa sĩ Thế Sơn cho rằng: “Có thể nói một Hà Nội với vẻ đẹp tiềm ẩn, với nét duyên thầm trải dài từ xưa đến nay với biết bao thăng trầm của lịch sử đã được “gói gọn” trong triển lãm này. Các tác phẩm được sáng tác trong suốt nhiều năm, ở nhiều thời điểm khác nhau, có bối cảnh Hà Nội trước năm 1954, Hà Nội thời “bao cấp”, Hà Nội thời “mở cửa”, Hà Nội thời hội nhập toàn cầu… Mỗi người đến với triển lãm sẽ “tìm thấy” một Hà Nội trong tâm tưởng và bồi đắp thêm tình yêu với Thủ đô nghìn năm văn hiến”.

Là người dành nhiều tình cảm cho Hà Nội, tham gia triển lãm lần này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cho rằng, đây là cơ hội tốt để quảng bá Thủ đô với bạn bè trong nước và quốc tế. Ở tuổi ngoài 70, dù đã chụp ảnh về Hà Nội suốt hơn 40 năm qua nhưng triển lãm này sẽ thúc đẩy ông thêm quyết tâm hơn, say mê hơn khi chụp ảnh về chủ đề quen thuộc này.

Mới chưa đầy 30 tuổi nhưng nhiếp ảnh gia Lê Xuân Phong đã vinh dự có mặt tại triển lãm này và mang đến góc nhìn trẻ trung về Hà Nội thông qua những bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động. “Các tác phẩm trong triển lãm đã “kể” những câu chuyện về Hà Nội bằng nhiều hình thức thực hành nhiếp ảnh đa dạng, giúp người xem có cái nhìn cởi mở hơn về nhiếp ảnh đương đại. Các tác giả sử dụng công cụ khác nhau, từ máy phim thời xưa, máy phim khổ lớn đến những máy ảnh số phổ biến ngày nay và điện thoại cũng trở thành phương tiện hết sức hữu hiệu và tiện lợi. Như vậy liệu phương tiện có phải là yếu tố quyết định chất lượng cũng như sự phát triển của nhiếp ảnh?”, nhiếp ảnh gia Lê Xuân Phong bộc bạch.

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa

“Photo Hanoi23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế” do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng dưới sự bảo trợ của UBND thành phố Hà Nội, là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp cùng sự hỗ trợ đến từ nhiều đối tác Việt Nam và quốc tế khác. Khi có ý định tổ chức sự kiện này, người mà ngài Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam tìm đến là họa sĩ Thế Sơn – người tham gia chuỗi sự kiện với 3 vai trò: cố vấn, giám tuyển và cũng là tác giả. Theo họa sĩ Thế Sơn, nhiều mô hình Biennale (hai năm tổ chức một lần) đã được tổ chức tại một số thành phố trên thế giới, như: Venice Biennale, Kyoto Biennale… đã góp phần quảng bá rất hữu hiệu hình ảnh đất nước, con người, qua đó đem lại giá trị kinh tế lớn cho thành phố của họ. Bởi vậy, việc Hà Nội có một Biennale là một cơ hội để thúc đẩy công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sự sáng tạo, nhất là khi Hà Nội đã tham gia “Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO”.

Cũng theo họa sĩ Thế Sơn, chuỗi sự kiện kéo dài trong suốt 1,5 tháng ở rất nhiều địa điểm của Hà Nội sẽ tạo nên một điểm “hút khách” đến với Thủ đô. “Với một sự kiện mang tầm quốc tế, và sự vào cuộc của truyền thông, chắc chắn sẽ nhiều người ở ngoài Hà Nội hay ở nước ngoài sẽ có kế hoạch đến Hà Nội để xem chuỗi sự kiện này”, họa sĩ Thế Sơn nhấn mạnh.

Ngô Khiêm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/song-dong-hinh-anh-ha-noi-xua-va-nay-i692930/