Quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới

Thời gian qua, trên địa bàn biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, Đồn Biên phòng Thuận, BĐBP Quảng Trị đã xây dựng các kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự địa bàn và đấu tranh với các loại tội phạm. Ảnh: Mạnh Hùng

Sông Sê Pôn đoạn qua xã Tân Long và xã Thuận (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) một nửa dòng sông bên này là của Việt Nam, nửa bên kia là của nước bạn Lào. Bên bờ sông Sê Pôn có hàng loạt đường mòn, lối mở tự phát do người dân mở ra để thực hiện việc qua lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa. Đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Trưa, chiều, đặc biệt đêm tối là thời điểm mà các đối tượng phạm tội hoạt động. Hoạt động phạm tội diễn ra ngày càng có quy mô. Hình thành nhiều đường dây có tổ chức, điều hành tinh vi của các đối tượng cầm đầu, gây khó khăn cho lực lượng Biên phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Thuận đã xây dựng các kế hoạch, phương án và tăng cường cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ăn chốt, ngủ rừng để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận cho biết: “Người dân hai bên biên giới có quan hệ thân tộc nên thường xuyên qua lại, thăm thân bằng đường tiểu ngạch. Lợi dụng tình hình này, các loại tội phạm đã trà trộn để vận chuyển ma túy, pháo... qua biên giới. Để đấu tranh với hoạt động trên, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, phương án sát với thực tế, đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình và tổ chức mật phục hàng đêm. Tiết trời biên giới những ngày cuối tháng 3 vẫn còn khá lạnh, nhất là về đêm khi nhiệt độ xuống thấp, sương rơi dày đặc và hơi đá tỏa ra khiến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ rất vất vả, song cán bộ, chiến sĩ vẫn khắc phục mọi khó khăn để tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Chính sự quyết tâm cao độ ấy đã góp phần triệt phá nhiều đường dây, vụ án liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ".

Theo số liệu thống kê từ ngày 1/12/2023 đến nay, Đồn Biên phòng Thuận đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 4 vụ/ 4 đối tượng phạm tội về ma túy, 12vụ/13 đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Điển hình, vào ngày 22/12/2023, tại km 51+200, quốc lộ 9, Đồn Biên phòng Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng là Hồ Đông Trường và Hồ A Về (cùng trú tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa) có hành vi vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, vào lúc 19 giờ, ngày 11/1/2024, tại thôn Thuận 2, xã Thuận, trong lúc đang tuần tra địa bàn, Đồn Biên phòng Thuận phát hiện Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) đang vận chuyển 6 hộp pháo từ phía bờ sông Sê Pôn lên bờ. Tiếp tục kiểm tra xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 53 hộp pháo có tổng trọng lượng 94kg.

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ 50 phút, ngày 18/1, tại km 72+800, quốc lộ 9 (thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với các lực lượng bắt quả tang 2 đối tượng: Đinh Xuân Chiến (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú xã Hợp Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Đại (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 9.400 viên ma túy tổng hợp.

Đồn Biên phòng Thuận tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và nhân dân tham gia. Ảnh: Mạnh Hùng

Bên cạnh công tác đấu tranh, Đồn Biên phòng Thuận đã tích cực bám dân, bám địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống, chống ma túy, pháo nổ. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, nhân dân địa bàn không tham gia các hoạt động phạm tội, tích cực tố giác tội phạm. Thiếu tá Hoàng Xuân Biên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thuận cho biết: “Đơn vị thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, hiểu biết âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó, nhân dân đã nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác hoạt động của các loại tội phạm”.

Nơi tuyến biên giới trên đỉnh trời mù sương buốt giá, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận vẫn ngày đêm cắm chốt, tuần tra bảo vệ biên cương và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn.

Mạnh Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quyet-liet-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-tren-bien-gioi-post473933.html