Sôi nổi khí thế thi đua dạy và học ở Trường THPT Tĩnh Gia 2

Cho đến thời điểm này, những dư âm về 'mùa vàng bội thu' trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023–2024 vẫn đang là nguồn cảm hứng tiếp thêm động lực dạy và học cho thầy và trò Trường THPT Tĩnh Gia 2 (thị xã Nghi Sơn). Cũng từ đây, có rất nhiều hoài bão và ước mơ đã được thắp lên tạo thành một khí thế thi đua sôi nổi ở ngôi trường vùng khó có bề dày thành tích này.

Em Vũ Việt Tiến, học sinh lớp 12B1 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô và gia đình. Ảnh: P.V

Chúng tôi về Trường THPT Tĩnh Gia 2 đúng vào thời điểm thầy và trò nơi đây đang sắp bước vào kỳ thi học kỳ 2 của năm học 2023-2024. Trở về văn phòng sau một tiết dự giờ, thăm lớp, thầy Lê Việt Cường, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục là đơn vị dẫn đầu của thị xã Nghi Sơn. Đặc biệt, trong kỳ thi THPT quốc năm nay, trường phấn đấu sẽ không chỉ có số học sinh đạt điểm 10 và đạt từ 27 điểm trở lên nhiều hơn so với năm học trước mà còn có cả học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở các môn xét vào đại học".

Để thực hiện mục tiêu đó, thầy Cường cũng cho biết, ngoài giải pháp thường xuyên dự giờ, thăm lớp, nhà trường còn đặc biệt quan tâm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên bằng các cơ chế khen thưởng xứng đáng. Nhờ đó mà phong trào “Mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” luôn được các thầy, cô giáo nơi đây hưởng ứng một cách nhiệt tình, sôi nổi. Các tổ chuyên môn vì thế cũng chủ động triển khai xây dựng các chủ đề dạy học, kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh thay vì chú trọng vào phương pháp dạy học truyền thống. Đây được xem là yếu tố có tính quyết định giúp trường liên tục gặt hái được những “mùa vàng bội thu” trong các kỳ thi đánh giá chất lượng dạy và học nói chung.

Điển hình như trong năm học 2022-2023 vừa qua, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, nhà trường có 3 học sinh đoạt giải nhất; 6 học sinh đoạt giải nhì, 11 học sinh đoạt giải ba, 18 học sinh đoạt giải khuyến khích. Trong đó có em Vũ Việt Tiến, học sinh lớp 11B1 là học sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm tuyệt đối 20/20 ở môn Hóa học. Tại kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, em Vũ Việt Tiến cũng giành ngôi Thủ khoa với số điểm 95,85/100 điểm.

Còn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, nhà trường có 13 điểm 10 ở các môn Vật lý, Hóa học, Giáo dục công dân và trở thành trường duy nhất của thị xã Nghi Sơn có điểm 10 ở các môn Vật lý, Hóa học; số lượng bài thi đạt từ điểm 9 trở lên là 314; số lượt thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 28 trở lên là 17; số lượt thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên là 69. Đặc biệt, với tổng điểm 28.9 (Hóa 10, Vật lý 9.5, Toán 9.4), học sinh Trần Viết Linh (lớp 12A1) đã trở thành Á khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa và chính thức lọt top 30 thí sinh có điểm khối A00 cao nhất toàn quốc.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn trao giấy khen cho em Vũ Việt Tiến. Ảnh: P.V

Với những kết quả đó, từ chỗ xếp ở vị trí 40 trong năm học 2021-2022, nhà trường đã vươn lên xếp vị trí 19 trong năm học 2022-2023 (tăng 21 bậc trên bảng xếp hạng toàn tỉnh). Đó là sự nỗ lực bứt phá của cả một tập thể sư phạm tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, cùng sự quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức của các em học sinh luôn mang trong mình niềm tự hào, hãnh diện về ngôi trường có lịch sử gần 60 năm tuổi này.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thầy và trò Trường THPT Tĩnh Gia 2 lại tiếp tục ra sức thi đua chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Và với nền tảng chất lượng đã tạo dựng được, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023-2024, nhà trường đã đoạt được 34 giải, trong đó có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 14 giải 3 và 15 giải khuyến khích. Đặc biệt, một lần nữa, em Vũ Việt Tiến (lớp 12 B1) lại xuất sắc đoạt 2 giải nhất cấp tỉnh ở môn Sinh và môn Toán (với số điểm cao nhất tỉnh).

Với động lực và khí thế từ những thành quả đạt được cũng như với nền tảng chất lượng giáo dục, tin tưởng rằng, nhà trường sẽ lại tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào mới không chỉ trong kỳ thi THPT quốc gia (năm học 2023-2024) mà còn cả trong những năm tiếp theo để góp phần cung ứng cho quê hương, đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt những yêu cầu mà thời đại công nghệ 4.0 đang đặt ra.

Mai Hoan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/soi-noi-khi-the-thi-dua-day-va-hoc-o-truong-thpt-tinh-gia-2-213276.htm