Showbiz Hong Kong tê liệt ngay đầu năm 2022

Hàng loạt sự kiện âm nhạc và phim ảnh phải hoãn hoặc hủy bỏ sau khi giới chức Hong Kong áp dụng trở lại biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt trước thềm Tết Nguyên đán.

Theo On, lo ngại về sự lây lan của biến chủng Omicron, giới chức Hong Kong quyết định đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hát cũng như các địa điểm giải trí khác từ ngày 7/1. Thời gian áp dụng chỉ thị ít nhất là 14 ngày.

HK01 cho biết yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động văn hóa đột ngột khiến ngành giải trí xứ Hương Cảng lao đao ngay trong những ngày đầu năm 2022.

Phim bị hoãn phát hành

Theo Mingpao, 14 bộ phim dự kiến đổ bộ cụm rạp trong tuần tháng 1 như Cube, Love Is Blind, Hate Too, Titane, Scream, 355, Morbius, West Side Story... đã phải thay đổi kế hoạch phát hành. Hiện tất cả cụm rạp trên toàn Hong Kong tiến hành hoàn tiền cho khán giả trước việc giới chức bất ngờ thắt chặt biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

14 tựa phim phải dời lịch ra rạp sau khi giới chức Hong Kong có thông báo đóng cửa rạp phim từ ngày 7/1. Ảnh: HK01.

Phóng viên On ghi nhận trong ngày 6/1, hàng nghìn khán giả đã đổ xô đến nhiều cụm rạp ở Tsim Sha Tsui để thưởng thức các tác phẩm như Nguyệt lão, The King's Man trước khi nền điện ảnh Hong Kong bước vào thời kỳ tạm "đóng băng".

"Chúng tôi và khán giả đang chạy nước rút trước khi thực hiện quy định phòng dịch của giới chức. Không ai dám chắc sau 14 ngày áp dụng chỉ thị, các cụm rạp có thể trở lại hoạt động để phục vụ khán giả vào dịp Tết cổ truyền. Do đó, 6/1 được xem như ngày cuối hưởng ánh sáng của điện ảnh", đại diện một cụm rạp ở Tsim Sha Tsui nói.

Theo Phòng Thương mại Điện ảnh Hong Kong, con số thiệt hại ước tính hơn 200 triệu HKD (25,6 triệu USD) cho 14 ngày đóng cửa rạp. Người đại diện cho biết các nhà phát hành hiện "ngồi trên đống lửa" vì chỉ thị của chính quyền gây xáo trộn toàn bộ lịch phát hành phim.

"Sự bất lực bao trùm ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong. Chủ các cụm rạp chỉ có 2 ngày để xử lý hoạt động kinh doanh trước khi đóng cửa, trong khi nhà sản xuất lại bị động hơn. Họ phải cân nhắc, lên lịch mới cho dự án sau thời gian gián đoạn. Việc này chắc chắn gây tổn thất lớn bởi khâu quảng bá tác phẩm bị kéo dài", Phòng Thương mại Điện ảnh Hong Kong cho biết.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn, Phòng Thương mại Điện ảnh Hong Kong kêu gọi chủ nhà giảm tiền thuê mặt bằng cho các cụm rạp. Theo HK01, từ năm 2020 đến nay, rạp chiếu phim ở xứ Hương Cảng trải qua tổng cộng 4 lần đóng cửa kéo dài nhiều tháng vì đại dịch. Điều này khiến nền điện ảnh gần như kiệt quệ. Sau khi mở cửa lại, khán giả vẫn e ngại đến rạp, dẫn đến doanh thu phòng vé kém khả quan.

Hàng trăm sự kiện âm nhạc bị hủy bỏ

Theo HK01, 211 sự kiện âm nhạc dịp đầu năm đã bị hoãn hoặc hủy sau khi giới chức Hong Kong áp dụng trở lại các biện pháp nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, đồng thời chính thức tạm dừng kế hoạch "trở lại trạng thái bình thường". Trong đó, các buổi hòa nhạc thính phòng bị ảnh hưởng nặng nề. Sự kiện này diễn ra 1-2 ngày với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng quốc tế, do đó, không thể dời lịch diễn sang nửa tháng sau.

Quy định giãn cách khiến Lễ hội âm nhạc Beare's Premiere có năm thứ 2 bị hủy tổ chức. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện có đêm diễn đầu tiên vào ngày 9/1. Nhà tổ chức sự kiện cho biết họ thiệt hại hơn 130.000 USD.

Nhiều sự kiện âm nhạc không thể công diễn như kế hoạch. Ảnh: SCMP.

"Chúng tôi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho Lễ hội âm nhạc Beare's Premiere. Chưa kể, các nghệ sĩ quốc tế đã thực hiện cách ly y tế 3 tuần và đang diễn tập. Nhưng lệnh giới nghiêm bất ngờ khiến công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể", Andrea Fessler, giám đốc điều hành công ty Premiere Performances kiêm đơn vị tổ chức sự kiện Beare's Premiere, cho biết.

Chia sẻ với SCMP, nhiều nghệ sĩ quốc tế có lịch diễn ở Hong Kong như Christoph Poppen, Chiyan Wong, Yat Lee... cho biết thất vọng khi không thể bước lên sân khấu như kế hoạch. Họ đã chấp nhận trải qua quá trình cách ly y tế nghiêm ngặt trong 3 tuần để được biểu diễn.

Nam ca sĩ Trương Kính Hiên thông báo hoãn 8 buổi diễn cuối cùng trong live show kỷ niệm 20 năm ca hát, đã đặt lịch diễn ra từ ngày 6 đến 15/1. Anh xin lỗi người hâm mộ và cho biết sớm cung cấp thông tin hoàn vé. Buổi biểu diễn âm nhạc đa phương tiện mang tên Nocturne của nhà soạn nhạc Fung Lam, nhiếp ảnh gia Wing Shya hay sự kiện âm nhạc ngoài trời của nhóm nhạc RubberBand cũng cho biết không thể tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp.

Theo SCMP, ngành công nghiệp biểu diễn Hong Kong đang đối mặt với giai đoạn khó khăn. Hiện, các nhà tổ chức sự kiện nín thở chờ đợi quyết định mở cửa của Tòa thị chính vào ngày 21/1. "Các chương trình được lên kế hoạch tổ chức trong 2 tuần tới chắc chắn không thể diễn ra. Nhưng sau đó cũng không chắc mọi thứ có thể trở lại bình thường hay không", Margaret Yang, giám đốc điều hành công ty âm nhạc Sinfonietta.

Trước khi biến thể Omicron phổ biến và gây lo ngại, Hong Kong đã mở cửa để khôi phục lại ngành công nghiệp biểu diễn sau hai năm đình trệ. Vì vậy, hàng loạt nghệ sĩ quốc tế đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện âm nhạc xuyên suốt năm 2022 trước đám đông. Nhưng bây giờ, mọi thứ trở nên khó đoán định.

Trên On, ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Hong Kong lần thứ 50 - sự kiện biểu diễn lớn nhất năm của xứ Hương Cảng, dự kiến diễn ra vào tháng 2 - cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ những chính sách phòng, chống dịch của giới chức để kịp thời có biện pháp điều chỉnh lịch tổ chức, giảm thiệt hại kinh tế.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/showbiz-hong-kong-te-liet-ngay-dau-nam-2022-post1288189.html