Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan: 15 năm nỗ lực chắp cánh tương lai

Như mạch nguồn chảy mãi, các thế hệ người Hoằng Hóa luôn xem việc kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương như một lẽ tất yếu, niềm vinh dự và tự hào. Mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ... đều tích cực tham gia, chung tay góp sức đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần kiến tạo xã hội học tập. Trong đó, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan được xem như vườn ươm màu mỡ, nơi chắp cánh tương lai, dệt nên khát vọng học tập và cống hiến.

Gia đình TS. Lê Xuân Thảo - TS. Lê Bích Thắng ủng hộ Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan số tiền 100 triệu đồng.

“Người ta là hoa của đất”, câu nói ấy đã bao lần bật lên trong ý nghĩ của chúng tôi mỗi khi có dịp tìm hiểu, lắng nghe câu chuyện về các cá nhân, gia đình, dòng họ khuyến học trên mảnh đất Hoằng Hóa. Tựa hồ như câu chuyện về hành trình 15 năm xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Hoằng Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan được thành lập ngày 28-8-2008 theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa. Tên gọi của Quỹ Khuyến học mang tên cố nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan (1916-1983) - Chủ tịch Ủy ban lâm thời Nhân dân cách mạng tổng Ngọc Chuế và sau được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Hoằng Hóa thời kỳ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, ngay từ những ngày còn nhỏ, cố nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan đã được nuôi dưỡng, rèn luyện trong mạch nguồn tươi sáng ấy. Vốn là người chăm chỉ học hành, tư chất thông minh, cuộc sống dẫu bữa no, bữa đói cũng không thể cản bước ông nỗ lực, phấn đấu từng ngày. Ông thuộc lớp người đầu tiên của tổng Ngọc Chuế thi đỗ Pri-me dưới thời Pháp thuộc, xuất sắc thi đỗ đầu vào Trường Quốc học Huế. Mặc dù đủ điều kiện được cấp học bổng đi du học ở Pháp nhưng nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan quyết định ở lại nước nhà tham gia hoạt động cách mạng, là người thầy giáo tâm huyết, nhiệt thành gieo con chữ, cống hiến cho ngành giáo dục, nâng cao dân trí cho Nhân dân.

Nối bước tiền nhân, từ nhân tố điển hình đến gia đình, dòng họ tiêu biểu, các thế hệ cháu con của dòng họ Lê Xuân không ngừng nỗ lực, cố gắng, ghi danh trên nhiều lĩnh vực với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Vợ chồng TS. Lê Xuân Thảo - TS. Lê Bích Thắng đã kề vai sát cánh bên nhau, dành trọn tâm huyết, trí lực đầu tư, phát triển du lịch biển Hoằng Hóa. Một vùng “cát bỏng” quay quắt trong nghèo khó, một vùng biển hoang sơ đã bừng thức giấc, từng bước định vị tiềm năng, lợi thế, tỏa sáng cùng Sầm Sơn làm nên bức tranh du lịch biển xứ Thanh sôi động, thu hút đông đảo du khách.

Đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư bền vững cho tương lai, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, quê hương, vợ chồng TS. Lê Xuân Thảo - TS. Lê Bích Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tích cực vận động, quyên góp hàng tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài của huyện Hoằng Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Gia đình TS. Lê Xuân Thảo - TS. Lê Bích Thắng là một trong những người đặt “viên gạch hồng”, xây dựng nền móng, tài trợ nguồn vốn cho Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan. Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan ra đời nhằm mục đích, ý nghĩa khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh giỏi, đặc biệt là những học sinh nghèo vượt khó, từ đó góp phần ươm mầm tài năng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng quê hương, đất nước.

Trường Tiểu học Lê Xuân Lan (xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa) vinh dự mang tên nhà cách mạng, nhà giáo Lê Xuân Lan.

15 năm xây dựng và phát triển, với mục đích, ý nghĩa thiết thực, hoạt động hiệu quả, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành điển hình trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Thanh. Đến tháng 2-2023, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã thu hút 131 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 15 xây dựng và phát triển, gia đình TS. Lê Xuân Thảo - TS. Lê Bích Thắng và Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa đã đóng góp 2,1 tỷ đồng vào Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan. Trong suốt 15 năm qua, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã trao thưởng và cấp học bổng cho 8.398 lượt học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ, tài trợ các đơn vị, trường học, các quỹ khuyến học trong và ngoài huyện với tổng số tiền 17, 3 tỷ đồng; in và phát hành hàng nghìn cuốn sách “Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan - Chắp cánh tương lai”...

Với những kết quả đạt được, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan luôn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương... Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 600/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới với nhiệm vụ mới. Quan trọng hơn tất thảy, chính sự phát triển của giáo dục tỉnh Thanh là niềm vui, động lực, thành quả to lớn mà Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan vinh dự được góp phần.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng cần được quan tâm, tạo điều kiện, do đó việc xây dựng quỹ khuyến học luôn được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Trong thời gian tới, Hội đồng quản lý quỹ tiếp tục tuyên truyền, vận động, kết nối các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo tài trợ cho quỹ; khai thác có hiệu quả nguồn vốn của quỹ... Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng học tập tiếp tục lan tỏa, đạt kết quả cao hơn nữa thì các cấp, các ngành và toàn xã hội cần có sự chung tay góp sức, vươn tới khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày phồn vinh...

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/quy-khuyen-hoc-le-xuan-lan-15-nam-no-luc-chap-canh-tuong-lai/179796.htm