Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng vọt so với năm ngoái

Chiều 8-5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận gần 900 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng có 26 ổ dịch tay chân miệng đã được phát hiện và xử lý, tăng 12 ổ dịch so với cùng kỳ năm ngoái.

Những tuần gần đây, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng nhiều ở thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám bệnh cho bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Ảnh: H.Dung

Bác sĩ Phan Văn Phúc, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, do virus gây ra. Bệnh lây truyền từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, chất dịch từ các bọng nước, chất nôn, giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi của người bệnh.

Dấu hiệu nhận biết bệnh là bệnh nhân sốt và xuất hiện của các nốt mụn nước, điển hình ở lòng bàn chân, tay và vòm miệng. Bệnh thường gặp ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Phần lớn trẻ mắc bệnh tay chân miệng là lành tính và có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm như: viêm màng não, viêm não, tổn thương cơ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, thậm chí tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến số ca mắc tay chân miệng tăng vọt là do việc kiểm soát công tác lây nhiễm chưa tốt, nhất là ở những cơ sở chăm sóc trẻ mầm non, mẫu giáo. Bệnh tay chân miệng chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu nên nếu phòng bệnh không tốt, số ca mắc sẽ tăng cao.

Để phòng bệnh tay chân miệng, các bác sĩ khuyến cáo, những gia đình có trẻ nhỏ và các lớp mầm non, mẫu giáo cần vệ sinh đồ chơi của trẻ sạch sẽ, vệ sinh những vật dụng và những nơi mà nhiều người thường xuyên tiếp xúc như lan can cầu thang, tay nắm cửa; không cho trẻ đưa tay lên miệng để mút tay; vệ sinh sạch sẽ nơi ở, nơi học tập, hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/so-ca-mac-benh-tay-chan-mieng-tang-vot-so-voi-nam-ngoai-d5c3f5d/