Sôi động ngày hội STEM cấp THCS ở thành phố Phủ Lý

Thực hiện nhiệm vụ năm học, vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Phủ Lý đã tổ chức ngày hội STEM cấp THCS. Ngày hội đã thu hút 100% các trường THCS tham gia với 22 gian hàng (trong đó có 19 gian hàng của các trường THCS trong thành phố và 3 gian hàng các trường khách mời: Trường THCS-THPT Mensa, Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Tiểu học - THCS -THPT FPT Hà Nam. Có 21 dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật tham gia ngày hội, bao gồm 6 dự án khoa học xã hội và hành vi; 15 dự án thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, tự động hóa, cơ khí, hệ thống nhúng, hóa sinh...

Thực hiện nhiệm vụ năm học, vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Phủ Lý đã tổ chức ngày hội STEM cấp THCS. Ngày hội đã thu hút 100% các trường THCS tham gia với 22 gian hàng (trong đó có 19 gian hàng của các trường THCS trong thành phố và 3 gian hàng các trường khách mời: Trường THCS-THPT Mensa, Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Tiểu học - THCS -THPT FPT Hà Nam. Có 21 dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật tham gia ngày hội, bao gồm 6 dự án khoa học xã hội và hành vi; 15 dự án thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, tự động hóa, cơ khí, hệ thống nhúng, hóa sinh...

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong thuyết trình sản phẩm STEM của nhà trường tại ngày hội.

Ông Trịnh Xuân Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý cho biết: Ngày hội STEM năm học 2023 - 2024 chú trọng đến sản phẩm trải nghiệm và sản phẩm dạy học chủ đề STEM gồm: sản phẩm các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên và sản phẩm liên môn; không giới hạn số lượng sản phẩm. Khuyến khích trưng bày sản phẩm theo chủ đề, sản phẩm hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, trong đó, quan trọng nhất là chấm sản phẩm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh THCS.

Đến với ngày hội STEM, dựa vào những kiến thức lý thuyết của các môn Toán học, Tin học, Công nghệ, Mĩ thuật, Khoa học tự nhiên… các em học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản mang đến mô hình những ngôi nhà lung linh đầy màu sắc, những quyển lịch, giá sách mang dáng hình học với ưu điểm tiện lợi; mô hình hệ mặt trời màu sắc hài hòa; mô hình đồ ăn bắt mắt; đặc biệt hơn cả chính là mô hình chậu trồng cây thông minh kết hợp hệ điều hành tưới nhỏ giọt. Các bạn học sinh đã tận dụng những vật dụng sẵn có như chai nhựa bỏ đi và các dây truyền nước y tế để thiết kế chậu trồng cây thông minh với những hình dạng và kích thước khác nhau, góp phần giúp không gian trong gia đình thêm phần sinh động. Có hệ thống tưới tự động giúp những chậu cây phát triển tốt mà không cần tưới nước hằng ngày.

Thuyết trình về gian trưng bày sản phẩm STEM của các em học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản.

Tham gia ngày hội STEM, các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong mang đến những sản phẩm STEM chủ đề: “Học mà vui, vui mà học”. Điển hình là mô hình nguyên tử Hellium được các bạn học sinh tạo ra sau khi học xong bài Nguyên tử của môn Khoa học tự nhiên (KHTN) 7, với mục đích giúp học sinh hiểu rõ hơn cấu tạo của nguyên tử Hellium. Mô hình các phân tử: phân tử nước, phân tử muối ăn, phân tử methane, phân tử etilen, phân tử amoniac, phân tử axetilen được các em học sinh vận dụng sau khi học bài Phân tử - Đơn chất - Hợp chất của môn KHTN 7.

Hầu hết các em học sinh tham dự ngày hội đều cho biết là rất vui và hào hứng vì khi làm các sản phẩm STEM giúp ghi nhớ, khắc sâu kiến thức của từng môn học, biết được cách sử dụng các vật liệu tái chế sẵn có xung quanh trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt là ngày hội còn tạo hứng thú cho các em trong học tập, dễ nhớ nội dung bài học và những trải nghiệm từ thực tế.

Thông qua các gian trưng bày và các dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật Ngày hội STEM cấp THCS thành phố Phủ Lý năm học 2023 - 2024 đạt nhiều kết quả tích cực. Các nhà trường đã xác định rõ mục đích của ngày hội, chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các nội dung theo tinh thần của ngày hội. Nhiều gian trưng bày đã được bài trí công phu, trang trí bắt mắt. Sản phẩm đa dạng, sáng tạo, ấn tượng thể hiện được sự quyết tâm lớn trong việc đổi mới phương pháp dạy học, hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nhiều sản phẩm mang tính khoa học và trí tuệ cao, có thể áp dụng khá hiệu quả vào việc giảng dạy liên môn và đời sống thực tiễn.

Các dự án, sản phẩm nghiên cứu khoa học kĩ thuật có vấn đề nghiên cứu rõ ràng, mang tính phát hiện, sáng tạo, tính thực tế, tính nhân văn, tính thời sự, xác định được các tiêu chí cho giải pháp đề xuất, lý giải được sự cấp thiết và có ý nghĩa thiết thực với học sinh tại đơn vị như: dự án mũ bảo hiểm thông minh, xà bông từ lá bàng non, phòng chống tổn thương tuổi dậy thì đối với học sinh THCS,…

Mô hình Hệ thống tưới nước nhỏ giọt của Trường THCS Trần Quốc Toản.

Một số dự án đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo để tìm ra giải pháp phù hợp giải quyết các vấn đề của thực tiễn, có sản phẩm tương đối hoàn chỉnh như: Dự án mũ bảo hiểm thông minh, Dự án mũ bảo hộ thông minh, Dự án hệ thống cảnh báo khí ga, báo cháy và điều khiển thiết bị gia đình, Dự án hơi nước tạo ra năng lượng điện...

Các báo cáo nghiên cứu khoa học kĩ thuật đã được đầu tư công phu về nội dung và hình thức, nhiều báo cáo nghiên cứu khoa học kĩ thuật đã chỉ rõ vai trò của các thiết bị có trong dự án, các thông số kĩ thuật của thiết bị được chọn để lắp ráp; nêu được nguyên lí hoạt động và tiến trình vận hành của sản phẩm, có nhiều phụ lục và hình ảnh để minh họa cho nội dung dự án.

Nhiều thí sinh thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật cũng như thiết kế. Việc trình bày, trả lời phỏng vấn các dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật của học sinh khá tự tin, hấp dẫn lôi cuốn người nghe, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các kiến thức liên quan đến dự án.Ngày hội STEM cấp THCS thành phố Phủ Lý thực sự là dịp để học sinh được trải nghiệm và cũng là cơ hội để thầy, trò các nhà trường giao lưu, chia sẻ, bắt tay cùng tạo ra những sản phẩm STEM độc đáo, những sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính trí tuệ và ứng dụng hiệu quả vào đời sống. Ngày hội đã mang lại một sân chơi lý thú, bổ ích, thiết thực, lành mạnh, khơi nguồn đam mê sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học trong mỗi học sinh, giúp các em cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Chu Bình

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/giao-duc/soi-dong-ngay-hoi-stem-cap-thcs-o-thanh-pho-phu-ly-106880.html