Phú Yên ngày đầu trở lại trạng thái bình thường mới

Sau 100 ngày đêm, tỉnh Phú Yên đã từng bước khống chế được dịch Covid-19. Cuộc sống lao động, sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái 'bình thường mới' với phương châm 'an toàn là trên hết'.

Các bến xe tại Phú Yên được phép hoạt động trở lại.

Tắm biển đã thành thói quen của người dân TP Tuy Hòa mỗi ngày mới. Sau ba tháng bị cấm, ngay từ sáng sớm ngày 5/10, nhiều người dân đã trở lại thói quen song dân rất tự giác thực hiện đúng quy định mới của thành phố: Thời gian tắm biển chỉ từ bốn giờ đến bảy giờ sáng, tắm xong phải lập tức rời đi và không tập trung đông người tại một khu vực trên bãi biển; đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc… Bà Nguyễn Thị Minh Tăng ở phường 7, TP Tuy Hòa phấn khởi tận hưởng không gian bình yên sau bao ngày phải xa biển: "Dịch đã được đẩy lùi, dù vậy, chúng tôi vẫn không chủ quan, lơ là, tất cả phải thực hiện 5K vì dịch sẽ bùng phát bất kỳ lúc nào", bà Tăng vui vẻ cho biết.

Hơn ba tháng kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên (ngày 23/6) tại chợ Màng Màng, xã Bình Kiến, hôm nay các chợ hoạt động trở lại dù người mua chưa nhiều, nhưng ai cũng vui. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động trở lại nhưng không bán các loại rượu, bia; không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng, không quá 30 khách trong một khu vực riêng; giữ khoảng cách bàn với bàn tối thiểu 2 m, người với người tối thiểu 1 m và mỗi bàn tối đa bốn người. Bà Lê Thị Đài Trang, Giám đốc Công ty cà-phê Huy Tùng cho biết, để bảo đảm an toàn khi mở cửa bán lại, công ty nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch của địa phương. Các nhân viên đều được đăng ký tiêm vắc-xin, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Các điểm kinh doanh ăn uống vỉa hè, đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về và phải được sự cho phép của UBND phường, xã. Tuy nhiên, mặc dù được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng một số nơi vẫn phục vụ tại chỗ. Ngay trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 19, nhiều tổ tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã xử lý các vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở. Ông Đinh Bá Ngọc, Tổ trưởng kiểm tra số 1, phường 5, TP Tuy Hòa cho biết, các lực lượng chức năng đi dọc các tuyến đường vừa nhắc nhở, hướng dẫn người dân vừa tuyên truyền vận động các khu phố thực hiện nghiêm phòng, chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động trở lại nhưng vẫn bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước hoạt động trở lại song song với việc bảo đảm phòng, chống dịch. Theo Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên Nguyễn Xuân Hùng, trong năm khu công nghiệp (KCN) tập trung trên địa bàn tỉnh, có 70 doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh nghiệp nào phải dừng hoạt động. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong các KCN chín tháng qua đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu 115 triệu USD, tăng 35% so cùng kỳ; nộp ngân sách 90 tỷ đồng; thu hút thêm 9.500 lao động, tăng hơn 15% so cùng kỳ.

Để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần cảnh giác; tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K + vắc xin + công nghệ", đồng thời, tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định với tinh thần "An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn". Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và những người liên quan. Triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 định kỳ (5-7 ngày/lần) cho người lao động. Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Ngô Đa Thọ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Masan Brewery Phú Yên, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cho biết, với gần 3.900 doanh nghiệp, thời gian qua, Phú Yên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, nhất là chính sách tiêm vắc-xin cho công nhân, hỗ trợ người lao động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh cần nhất quán trong chỉ đạo, điều hành xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, tránh việc mỗi nơi, cấp chính quyền địa phương áp dụng một cách làm khác nhau, có thể làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phú Yên cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia vào làm việc tại các công ty, giải quyết nhanh những hồ sơ trả lời cho doanh nghiệp; ưu tiên tiếp tục tiêm vắc-xin cho người lao động ở các KCN. "Vấn đề quan trọng nhất lúc này là vốn, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang thiếu vốn trầm trọng. Do đó, tỉnh cần tiếp tục có cơ chế, đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn vay giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn", ông Thọ chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp tối đa theo thẩm quyền. Cùng đó, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết vấn đề chuyên gia lao động. Hiện Phú Yên đang bố trí lại lao động trên địa bàn, đặc biệt đối với nguồn lao động trở về từ các tỉnh phía nam. Từ thực tiễn nhu cầu, nguyện vọng của người dân, ngành lao động của tỉnh sẽ sớm tổ chức đào tạo nghề liên kết tạo việc làm, bổ sung nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh vừa ký văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) sớm cấp phép khai thác đường bay đến/đi Phú Yên nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/phu-yen-ngay-dau-tro-lai-trang-thai-binh-thuong-moi-668128/