Quan Hồ Thẩn củng cố lực lượng dân quân

Xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai được thành lập đầu năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quan Thần Sán, Cán Hồ và Mản Thẩn. Anh Sùng Seo Vảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho hay: Cùng với việc kiện toàn lực lượng dân quân đảm bảo đủ chỉ tiêu biên chế, rộng khắp, phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng năm 2020; xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an xã tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ như xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai… góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Một buổi huấn luyện điều lệnh, đội ngũ của lực lượng dân quân xã Quan Hồ Thẩn.

Hiện nay, lực lượng dân quân xã đã được sắp xếp đầy đủ thành phần và nhanh chóng thực hiện nội dung huấn luyện năm 2020. Theo anh Sùng Seo Vảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, quy trình xây dựng lực lượng dân quân xã được thực hiện nghiêm tất cả các khâu, từ đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi đến tuyển chọn, kết nạp vào lực lượng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở, theo phương châm “dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giao chỉ tiêu cho từng thôn, sau đó các thôn họp, sàng lọc và chọn những công dân ưu tú tham gia lực lượng dân quân xã.

Hằng năm, trước kỳ huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, giáo án, mô hình học cụ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện. Các nội dung huấn luyện bảo đảm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ; trang bị kiến thức về quân sự, nâng cao trình độ chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng dân quân xã trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khác với những năm trước, năm nay do mới kiện toàn nên ngoài thời gian huấn luyện, các chiến sỹ dân quân xã đã tham gia nhiều ngày công xây dựng công trình quốc phòng của huyện trên địa bàn, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Chứng kiến một buổi luyện tập của chiến sỹ dân quân xã Quan Hồ Thẩn dưới trời nắng nóng, chúng tôi mới thấy hết tinh thần trách nhiệm của họ. Vừa nghỉ giải lao, anh Hoàng Seo Sẩu ở thôn Tả Cán Hồ, chiến sỹ dân quân năm thứ 9 gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ửng đỏ rồi bộc bạch: Khi có lệnh gọi huấn luyện, tôi sắp xếp thời gian, công việc để tham gia huấn luyện đầy đủ theo quy định. Hằng tháng hoặc mỗi dịp lễ, tết, theo sự phân công của Ban Chỉ huy Quân sự xã, tôi đều tham gia cùng lực lượng công an xã tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Còn chiến sỹ Hoàng Seo Say ở thôn Seo Cán Hồ cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự xã, đa số chiến sỹ dân quân không đi làm xa; những trường hợp vì lý do kinh tế gia đình phải đi nơi khác lao động vẫn thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương, khi huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thì đều có mặt đầy đủ.

Vừa tích cực tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, chiến sỹ dân quân của xã Quan Hồ Thẩn vừa tự xác định cho mình lập trường tư tưởng vững vàng, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình, âm mưu kích động, xúi giục gây mất an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động. Ban Chỉ huy Quân sự xã còn chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân. Hiện tỷ lệ đảng viên của lực lượng đang chiếm 29%, Ban Chỉ huy Quân sự xã phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm ít nhất 2 đảng viên, góp phần xây dựng lực lượng dân quân xã ngày càng vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã hoàn thành việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi, công dân trong độ tuổi nhập ngũ và trong độ tuổi nghĩa vụ dân quân; chuẩn bị thực hiện các bước cho công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Thạch Thảo

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/quan-ho-than-cung-co-luc-luong-dan-quan-z1n20200927142855486.htm