Sáng kiến của Trung đội trưởng Nguyễn Văn Tài

Trên trận địa của Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân, tiếng Trung úy Nguyễn Văn Tài - Trung đội trưởng, Trưởng xe A89 thuộc Đại đội 3 vang lên dõng dạc, dứt khoát. Xung quanh, các chiến sĩ của trung đội tập trung lắng nghe, ghi nhớ từng động tác của người chỉ huy…

Giới thiệu về đồng đội, Đại úy Lưu Chí Cường, Chính trị viên Tiểu đoàn 172 tự hào cho biết: “Nguyễn Văn Tài là một sĩ quan trẻ mới về đơn vị công tác từ năm 2020 đến nay. Ngay từ những ngày đầu, Tài để thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và sự năng động, sáng tạo trong quá trình huấn luyện bộ đội”.

Tốt nghiệp Học viện Phòng không – Không quân với tấm bằng loại khá, Nguyễn Văn Tài được cấp trên phân công về tại Đại đội 3 với chức vụ Trung đội trưởng - Trưởng xe A89. Đối với một sĩ quan mới ra trường, khi về đơn vị sẵn sàng chiến đấu, anh không tránh khỏi gặp phải những khó khăn, bỡ ngỡ. Những hiểu biết về khí tài A89 được trang bị trong nhà trường khi bước vào thực tiễn công tác đã xuất hiện những khác biệt nhất định. Thế nhưng, với kiến thức của một sĩ quan được đào tạo bài bản, cộng với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, Nguyễn Văn Tài đã nhanh chóng làm chủ khí tài được biên chế, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ quá trình tự nghiên cứu tài liệu kết hợp với tìm hiểu, mày mò ở các khối máy trên xe và qua quan sát các lần bảo dưỡng, sửa chữa khí tài tại nhà máy, dần dần, Tài đã am hiểu tường tận về cả thao tác sử dụng bên ngoài lẫn nguyên lý hoạt động bên trong khí tài A89.

Trung đội trưởng Nguyễn Văn Tài giới thiệu cho các chiến sĩ làm quen với khí tài A89.

Băn khoăn lớn nhất của anh là làm sao trong thời gian ngắn có thể huấn luyện được cho chiến sĩ hiểu được khí tài và làm tốt vị trí xạ thủ A89. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, Nguyễn Văn Tài đã nảy ra sáng kiến xây dựng mô hình huấn luyện buồng xạ thủ A89 để việc huấn luyện xạ thủ được dễ dàng và trực quan hơn. Trung úy Nguyễn Văn Tài chia sẻ: “Trên xe A89 mọi vị trí đều được thiết kế, lắp đặt khoa học, chặt chẽ. Với những cán bộ có kinh nghiệm, thao tác thuần thục thì việc sử dụng thiết bị trên xe đã trở thành thói quen. Nhưng với các chiến sĩ mới thì để thao tác, làm chủ được từng yếu lĩnh, động tác thì cần rất nhiều thời gian. Chỉ cần một thao tác sai có thể làm hư hỏng khí tài, không chỉ gây tổn thất lớn về mặt kinh tế vì phải sửa chữa, thay mới mà nguy hiểm hơn là sẽ tiềm tàng nhiều nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng thiết kế mô hình buồng xạ thủ để huấn luyện cho bộ đội làm quen trước khi bước vào thực hành trên xe”.

Khi đề xuất, ý tưởng của Nguyễn Văn Tài đã được cấp trên đồng ý, đồng đội hỗ trợ nhiệt tình. Vì vậy, chỉ sau 4 tháng nghiên cứu tài liệu về khí tài, sự hướng dẫn của Ban Kỹ thuật Trung đoàn, Nguyễn Văn Tài và các cộng sự đã triển khai thiết kế, lắp ghép. Từ những vật liệu đơn giản, dễ kiếm với tổng chi phí khoảng 2 triệu đồng, mô hình mô phỏng được đầy đủ giống với buồng xạ thủ trên xe A89, như: Quy tắc đặt lượng đón, xạ kích, thiết bị thông tin liên lạc... đã hoàn thành với kết quả ngoài mong đợi. Giờ đây, thay vì phải huấn luyện trong xe dưới điều kiện ánh sáng hạn chế, không gian chật hẹp, nóng bức, việc huấn luyện xạ thủ trên xe khí tài A89 đã trở nên thuận tiện, dễ dàng với bộ đội ở Tiểu đoàn 172.

Trung úy Nguyễn Văn Tài trực tiếp hướng dẫn các xạ thủ tập luyện trên mô hình huấn luyện buồng xạ thủ A89 do anh thiết kế.

Theo Trung úy Nguyễn Văn Tài, muốn chỉ huy, duy trì tốt trung đội, tạo được uy tín của người cán bộ, trước hết, bản thân phải có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, gương mẫu trong lời nói và việc làm. Chính vì vậy, trong quá trình công tác, anh luôn luôn bám sát cùng bộ đội trong các hoạt động, vừa làm vừa chia sẻ, động viên để chiến sĩ cảm thấy vừa kính trọng, vừa gần gũi người chỉ huy của mình. Trên cương vị Trung đội trưởng, Trưởng xe, Nguyễn Văn Tài đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực chỉ huy, rèn luyện phương pháp làm việc. Anh từng bước hoàn thiện giáo án và phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp với từng thành phần, đối tượng huấn luyện; truyền đạt kiến thức thiết thực, dễ hiểu, tạo sự hứng thú cho bộ đội khi tham gia huấn luyện.

Sự nỗ lực của đồng chí Nguyễn Văn Tài đã được ghi nhận bằng kết quả huấn luyện của Trung đội 2 hàng năm luôn đạt đơn vị huấn luyện giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến. Cá nhân Trung đội trưởng Nguyễn Văn Tài đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Trung đội trưởng huấn luyện giỏi năm 2022.

Bài và ảnh: TRANG HOÀI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-nganh-ky-thuat-quan-doi-hanh-trinh-tien-len-hien-dai/sang-kien-cua-trung-doi-truong-nguyen-van-tai-750711