Số ca đau mắt đỏ giảm, bác sĩ lưu ý theo dõi tình trạng giảm thị lực

Đến thời điểm này, số ca bị viêm kết mạc (đau mắt đỏ) trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Số liệu thống kê của Sở Y tế ngày 6/10 cho thấy, toàn tỉnh có hơn 68.000 ca bệnh; ngày 5/10 có 700 ca, giảm hơn 300 ca so với ngày trước đó.

Kiểm tra thị lực cho trẻ đỏ mắt tại BV Trung ương Huế

Diễn biến bệnh có xu hướng giảm dần trong những ngày đầu tháng 10 do tác động của thời tiết, nhận thức của cộng đồng được nâng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, tất cả các TTYT huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban ngành, tổ chức nhiều lớp tập huấn điều trị viêm kết mạc cũng như truyền thông phòng chống căn bệnh này trên các kênh phương tiện.

Sau khi bị đau mắt đỏ, một số người bị mờ mắt. Các chuyên gia lý giải là do biến chứng giác mạc bị thương tổn dưới dạng viêm giác mạc chấm nông gây ra. Phần lớn, tình trạng này sẽ giảm dần rồi hết hẳn sau vài ngày. Bác sĩ khuyến cáo nên để mắt nghỉ ngơi, giảm điều tiết, tránh dùng tay dụi mắt. Có thể dùng nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo để vệ sinh mắt, không tự ý kéo dài liệu trình điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ.

BSCKII Phạm Như Vĩnh Tuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Mắt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BVTW Huế cho biết, cha mẹ có thể tự kiểm tra thị lực cơ bản cho trẻ, nếu tình trạng mắt mờ, giảm thị lực kéo dài cùng một số biểu hiện bất thường ở mắt thì nên đưa trẻ đến khám tại chuyên khoa mắt nhằm can thiệp kịp thời.

Tin, ảnh: LINH TUỆ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/y-te-suc-khoe/tin-tuc-y-te/so-ca-dau-mat-do-giam-bac-si-luu-y-theo-doi-tinh-trang-giam-thi-luc-132664.html