Phú Yên có tiềm năng và triển vọng lớn để xây dựng Công viên địa chất toàn cầu

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TRẦN QUỚI

Sáng 23/7, tại Trung tâm hội nghị PYTOPIA, UBND tnh Phú Yên phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ FNF (Đức) tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Hợp tác quốc tế phát huy giá trị di sản Công viên địa chất và du lịch bền vững tỉnh Phú Yên”.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Yên có các đồng chí: Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu; TS Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc Quỹ FNF tại Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan của tỉnh; các chuyên gia Viện nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam); Tổ tư vấn xây dựng đề án thành lập Công viên địa chất Phú Yên. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Hà Nội và các tỉnh có Công viên địa chất toàn cầu: Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Lạng Sơn; đại diện các nhà khoa học quốc tế; UNESCO Việt Nam.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, Phú Yên có di sản địa chất, địa mạo độc đáo, phản ánh các đặc trưng của đá biến chất cổ từ khoảng 2,5 tỉ đến 542 triệu năm trước, tỉnh còn có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đặc sắc với những công trình kiến trúc, các phong tục tập quán, các làng nghề truyền thống và ẩm thực phong phú. Nhiều báo cáo khoa học còn ghi nhận được sự đa dạng về giống loài động vật, thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai, các hệ sinh thái cát ven biển, rạn san hô và giống loài hải sinh khác. Các địa danh nổi bật về di sản địa chất, văn hóa và đa dạng sinh học của Phú Yên đã được biết đến như: gành Đá Đĩa, núi Đá Bia, mũi Đại Lãnh, gành Ông, gành Bà, Bãi Xép, Hòn Yến,…

Các đại biểu, chuyên gia dự hội nghị ở điểm cầu chính tại Phú Yên chụp hình lưu niệm. Ảnh: TRẦN QUỚI

Hội thảo có ba phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi chuyên sâu về mô hình phát triển kinh tế - xã hội Công viên địa chất UNESCO; kinh nghiệm, thành tựu và các thách thức đối với các địa phương trong xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cũng như phát triển du lịch bền vững; đánh giá về triển vọng xây dựng Đề án Công viên địa chất tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. Các ý kiến hỏi đáp tại hội nghị cũng đã cung cấp thêm nhiều thông tin giá trị về phát triển du lịch bền vững dựa trên giá trị di sản địa chất và các quy định mà tỉnh Phú Yên cần tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng cho rằng, hội nghị đã mang đến nhiều thông tin bổ ích từ các nhà khoa học, những phân tích thấu đáo ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ các bên liên quan về đề án Công viên địa chất tỉnh Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đây là một sự nỗ lực nghiêm túc trong quá trình xây dựng đồng thuận giữa các bên, đảm bảo thành công cho một chủ trương lớn, quan trọng, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Phú Yên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế nhấn mạnh, thiên nhiên và lịch sử hình thành đã ban tặng cho tỉnh Phú Yên những tài nguyên địa chất độc đáo, những di sản văn hóa lịch sử đậm đà bản sắc và hệ sinh thái phong phú có ý nghĩa nhân loại. Những gì mà tỉnh Phú Yên cần làm sẽ là phát huy đúng hướng các giá trị này một cách toàn diện, có hiệu quả kinh tế cao với tầm nhìn dài hạn và bền vững, thông qua việc lựa chọn các mô hình và chiến lược phát triển phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp thu các ý kiến chia sẻ tại hội nghị; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đối tác, chuyên gia tư vấn nhằm hoàn thiện nội dung sớm phê duyệt đề án phát triển Công viên địa chất của tỉnh. Từ kết quả hội nghị này, tỉnh Phú Yên sẽ có thể sớm tham gia hiệu quả vào mạng lưới Công viên địa chất quốc gia và xây dựng thành công Đề án công viên địa chất toàn cầu, phục vụ phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/281117/phu-yen-co-tiem-nang-va-trien-vong-lon-de-xay-dung-cong-vien-dia-chat-toan-cau.html