Phút nghẹn ngào của người lính cứu hộ quả cảm

Với sự quan tâm của UBND TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an TP, sự chung tay của những mạnh thường quân, vợ chồng Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác cứu hộ cứu nạn - Công an TP Hồ Chí Minh đã được nhận căn hộ tại chung cư Lê Thành An Lạc (quận Bình Tân)...

Ngày 16/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân đã làm lễ trao căn hộ rộng 41m2 tại Khu nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc (đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân) cho Trung tá Nguyễn Chí Thành, người cán bộ xuất sắc trong các vụ cứu hộ và khó khăn nhất của lực lượng PCCC.

Trung tá Nguyễn Chí Thành trong niềm vui ngày nhận căn nhà mơ ước.

Căn hộ nhỏ vẫn còn thơm mùi vôi vữa, niềm mơ ước của vợ chồng Trung tá Thành nay đã thành hiện thực. Anh là người cán bộ cứu hộ quả cảm từng tham gia hàng ngàn vụ cứu nạn cứu hộ trong các đám cháy, sự cố sập công trình, chìm tàu, tìm kiếm nạn nhân trong các hang sâu, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm. Gần nhất là tìm kiếm và cứu sống người tại thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ khi tham gia đoàn công tác quốc tế do Bộ Công an tổ chức.

Căn nhà nhỏ nhưng từ nay vợ chồng Trung tá Thành không phải lo chuyện chuyển nhà trọ.

Với hơn 22 năm tham gia trong lực lượng Công an, Trung tá Nguyễn Chí thành được chọn là gương điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh, là 1 trong 5 gương điển hình tiên tiến chọn giao lưu trong Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020. Năm 2021, anh được Đài truyền hình HTV chọn giao lưu cùng khán giả truyền hình cả nước, là gương mặt quen thuộc, nhân vật truyền cảm hứng sống đẹp trong thời gian qua.

Vợ chồng Trung tá Thành và người thân hạnh phúc trong ngày nhận nhà mới.

Trung tá Thành từng tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích tại hang Cốc Chia, tỉnh Cao Bằng sâu 220m, tìm nạn nhân ở hang sâu 280m tại Hà Giang năm 2020, tham gia cứu nạn cứu hộ tại sự cố cháy ITC, cứu hộ tàu Dìn Ký trên sông Sài Gòn. Trong chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tá Thành đã trực tiếp cứu 1 thiếu niên 17 tuổi và cùng đoàn công tác tìm kiếm được 14 nạn nhân tử vong trong đống đổ nát.

Mặc dù được mọi người biết đến ngưỡng mộ nhưng ít ai biết, gia cảnh Trung tá Thành hết sức khó khăn. Vợ chồng Trung tá Thành phải sống tại căn nhà thuê đã xuống cấp ở quận 1. Là trụ cột trong gia đình, nuôi vợ và 2 con đang tuổi ăn tuổi học, chăm sóc người mẹ già bị bệnh tiểu đường nên giấc mơ về một căn nhà tươm tất đối với Trung tá Thành là chuyện trong mơ.

Mẹ Trung tá Thành hạnh phúc khi vợ chồng con trai có nơi ở ổn định.

Cảm mến và kính phục Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các nhà hảo tâm đã chung tay giúp sức biến ước mơ của Trung tá Thành thành hiện thực. Nhận nhà, Trung tá Thành nghẹn ngào: "Hiện nay trong lực lượng có rất nhiều cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh như tôi, mong rằng anh em cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm để có được những căn nhà tươm tất, để vợ con được ổn định, cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ"

Chị Phạm Thị Thắm -v ợ Trung tá Thành chực trào khóc, nghẹn ngào: “Cảm giác dọn nhà lần này thật khác, vì đây là căn nhà mà mình được gọi là nhà là tổ ấm đích thực, tổ ấm mơi ước của gia đình bao nhiêu năm nay. Mấy bữa nay 2 bé gái mừng lắm cứ mong chuyển vào nhà mới làm vợ chồng tôi cũng hồi hộp theo!”.

Chị Thắm, vợ Trung tá Thành nghẹn ngào trong niềm vui lớn của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1956, mẹ Trung tá Thành) cũng không kìm được xúc động: "Thấy vợ chồng con trai mình có nhà cửa tươm tất, bớt phần áp lực nhà cửa, thật sự tôi quá hạnh phúc!”

Sau Trung tá Thành, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, cũng là một cán bộ tham gia cứu hộ tại thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ, có rất nhiều thành tích xuất sắc và cũng đang gặp khó khăn. Ngoài ra lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Phòng vẫn luôn quan tâm đến các trường hợp khó khăn của cán bộ chiến sĩ khác trong lực lượng và có những giải pháp kịp thời để cán bộ chiến sĩ an tâm, vững tinh thần và hoàn thành nhiệm vụ.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phut-nghen-ngao-cua-nguoi-linh-cuu-ho-qua-cam-i686815/