Cho con chưa có bằng lái mượn xe rồi gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố có đúng không?

Cho con chưa có bằng lái mượn xe sau đó xảy ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại, thương tích hoặc chết người… thì mẹ phải gánh nhiều trách nhiệm pháp lý.

Bạn tôi cho con chưa có bằng lái mượn xe máy dù biết con chưa có bằng lái. Cháu chạy xe gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết. Sau đó, bạn tôi bị khởi tố.

Xin hỏi, mẹ cho con mượn xe gây tai nạn chết người, con chưa có bằng lái, mẹ bị khởi tố có đúng không?

Bạn đọc Trần Mộng Như (TP.HCM)

Một người mẹ vừa bị khởi tố vì giao xe cho con chưa có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: CA

Một người mẹ vừa bị khởi tố vì giao xe cho con chưa có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: CA

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021), nếu giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng) thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 - 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi này.

Trường hợp giao xe mà biết rõ người đó không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mà xảy ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại, thương tích hoặc chết người… thì người giao xe còn sẽ bị xử lý về Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Điều 264 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tùy vào trường hợp cụ thể, mức độ vi phạm mà người giao xe sẽ bị phạt tiền 10-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và có thể bị phạt tù cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-30 triệu đồng.

Đối với trường hợp trên, dù biết con không đủ điều kiện, không có bằng lái xe, mẹ vẫn cho con mượn xe, dẫn tới hậu quả gây tai nạn chết người, mặc dù không trực tiếp gây ra hậu quả nhưng chủ xe phải chịu trách nhiệm gián tiếp. Đây chính là lý do khiến người mẹ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó với những hậu quả và trách nhiệm pháp lý nêu trên, trước khi cho bất kỳ ai mượn xe, chủ xe cần cân nhắc về điều kiện tham gia giao thông của người mượn xe để tránh các rủi ro.

Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông

Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: Đăng ký xe; Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới theo quy định; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

(Theo Điều 58 Luật Giao thông đường bộ)

HUỲNH THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/cho-con-chua-co-bang-lai-muon-xe-roi-gay-tai-nan-chet-nguoi-me-bi-khoi-to-co-dung-khong-post789417.html