'Sản xuất quanh nhà' - hiệu quả từ một phong trào mới

'Sản xuất quanh nhà', một phong trào với tên gọi chân phương như chính phẩm chất của những người lính trong đời thường. Sự gần gũi và thiết thực của phong trào đã tạo nên sợi dây kết nối để cựu chiến binh (CCB) gần nhau hơn.

Xuất phát từ đặc điểm dân cư và đời sống của hội viên, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 291 về công tác sản xuất cải thiện đời sống trong hội viên CCB vào năm 2019, bắt nguồn từ 3 chức năng của quân đội (đội quân chiến đấu; đội quân công tác; đội quân lao động sản xuất), đặc biệt là chức năng lao động sản xuất. Sau thời gian thực hiện với những hiệu quả rõ nét, Hội CCB tỉnh quyết định nâng lên thành phong trào với tên gọi “Sản xuất quanh nhà”, cụ thể thành nghị quyết đưa vào công tác thi đua ở các cấp hội (100% hội viên CCB có đất trống quanh nhà tích cực tăng gia sản xuất đưa vào bữa ăn hàng ngày từ 100.000 đồng/tháng trở lên). Từ lúc triển khai đến nay có 97,76% hội viên có điều kiện đất đai, ao hồ tham gia, tổng thu nhập 48,192 tỷ đồng, bình quân 1,192 triệu đồng/người/năm.

Hội CCB huyện Mỹ Tú là một trong những đơn vị phát động thực hiện phong trào một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Theo ông Trương Tấn Lập - Chủ tịch Hội CCB huyện Mỹ Tú, ý nghĩa đơn thuần ban đầu của phong trào chỉ khuyến khích hội viên tận dụng đất trống quanh nhà để trồng thêm mớ rau, nuôi thêm con gà, con cá, không tốn chi phí mua mà còn là thực phẩm sạch. Có những hội viên qua phát động đã mở rộng thêm mô hình sẵn có, từ tự cung tự cấp chuyển sang buôn bán để tăng thu nhập. Toàn hội có trên 90% cán bộ, hội viên tận dụng diện tích mặt đất, mặt nước ao hồ để chăn nuôi, trồng trọt; kết quả tính bình quân giá trị đưa vào bữa ăn của gia đình mỗi tháng đạt 275.000 đồng, đạt 275% kế hoạch. Tổng thu nhập hàng năm từ phong trào này đạt trên 4,6 tỷ đồng.

Cách thực hiện phong trào “Sản xuất quanh nhà” của CCB Trang Phước Lợi, ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (thứ 2 bên trái sang) được nhiều hội viên, người dân tìm hiểu để học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: SONG LÊ

Đến mô hình “Sản xuất quanh nhà” của CCB Trang Phước Lợi, ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) với vườn cải bẹ (cải muối dưa) mướt mắt, nhiều người thầm cảm phục trước thành quả kinh tế của ông. Ông Lợi kể rằng mình từng là bộ đội tham gia quân tình nguyện giúp nước bạn Campuchia, sau này xuất ngũ trở về địa phương... Cuộc sống trôi đi, nghề lao động chân tay nào ông cũng làm miễn là chân chính. Một người hàng xóm tốt bụng đã cho ông mượn gần 200m2 đất trống quanh nhà để sản xuất, ông Lợi liền nghĩ ngay đến mô hình trồng cải bẹ để làm dưa mà mình ấp ủ từ lâu. Ông Lợi kể: “Tôi tự trồng cải rồi đem muối dưa bán lẻ, mỗi đợt cải có lời ít nhất là 10 triệu đồng, mỗi năm làm 3 đợt cải muối dưa và một đợt trồng các loại rau cải bán dịp lễ, Tết. Sản phẩm dưa cải do tôi làm ưu tiên hàng đầu là vệ sinh thực phẩm nên bà con rất thích”.

Còn với hội viên Trần Long Điền, ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau đó chuyển ngành y, đến năm 2015 thì nghỉ hưu. Vui thú điền viên, ông cũng làm mô hình chăn nuôi heo, nuôi gà. Năm 2019, khi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm bùng phát cũng là lúc các cấp hội CCB phát động mạnh mẽ phong trào “Sản xuất quanh nhà”. Ông quyết tâm “làm lại từ đầu” bằng cách xây dựng mô hình đào ao trồng sen, nuôi cá, trên bờ thì trồng bắp. Ông Điền cũng tận dụng hết không gian đất xung quanh nhà, chỗ trồng vài dây dưa gang, nơi thì dăm gốc ớt, vài luống rau... tất cả đều tươi xanh sau từng cơn mưa tưới mát.

Phong trào “Sản xuất quanh nhà” lại một lần nữa khơi dậy ý chí sáng tạo của người nữ giao liên Cao Kim Lan, ở ấp Mỹ An. Cô là nữ CCB hiếm hoi của ấp Mỹ An phải trực tiếp lao động, gồng gánh gia đình vì chồng bị bệnh. Đoạn đường đến nhà cô, hai bên là giàn dưa leo, đậu que thẳng tắp, từng luống cải nhỏ xinh, là sản phẩm được tận dụng đất sản xuất thêm.

Qua thực hiện phong trào “Sản xuất quanh nhà”, nhiều tấm gương CCB làm kinh tế tiêu biểu đã xuất hiện với tinh thần lao động hết mình. Những CCB không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp lại có thêm động lực thi đua từ chủ trương đúng, từ tình đồng đội luôn giúp đỡ lẫn nhau. Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

SONG LÊ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/doan-the/san-xuat-quanh-nha-hieu-qua-tu-mot-phong-trao-moi-58130.html