Sớm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ cống tiêu thoát nước ở phường Đông Vệ

Tình trạng nước thải, rác thải tù đọng gây hôi thối nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân thuộc khu phố Quảng Xá 3, khu phố Ngọc Giao, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa).

Cống nước thải gây ô nhiễm

Theo phản ánh của các hộ dân ở khu phố Quảng Xá 3, đây là cống tiêu thoát nước phục vụ cho khối các bệnh viện cũng như các hộ dân mặt bằng 530, đổ ra sông nhà Lê.

Chị Phạm Thị Hằng, ở khu phố Quảng Xá 3, cho biết: Trước đây cống có chức năng tiêu nước cho cánh đồng lúa rộng lớn, vấn đề môi trường ít ảnh hưởng. Đến nay, cánh đồng lúa được quy hoạch thành khu dân cư, toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, rác thải khó tiêu, xác động vật thối rữa, nước thải của các bệnh viện... đều đổ ra cống tiêu thoát nước này. Nước tù đọng gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân khu ở phố Quảng Xá 3 và khu phố Ngọc Giao.

Nhiều hộ dân xả trực tiếp nước thải ra cống

Bà Đỗ Thị Vân (78 tuổi), ở khu phố Quảng Xá 3, cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân mà còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về hô hấp, da liễu, nhất là đối tượng người già, trẻ nhỏ.

Mặc dù vấn đề ô nhiễm môi trường nơi đây đã được bà con kiến nghị, phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương, song đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý triệt để?!

Bà Vân kiến nghị: “Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp tu sửa, cải tạo, cũng như đậy nắp cống tiêu thoát nước để đảm bảo quyền lợi sức khỏe của người dân”.

Đủ các loại rác thải tồn đọng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Vệ, cho biết: Phường đang nỗ lực từng bước giải quyết những bất cập môi trường từ cống tiêu thoát nước. Trước hết, để giải quyết triệt để vấn đề môi trường nơi đây, địa phương đang cân đối ngân sách, chia thành 2 giai đoạn để đầu tư xử lý môi trường. Giai đoạn 1 tiến hành nâng cấp cống tiêu thoát nước, đậy nắp tuyến từ đường Lương Hữu Khánh đến đường Lê Thánh Tông. Giai đoạn 2 từ đường Lê Thánh Tông đổ ra sông nhà Lê, do ngân sách địa phương đang khó khăn nên chưa thể thực hiện.

Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/som-xu-ly-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-tu-cong-tieu-thoat-nuoc-o-phuong-dong-ve-211942.htm