Học Bác về lòng nhân ái

Nhận thức được ý nghĩa tốt đẹp về lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và làm theo phong cách của Người về tình yêu thương con người được thể hiện qua mô hình 'Giúp đỡ các em thiếu nhi, học sinh, thanh niên yếu thế vươn lên trong học tập và cuộc sống' của Ban Chấp hành Đoàn xã Hòa Lợi.

Đồng chí Thạch Thia Vy, Trưởng Ban Nhân dân ấp Kinh Xáng và Lâm Thị Sa Mít trước ngôi nhà nhân ái do Xã Đoàn Hòa Lợi vận động xây cất.

Anh Thạch Phát, Bí thư Đoàn xã Hòa Lợi cho biết: Nhận thức sâu sắc về lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Lợi xây dựng mô hình “Giúp đỡ thiếu nhi, học sinh, thanh niên yếu thế vươn lên trong học tập và cuộc sống” nhằm vận động đoàn viên, thanh niên, các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ thiếu nhi, học sinh, thanh niên yếu thế bằng vật chất, tinh thần, phương án sinh kế, phát triển kinh tế để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hòa Lợi là xã thuần nông, có diện tích nông nghiệp chiếm 85,17% so diện tích tự nhiên. Xã có 08 ấp, với 3.486 hộ, có 11.728 nhân khẩu, dân tộc Khmer chiếm 66,4%. Cuối năm 2023, qua rà soát, hộ nghèo còn 3,42%, hộ cận nghèo còn 7,16% so tổng số hộ toàn xã. Hiện, xã còn nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thanh niên yếu thế cần sự hỗ tợ, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống.

Trước tình hình khó khăn trên, Ban Chấp hành Đoàn xã Hòa Lợi kịp thời xây dựng, đăng ký, triển khai mô hình “Giúp đỡ các em thiếu nhi, học sinh, thanh niên yếu thế vươn lên trong học tập và cuộc sống”, tăng cường giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên và quần chúng nhân dân về lòng nhân ái, có tinh thần giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn, thanh niên yếu thế, cụ già neo đơn. Từ đó, xây dựng được tinh thần thiện nguyện, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” đã thể hiện được đạo lý truyền thống, nhân văn của dân tộc Việt Nam. Mô hình đã lan tỏa bằng những hành động, việc làm cụ thể, như: tích cực tham gia đóng góp Quỹ Tương trợ tại cơ quan, Quỹ Vì người nghèo do địa phương phát động...

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn xã Hòa Lợi tích cực triển khai mô hình, cán bộ, đoàn viên tham gia với tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ, thu hút hội viên các đoàn thẻ và quần chúng nhân dân vào cuộc, tích cực vận động, đóng góp; các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thể hiện “tấm lòng vàng” hỗ trợ những mãnh đời khó khăn, cơ nhỡ. Mô hình đã nhận đỡ đầu 02 học sinh nghèo hiếu học: em Nguyễn Hoàng Mến, học sinh lớp 9, ấp Truôn và Thạch Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 7, ấp Đa Hòa Bắc (hỗ trợ 250.000 đồng/học sinh/tháng).

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”... mô hình không chỉ hỗ trợ thiếu nhi, học sinh, thanh niên yếu thế mà còn mở rộng ra các đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn và người già neo đơn. Năm 2023, Xã Đoàn Hòa Lợi phối hợp với UBND xã Hòa Lợi và các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ 568 triệu đồng, tặng 1.356 phần quà, thực hiện 02 “bữa cơm yêu thương” kết hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 135 cụ già, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ 06 triệu đồng và vận động 12 ĐVTN sửa chữa lại căn nhà cho cụ Sơn Hai (gần 80 tuổi), ấp Chăng Mật, sống cùng người con trai bị bệnh tai biến mạch máu não phải ngồi xe lăn. Vận động hỗ trợ 56 triệu đồng xây dựng ngôi nhà nhân ái tặng cụ Lâm Thị Sa Mít (neo đơn), ấp Kinh Xáng. Đầu năm 2024, vận động được 17 triệu đồng cất ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình anh Thạch Liên (bị tai nạn chấn thương sọ não), ấp Kinh Xáng, vợ chồng có 02 con (con lớn 06 tuổi bị bệnh bẩm sinh).

Đồng chí Thạch Thia Vy, Trưởng Ban Nhân dân ấp Kinh Xáng cho biết: ấp có 99% dân tộc Khmer, người dân địa phương chuyên nghề sản xuất nông nghiệp, hộ không đất sản xuất đa phần đều đi làm ăn xa. Hoàn cảnh gia đình của anh Thạch Liên không đất sản xuất, hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hàng ngày, cuộc sống gia đình nương nhờ vào tình thương của người dân trong xóm hỗ trợ, Xã Đoàn Hòa Lợi kịp thời vận động hỗ trợ cất tặng cho gia đình được căn nhà là việc làm đầy nhân ái.

Bài, ảnh: HUỲNH NỔI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/hoc-bac-ve-long-nhan-ai-36783.html