Sông Công đẩy nhanh tiến độ các dự án cụm công nghiệp

Cùng với 2 khu công nghiệp Sông Công I và Sông Công II, thời gian qua, TP. Sông Công đã dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Cụm công nghiệp Nguyên Gon, ở phường Cải Đan (TP. Sông Công) có quy mô 14,85ha, hiện đã thu hút được 11 dự án đầu tư.

Theo phương án phát triển CCN giai đoạn 2021-2030, TP. Sông Công được quy hoạch 5 CCN trên địa bàn, với tổng diện tích 232,65ha. Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có 4 CCN đã thu hút được nhà đầu tư hạ tầng, với tổng diện tích 117,18ha.

Trong đó, 3 CCN (Nguyên Gon, Bá Xuyên, Khuynh Thạch) đã được UBND tỉnh ra quyết định thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; còn CCN Lương Sơn được UBND tỉnh giao chủ đầu tư hạ tầng theo quyết định chủ trương đầu tư. Các chủ đầu tư hiện đã triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt đạt 229,5 tỷ đồng/928,68 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng năm 2023, tổng doanh thu của các dự án đầu tư tại các CCN đạt gần 1.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 1.400 lao động; nộp ngân sách Nhà nước trên 40 tỷ đồng. Về tỷ lệ lấp đầy, CCN Nguyên Gon đạt 83,8%; CCN Khuynh Thạch 40,3%; CCN Bá Xuyên và CCN Lương Sơn đang tiến hành giải phóng mặt bằng.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song tiến độ triển khai dự án hạ tầng các CCN trên địa bàn thành phố cơ bản đều chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân chính là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như tại Dự án CCN Bá Xuyên có quy mô 48,53ha, tổng mức đầu tư gần 432 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Tuân được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Sau 5 năm triển khai (từ tháng 11-2018), đến nay Dự án mới giải phóng mặt bằng được 30,96ha.

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc, ông Nguyễn Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Tuân, chia sẻ: Dự án còn hơn 8ha đất trồng lúa chưa có quyết định thu hồi đất do đã quá 3 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Tương tự, CCN Lương Sơn được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn làm chủ đầu tư hạ tầng. Khó khăn lớn nhất hiện nay của Dự án là việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng...

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND TP. Sông Công, cho biết: Thành phố đang cùng lúc triển khai nhiều dự án CNN với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tinh thần đoàn kết cao, tập trung trí tuệ tập thể, phát huy vai trò của người đứng đầu và từng cá nhân, đặc biệt cần có sự đồng thuận cao của người dân. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương ưu tiên hàng đầu, với quan điểm công khai, minh bạch, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân.

Cùng với đó, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết, tiến độ; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp theo từng tuần, từng tháng; đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng; thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202402/song-cong-day-nhanh-tien-do-cac-du-an-cum-cong-nghiep-5d302e0/