Phu nhân Thủ tướng Israel bị kết án

Một tòa án Israel hôm 16-6 đã kết tội bà Sara Netanyahu, phu nhân của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì tội sử dụng tiền công quỹ để trả cho các bữa ăn của mình. Đây là lần đầu tiên ở Israel và cả trên thế giới, phu nhân của một nhà lãnh đạo đương chức bị đưa ra xét xử vì các bữa ăn.

Một tòa án Israel hôm 16-6 đã kết tội bà Sara Netanyahu, phu nhân của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì tội sử dụng tiền công quỹ để trả cho các bữa ăn của mình. Đây là lần đầu tiên ở Israel và cả trên thế giới, phu nhân của một nhà lãnh đạo đương chức bị đưa ra xét xử vì các bữa ăn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Phu nhân Sara tại trụ sở của Đảng Likud ở Tel Aviv vào đêm bầu cử ngày 10-4-2019. Ảnh: CNN

Bà Sara Netanyahu đã bị kết tội lợi dụng sai lầm của người khác khi sử dụng tiền công quỹ. Phán quyết này được đưa ra theo thỏa thuận nhận tội giúp bà Sara Netanyahu tránh được án tù nghiêm khắc. Theo thỏa thuận, tội danh nói trên nhẹ hơn tội gian lận công quỹ như giới công tố đề nghị và bà sẽ phải bồi thường cho nhà nước 45.000 shekel (12.490 USD), đồng thời nộp khoản tiền phạt 10.000 shekel (2.775 USD). Thỏa thuận nhận tội này đã được thẩm phán Avital Chen thuộc tòa án Jerusalem chấp thuận. “Thỏa thuận đạt được giữa các bên là xứng đáng và phản ánh đúng đắn các hành động và mức độ nghiêm trọng của chúng ở cấp độ tội phạm”, ông Chen nói trong phán quyết của mình. Công tố viên Erez Padan cũng đồng ý với phán quyết được tòa đưa ra. “Như trong mọi lời bào chữa, mỗi bên đều nhượng bộ. Điều đó là đúng đắn cho lợi ích công cộng để kết thúc vụ việc này”.

Theo cáo trạng ban đầu đưa ra vào tháng 6-2018, bà Sara và Ezra Saidoff, cựu quản lý dinh thự của Thủ tướng Netanyahu, đã chi hơn 100.000 USD cho hàng trăm bữa ăn tại các nhà hàng và gọi thức ăn giao đến, dù có đầu bếp tại nơi ở chính thức của gia đình thủ tướng. Theo luật Israel, việc gọi đồ ăn đến dinh thự Thủ tướng là trái phép vì đã có các đầu bếp ở dinh thự này phục vụ các bữa ăn cho Thủ tướng Netanyahu cùng gia đình và các quan khách. Tại phiên thẩm vấn, tòa án đã thông qua thỏa thuận và kết án phu nhân của thủ tướng về tội hình sự liên quan đến hành vi cố ý trục lợi từ sai sót của người khác vì lợi ích riêng. Giải thích trước tòa, các công tố viên cho rằng nên chấp nhận thỏa thuận vì bà Netanyahu chưa có tiền án tiền sự, phải chịu đựng sự bẽ mặt và thời gian phạm tội đã qua 9 năm. Bà Saidoff cũng đạt thỏa thuận và bị phạt 10.000 shekel.

“Làm bằng thép”

Luật sư của bà Sara, Yossi Cohen, nói với tòa án rằng, thân chủ của ông đã bị giới truyền thông trừng phạt nặng nề. “Việc bị chỉ trích và chê bai trong 4 năm qua đã cấu thành hình phạt vô nhân đạo đối với bà Sara”, ôngCohen nói. “Không ai khác có thể chịu đựng được điều này, người phụ nữ này được làm bằng thép”, ông Cohen nói thêm. Trong một bài đăng trên facebook vào cuối ngày 15-6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vợ mình là “nữ anh hùng thực sự” và là “túi đấm cho giới truyền thông”.

Bà Sara Netanyahu cũng đang bị một cựu nhân viên dọn dẹp kiện tội ngược đãi. Trong một vụ án tương tự vào năm 2016, một tòa án đã ra phán quyết buộc bà Sara trả khoản bồi thường trị giá 47.000 USD cho một cựu quản gia, người đã cáo buộc phu nhân thủ tướng nhiều lần lạm dụng cô tại nơi làm việc.

Thủ tướng đối mặt với các vụ án tham nhũng

Thủ tướng Netanyahu cũng đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông Netanyahu đối mặt với cáo buộc hối lộ và vi phạm niềm tin trong 3 cuộc điều tra tham nhũng riêng biệt. Hiện Tổng chưởng lý Israel đã lên kế hoạch tiến hành phiên điều trần về các cáo trạng vào đầu tháng 10 tới.

Nhóm pháp lý quyền lực cao của ông Netanyahu đã tìm cách trì hoãn phiên điều trần, cùng với đó là quy trình pháp lý, có thể giúp nhà lãnh đạo lâu năm có đủ thời gian để thông qua luật miễn trừ tại Quốc hội, giúp ông khỏi bị truy tố. Ông Netanyahu đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái, tố cáo các cuộc điều tra là một cuộc “săn phù thủy” do giới truyền thông gây ra.

Trong trường hợp đầu tiên, được gọi là Trường hợp 1000, Tổng chưởng lý Avichai Mandelblit tuyên bố hồi tháng 2 rằng ông dự định buộc tội ông Netanyahu vì vi phạm lòng tin. Trong trường hợp 1000, ông Netanyahu đã nhận nhiều món quà xa xỉ từ các tỷ phú ở nước ngoài với tổng trị giá 1 triệu shekels (280.000 USD), bao gồm xì gà, rượu sâm banh, trang sức và nhiều thứ khác. Vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2007-2016. Các nhà điều tra cho biết, đổi lại, ông Netanyahu đã nỗ lực thúc đẩy một khoản giảm thuế mang lại lợi ích cho các doanh nhân này.

Trong một trường hợp khác, được gọi là Trường hợp 2000, ông Netanyahu cũng bị tội vi phạm lòng tin. Trường hợp 2000 liên quan đến các cuộc đàm phán giữa ông Netanyahu và ông Arnon “Noni” Mozes, chủ sở hữu Yedioth Ahronoth, một trong những tờ báo lớn nhất của Israel. Các nhà điều tra cho biết, ông Netanyahu yêu cầu hạn chế sự lưu hành của tờ Israel Hayom, đối thủ lớn nhất của Yedioth Ahronoth. Tổng chưởng lý cũng tuyên bố ý định truy tố ông Mozes tội nhận hối lộ. Luật sư của ông Mozes tuyên bố thân chủ của ông vô tội và ông hy vọng các vụ kiện sẽ được khép lại.

Còn trong Trường hợp 4000, ông Netanyahu phải đối mặt với tội hối lộ và vi phạm các khoản phí ủy thác. Nó liên quan đến mối quan hệ giữa ông Netanyahu và Cty viễn thông Bezeq của Israel. Các nhà điều tra cho biết, ông Netanyahu đã nâng cao lợi ích pháp lý trị giá 1 tỷ shekels (280 triệu USD) cho Bezeq và cổ đông lớn nhất của Cty, ông Shaul Elovitch, một người bạn của ông Netanyahu. Cùng với việc giữ chức vụ Thủ tướng, ông Netanyahu cũng kiêm luôn chức Bộ trưởng Truyền thông vào thời điểm đó. Để đổi lấy lợi ích, Walla News!, một tổ chức tin tức trực tuyến thuộc sở hữu của ông Elovitch tung tin có lợi cho ông Netanyahu. Tổng chưởng lý Mandelblit cho biết, ông có ý định truy tố ông Elovitch tội hối lộ. Giống như ông Netanyahu, ông Elovitch cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208000_phu-nhan-thu-tuong-israel-bi-ket-an.aspx