Serbia xác nhận mua tên lửa phòng không tiên tiến từ Trung Quốc

Mẫu tên lửa phòng không Serbia vừa mua từ Trung Quốc có tầm bắn lên đến 170 km có theo dõi và đánh chặn cùng lúc nhiều mục tiêu.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Serbia đã xác nhận mua các hệ thống phòng không tầm trung FK-3 của Trung Quốc, thông tin này được đích thân Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trong cuộc họp báo vào hôm qua 13/4.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi có thông tin 6 máy bay vận tải quân sự Y-20 của không quân Trung Quốc chuyển các thiết bị quân sự đến Serbia vào ngày 10/4.

Là phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HQ-22 do Trung Quốc tự phát triển, FK-3 được đánh giá có thể nâng cao đáng kể khả năng phòng không của Serbia khi các đơn vị tên lửa này đi vào hoạt động.

Tên lửa phòng không FK-3 trong thử nghiệm. (Ảnh: Asia Times)

Việc Serbia đưa vào trang bị FK-3 diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm khi căng thẳng giữa NATO và Nga xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã lên đỉnh điểm. Các nhà quan sát cho rằng Belgrade mua vũ khí từ Trung Quốc này có thể làm phức tạp thêm tình hình an ninh xung quanh Serbia.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Serbia Vucic nói nước này mua sắm các tên lửa từ Trung Quốc một cách minh bạch, công khai và tuân các quy định của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên một số chính trị gia đối lập ở Serbia lại tỏ ra hoài nghi về mục tiêu của chính quyền ông Vucic khi mua vũ khí từ Trung Quốc, điều chắc chắn sẽ làm mất lòng NATO.

"Serbia đã tìm ra con đường của riêng mình dựa trên ý chí của người dân và người dân Serbia tự hào vì họ có thể tự bảo vệ đất nước của mình chứ không phải dựa vào một liên minh quân sự nào đó", Tổng thống Vucic nói.

Theo các chuyên gia quân sự của Thời báo Hoàn Cầu, hệ thống phòng không FK-3 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi đối phương sử dụng các biện pháp chế điện tử. Nó có thể đánh chặn các mục tiêu bao gồm máy bay cánh cố định, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và trực thăng vũ trang.

Về khả năng tác chiến, FK-3 có tầm bắn hiệu quả lên đến 170 km. Mỗi hệ thống được trang bị một radar cảnh giới cùng bệ phóng tên lửa tự hành (mỗi xe mang theo 4 tên lửa). Hệ thống radar của FK-3 có thể theo dõi và tấn công đồng thời 6 mục tiêu cùng lúc.

Một hệ thống FK-3 với xe phóng tự hành và hệ thống radar cảnh giới. (Ảnh: Asia Times)

Các chuyên gia Trung Quốc đánh giá FK-3/HQ-22 có các tính năng chiến thuật tương đương với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và S-300 của Nga. Hệ thống vũ khí có thể hoạt động như một lực lượng răn đe mạnh mẽ chống lại các cuộc tập kích đường không quy mô lớn bằng tên lửa hoặc máy bay ném bom.

Theo Wang Ya'nan, tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge nhận định, FK-3 sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đối với Serbia vào thời điểm mà tình hình an ninh ở châu Âu đang thay đổi. Khi xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, nhiều quốc gia đang có xu hướng xích lại hoặc tránh xa các nước phương Tây và liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

Các nhà phân tích nhận định, Serbia từng là nạn nhân của các cuộc không kích của NATO, vì vậy việc nước này đầu tư vào khả năng phòng không của mình là điều đương nhiên. Là một hệ thống phòng không, FK-3 có bản chất là vũ khí phòng thủ và nó sẽ không gây hại cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Trà Khánh(Nguồn: Global Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/serbia-xac-nhan-mua-ten-lua-phong-khong-tien-tien-tu-trung-quoc-ar671351.html