Phòng chống dịch COVID-19: Ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biễn phức tạp, số người nhiễm có nguy cơ tăng cao. Để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong khi mắc COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân

Trong những năm, những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, chưa tiêm đủ vắc xin là nhóm người có nguy cơ cao, khi mắc COVID-19 sẽ dễ bị tổn thương, với nguy cơ biến chứng, tử vong cao. Theo tổng hợp của Sở Y tế, từ ngày 6/5/2021 đến nay, toàn tỉnh có 160.200 ca mắc COVID -19, trong đó có 101 ca tử vong, trong đó có tới hơn 90% người tử vong là thuộc đối tượng có nguy cơ cao. Để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do COVID-19, nhất là với những trường hợp có nguy cơ cao, từ năm 2021 đến nay, chính quyền, ngành y tế luôn quan tâm, ưu tiên bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, trong đợt dịch mới xuất hiện trở lại từ trung tuần tháng 3/2023 đến nay, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời giao Sở Y tế chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai những biện pháp cụ thể, trong đó, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao dễ mắc COVID-19.

Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Để giảm tỷ lệ nhập viện, giảm bệnh nhân nặng và tử vong vì COVID-19, tránh quá tải hệ thống y tế và giữ vững thành quả chống dịch thì việc tập trung bảo vệ tối đa đối tượng nguy cơ cao và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó ngày 14/4/2023, Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó ưu tiên bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao, cán bộ y tế ở tuyến đầu với những biện pháp quan trọng đó là thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, trang bị bảo hộ lao động; tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao về lợi ích, tác dụng của vắc xin, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo quy định của Bộ Y tế. Cùng với đó, hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn tỉnh được kích hoạt trở lại. Những ngày gần đây, các tổ thường xuyên rà soát, tuyên truyền người dân ở các khu dân cư, trong đó tập trung vận động các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Bà Phạm Thị Lưu, Tổ Phó Tổ dân phố, thành viên Tổ giám sát cộng đồng khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tổ 3 hiện có gần 400 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Những ngày gần đây, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân, nhất là phụ nữ mang thai, người cao tuổi chú ý đến sức khỏe, thông tin ngay cho người thân khi có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý, không để diễn biến nặng hoặc lây lan ra cộng đồng.

Cùng với phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, ngành y tế đã quan tâm bảo vệ lực lượng y tế tuyến đầu vì đây là những người thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Do đó, các cơ sở y tế đã tổ chức tiêm vắc xin và trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ y tế cho cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây lan dịch bệnh, lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị. Bác sĩ La Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Là bác sĩ trực tiếp điều trị COVID-19 tại bệnh viện nên tôi và đồng nghiệp có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi luôn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn. Ngoài ra, tất cả cán bộ trong khoa (trừ các trường hợp chống chỉ định) đã tiêm đủ 4 mũi vắc xin phòng COVID-19 nên chúng tôi yên tâm hơn khi làm việc.

Với sự vào cuộc tích cực trên đây, công tác tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân nhất là với đối tượng có nguy cơ cao đã đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 24/4/2023, toàn tỉnh đã có 215.769 người thuộc đối tượng ưu tiên (lực lượng tuyến đầu chống dịch, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch…) tiêm đủ 4 mũi vắc xin, vượt 25% so với chỉ tiêu đề ra (tính cả người ngoại tỉnh). Cùng đó, người mắc COVID-19 thuộc đối tượng nguy cơ cao được chăm sóc, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế theo quy định. Tính đến hết ngày 24/4/2023, toàn tỉnh có 173 ca F0 đang điều trị tại tỉnh, trong đó có 42 ca điều trị tại cơ sở y tế, phần lớn là bệnh nhân trên 50 tuổi, người có bệnh nền. Đến thời điểm này, 200/200 xã, phường, thị trấn thuộc Cấp 1 “Vùng xanh”, vùng bình thường mới, trong khu vực này không có khả năng lây nhiễm COVID-19…

Theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 1/12/2021 về ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị. Trong đó người nhiễm SARS-CoV-2 thuộc nhóm nguy cơ cao gồm: những người từ 65 tuổi trở lên và đã tiêm đủ liều vắc xin, người mắc bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vắc xin; người từ 50 đến 64 tuổi chưa phát hiện bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vắc xin; những phụ nữ có thai, vừa sinh con dưới 42 ngày, trẻ em từ dưới 3 tháng tuổi và người có SpO2 từ 94% đến 96%.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19

NGỌC HIẾU - TRIỆU THÀNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/577943-phong-chong-dich-covid-19-uu-tien-bao-ve-nhom-nguy-co-cao.html