Sôi nổi Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối 20/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã bế mạc. Tại ngày hội, hơn 800 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đã tham gia trình diễn, thi tài trong nhiều nội dung văn hóa nghệ thuật với không khí sôi nổi, rộn ràng.

Lễ bế mạc Ngày hội được tổ chức với chương trình trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc như: Êđê, Jrai, K’Ho, Bana, Chăm, Khmer, Rơ Măm, Xơ đăng, Chu Ru, Giẻ Triêng, M’nông,… Xen kẽ với đó là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như diễn tấu chiêng Jhô của người Êđê Bih, múa Lăm Vông của người Lào, dân ca quan họ Bắc Ninh, âm nhạc dân gian đương đại mang âm hưởng Tây Nguyên. Qua đó giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong tổ chức và tham gia Ngày hội

Chương trình trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc tại lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các đơn vị đạt thành tích cao trong các nội dung chương trình ngày hội; tặng bằng khen cho 20 tập thể xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà H Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức ngày hội cho biết: "Ngày hội là nguồn động lực mạnh mẽ để cổ vũ đồng bào các dân tộc trong tỉnh thắt chặt hơn khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục và an ninh quốc phòng; tích cực hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch; lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh".

Chương trình Thi trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống với nhiều

Với chủ đề Hội tụ sắc màu, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay được tổ chức trong 3 ngày (từ 18-20/11). Lần đầu được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh với 10 hoạt động chính và 2 hoạt động hưởng ứng, ngày hội đã thu hút hơn 800 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố tại Đắk Lắk tham gia. Trong đó, Chương trình Khai mạc với đa dạng các sắc màu văn hóa, có sự hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, hòa quyện tình đoàn kết của các dân tộc. Chương trình Thi trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống với nhiều tiết mục đặc sắc.

Các hoạt động Trình diễn nghi thức rước rể của người Êđê, Trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, tiêu biểu, Chế biến, giới thiệu các món ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc, Trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề về Voi, hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian, Trình diễn nghề gốm nung lộ thiên của dân tộc M’nông xã Yang Tao, huyện Lắk thu hút sự hưởng ứng quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân và du khách.

Ngày hội thực sự trở thành nơi để nghệ nhân, diễn viên và quần chúng nhân dân có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Anh Kpă Y Chua, ở xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đến đây để học hỏi, giao lưu, biết được các văn hóa của các dân tộc bạn, học hỏi và lưu lại, càng ngày càng gắn bó lại với văn hóa của mình. Nếu không có tổ chức ngày hội như thế này thì nó sẽ dần dần mai một".

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/soi-noi-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-tinh-dak-lak-post1060481.vov