Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dân số. Do đó, thời gian qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã tổ chức các sân chơi thu hút NCT tham gia, cùng nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe NCT.

Tạo sân chơi bổ ích

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh vừa tổ chức hội thi “NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Hội thi thu hút 6 đội với gần 100 hội viên NCT ở TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm tham gia. Các đội thi 3 nội dung: Giới thiệu về đội và địa phương; trả lời trắc nghiệm kiến thức về cách chăm sóc sức khỏe, chính sách pháp luật dành cho NCT; biểu diễn tài năng... Hội NCT huyện Cam Lâm mang đến hội thi tiểu phẩm “Ông chạy xe ôm” thể hiện vai trò, trách nhiệm của người ông trong gia đình và xã hội. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông luôn sống có ích, sống vui, sống khỏe. Cùng với tiểu phẩm là bài múa ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, người phụ nữ Việt Nam thông qua hình tượng hoa sen. Với phần thi ấn tượng, được dàn dựng công phu, đội Hội NCT huyện Cam Lâm đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn.

Lấy máu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế phường Phước Long (TP. Nha Trang).

Hội NCT phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh) để lại ấn tượng tại hội thi với tiểu phẩm “Huyền thoại mẹ”, giành giải nhì toàn đoàn. Bà Trần Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội NCT phường Cam Nghĩa chia sẻ: “Đây là sân chơi để NCT trong tỉnh giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng. Việc tổ chức hội thi cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với NCT, là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Bên cạnh các nội dung thi, Ban tổ chức còn mời các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe đúng cách cho NCT. Bà Trần Thị Kim Oanh - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: “Hội thi nhằm mục đích cập nhật kiến thức, kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng; phát huy vai trò của NCT trong gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của NCT nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời, tạo sân chơi và cơ hội giao lưu bổ ích, thiết thực cho NCT”.

Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe người cao tuổi

Những năm qua, việc thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với giai đoạn già hóa dân số trên địa bàn tỉnh được triển khai khá hiệu quả. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh thực hiện mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng. Mô hình bắt đầu thực hiện từ tháng 7-2012, thí điểm tại một số địa phương và đến nay đã được nhân rộng, phủ khắp toàn tỉnh.

Phần thi của Hội Người cao tuổi phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa).

Hàng năm, 2 đơn vị phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tư vấn, hội thi tìm hiểu về các chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe NCT, vai trò và trách nhiệm của NCT đối với gia đình. Ngoài ra, chi cục còn tập huấn kỹ năng tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho NCT là tình nguyện viên tại các huyện, thị xã, thành phố; cấp phát tài liệu hỏi đáp về chăm sóc sức khỏe để NCT tự biết chăm sóc bản thân… 9 tháng năm 2023, chi cục đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về già hóa dân số cho 205 cộng tác viên, cán bộ chuyên trách về công tác dân số; 181 buổi truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan đến NCT, những kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe cho gần 6.340 người tham dự. Cùng với đó, chi cục thực hiện hoạt động phòng, chống bệnh tim mạch cho người lớn tuổi; các trạm y tế chủ động triển khai công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường dưới hình thức lồng ghép vào hoạt động khám, chữa bệnh và các hoạt động khác tại địa phương.

Hiện nay, NCT ở tỉnh chiếm hơn 10% tổng dân số và xu hướng già hóa tăng nhanh. Tuy tuổi thọ bình quân được nâng lên 73 tuổi, nhưng chất lượng cuộc sống của nhiều NCT còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, số NCT neo đơn, không nơi nương tựa còn nhiều, vì thế rất cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng với những hành động thiết thực để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Từ đầu năm đến nay, có gần 14.930 người trên 40 tuổi được khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, tỷ lệ người tăng huyết áp được phát hiện qua khám sàng lọc hơn 53%. Đến nay, tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường đang được quản lý, điều trị chiếm khoảng 57,58% so với người mắc.

C.ĐAN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202310/quan-tamcham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-fe9384a/