Quảng Hòa chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

Để chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, huyện Quảng Hòa tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực dự trữ thức ăn khô, sửa chữa chuồng trại, che bạt chắn gió để giữ ấm, tăng cường chất dinh dưỡng cho đàn gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại do đói, rét gây ra.

Anh Nông Văn Ón, xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen chia sẻ: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, do chủ quan, không chú trọng gia cố chuồng trại, không dự trữ đủ thức ăn nên sau mỗi mùa đông, đàn gia súc đều sút cân, có con bị chết rét, gây thiệt hại về kinh tế. Do đó, khi thời tiết bắt đầu chuyển rét, gia đình tôi chủ động che chắn chuồng trại để giữ ấm cho đàn vật nuôi. Đồng thời, tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp để ủ chua làm thức ăn dự trữ cho đàn gia súc. Ngoài ra, gia đình tôi chủ động vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho đàn gia súc; bổ sung thêm thức ăn tinh như cám gạo, cám ngô và nước muối ấm, vitamin cho trâu, bò tăng sức đề kháng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã Phúc Sen xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống đói, rét cho trâu, bò xã trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sen Nông Văn Đài cho biết: Phúc Sen có tổng đàn gia súc gần 7.000 con, trong đó 1.835 con trâu, 283 con bò, 4.842 con lợn. Ngay từ đầu mùa đông, xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tiêm phòng và phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động các phương án phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Các hộ chăn nuôi sửa chữa chuồng nuôi kiên cố, đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt; vệ sinh chuồng khô ráo, sạch sẽ; chăm sóc, bảo vệ diện tích cỏ; chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông; không thả rông gia súc vào những ngày mưa rét kéo dài.

Hiện nay, toàn huyện có 21.560 con trâu, 4.150 con bò, 35.620 con lợn, 411.538 con gia cầm, 2.298 con dê. Xác định chăn nuôi là một trong những hướng đi phát triển kinh tế bền vững nên ý thức trong bảo vệ, phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi của người dân được nâng lên đáng kể.

Người dân xã Phúc Sen ủ chua các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò.

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Hòa Đàm Văn Sàu cho biết: Để chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, Phòng tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể triển khai phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng vụ đông xuân năm 2023 - 2024. Chủ động xây dựng phương án ứng phó với rét đậm, rét hại xảy ra trong thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng.

Phân công thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã, thị trấn chủ động bám sát địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kinh nghiệm, cách làm hay để người dân biết và áp dụng trong công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số gia cố, che chắn chuồng trại, mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi.

Thường xuyên theo dõi các đợt rét đậm, rét hại để thông báo kịp thời cho nông dân chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi hiệu quả. Thành lập các tổ kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Giao nhiệm vụ cho công chức địa chính nông nghiệp, khuyến nông viên, thú y viên phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn gia súc (rơm rạ, cỏ khô, ủ chua các loai phụ phẩm nông nghiệp, rơm ủ urê…).

Để duy trì, ổn định đàn gia súc trong mùa đông, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phân công cán bộ thú y đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc. Tổ chức cho người dân ký cam kết che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày giá rét. Khuyến cáo người chăn nuôi khi nhiệt độ xuống dưới 12oC tuyệt đối không được thả rông gia súc ra ruộng, bãi chăn thả, trên rừng qua đêm. Những ngày rét đậm, rét hại, bà con cần đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc, điều chỉnh lượng thức ăn tinh để bổ sung năng lượng giúp trâu, bò chống lại giá rét.

Theo dự báo, thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, đợt rét đậm, rét hại kéo dài sẽ xuất hiện vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2024. Việc chủ động triển khai các giải pháp tích cực của các địa phương, cùng với ý thức bảo vệ đàn trâu, bò của người dân sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho đàn vật do thời tiết gây ra, từ đó duy trì ổn định, phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn huyện, tăng thu nhập cho người dân.

Hoài An

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/quang-hoa-chu-dong-phong-chong-doi-ret-cho-dan-gia-suc-3167204.html