Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh

Chiều 6.9, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn đã tiếp xã giao Chủ tịch KTNN CHDCND Lào Viengthavisone Thephachanh và Đoàn KTNN Lào nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn tiếp xã giao Chủ tịch KTNN CHDCND Lào Viengthavisone Thephachanh. Ảnh: Lâm Hiển

Dự buổi tiếp có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN khu vực VI và Trung tâm Tin học của KTNN Việt Nam.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chào mừng Đoàn KTNN Lào đã sang thăm và làm việc với KTNN Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Lào và 45 năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Thông tin về kết quả các chuyến thăm cấp cao giữa hai Nhà nước từ đầu năm 2022 tới nay, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách khẳng định: Những chuyến thăm này đã góp phần tiếp tục vun đắp, không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, góp phần tiếp tục vun đắp, không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước vui mừng trước những thành tựu nổi bật của KTNN Lào trong thời gian qua thể hiện ở việc vai trò vị thế KTNN Lào đã được khẳng định trong Hiến pháp, trong Luật Kiểm toán nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. “Những thành quả của KTNN Lào đã đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng” – ông Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ một số hoạt động nổi bật của KTNN Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo đó, để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, tính đến hết tháng 8.2022, KTNN Việt Nam đã đã thông qua 187 Kế hoạch kiểm toán, triển khai 167 Đoàn kiểm toán, kết thúc 137 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 197 dự thảo báo cáo kiểm toán và phát hành 157 báo cáo kiểm toán. KTNN Việt Nam cũng tích cực xây dựng, chuẩn bị các báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sẽ diễn ra vào tháng 10.2022. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của mình; hoàn thiện Hệ thống biểu mẫu, hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước… nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển KTNN được Quốc hội phê duyệt vào tháng 8.2020.

Chủ tịch KTNN CHDCND Lào Viengthavisone Thephachanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, KTNN Việt Nam đã phát huy vai trò là thành viên năng động và trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán quốc tế; tham gia ký kết 20 Thỏa thuận quốc tế với các đối tác song phương, chủ yếu là các cơ quan kiểm toán tối cao, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Lào ký năm 2000...

Định hướng hợp tác giữa KTNN Việt nam và KTNN Lào trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách đề nghị hai bên tập trung phát huy và nâng cao hiệu quả các hoạt động thường xuyên trong thời gian qua như: Trao đổi các đoàn cấp lãnh đạo quản lý, hỗ trợ KTNN Lào kiện toàn thể chế, sửa đổi Luật KTNN, tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực kiểm toán công. KTNN Việt Nam cử các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn kiểm toán viên Lào về các lĩnh vực theo nhu cầu như ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư dự án; đào tạo kiểm toán viên KTNN Lào tại Việt Nam và tại Lào trên cơ sở đề nghị của phía KTNN Lào.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đại diện lãnh đạo Vụ, đơn vị của KTNN dự cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác năm 2022 và những năm tiếp theo giữa 2 cơ quan bám sát nhu cầu và năng lực của 2 cơ quan một cách hiệu quả, thực chất; tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp; thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Chiến lược hợp tác giữa Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định Hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 trong hoạt động hợp tác kiểm toán.

Đối với đề xuất hỗ trợ KTNN Lào xây dựng văn phòng điện tử (E-office), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn cho biết, KTNN Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa trong phạm vi khả năng của mình đối với chiến lược điện tử hóa, hiện đại hóa hoạt động của cơ quan KTNN Lào.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn quan hệ của KTNN Việt Nam và KTNN Lào sẽ trở thành mối quan hệ mẫu mực giữa các cơ quan của hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần giúp cho cho tình cảm hữu nghị giữa hai bên “ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch KTNN Lào Viengthavisone Thephachanh đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của KTNN Việt Nam dành cho KTNN Lào trong thời gian qua. Chủ tịch KTNN Lào nhấn mạnh, KTNN Việt Nam có vai trò quan trọng, hỗ trợ hiệu quả giúp đỡ KTNN Lào xây dựng Luật KTNN, xây dựng Chuẩn mực KTNN, hiến định địa vị pháp lý trong Hiến pháp nhà nước Lào, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của KTNN Lào trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó tổng kiểm toán thường trực Ngô Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch KTNN CHDCND Lào Viengthavisone Thephachanh. Ảnh: Lâm Hiển

Chia sẻ về hoạt động của KTNN Lào,Chủ tịch KTNN Lào Viengthavisone Thephachanh cho biết, KTNN Lào được thành lập vào năm 1998, tổ chức thống nhất từ trên xuống, do 01 Chủ tịch đứng đầu. Chủ tịch KTNN Lào được bầu hoặc miễn nhiệm thông qua các phiên họp của Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với nhiệm kỳ 5 năm. KTNN Lào được chia thành 3 KTNN Khu vực đặt tại các miền Bắc, Trung và Nam.

Tính đến cuối tháng 4/2022, tổng số cán bộ của KTNN Lào là 426 người, trong đó 241 kiểm toán viên. “Lợi thế của KTNN Lào là có nguồn cán bộ trẻ dồi dào, song trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn có nhiều hạn chế, chuyên môn đào tạo về kiểm toán chưa nhiều. Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ là một yêu cầu bức thiết đặt ra cho chúng tôi để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó” – Chủ tịch KTNN Lào nói.

Đoàn đại biểu kiểm toán hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch KTNN Lào Viengthavisone Thephachanh bày tỏ mong muốn, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của KTNN Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực kiểm toán chuyên đề; khắc phục sự chồng chéo trong các hoạt động thanh tra, kiểm toán; thực hiện dự án Eoffice để KTNN Lào nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán…

Minh Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/pho-tong-kiem-toan-nha-nuoc-phu-trach-ngo-van-tuan-tiep-chu-tich-kiem-toan-nha-nuoc-lao-viengthavisone-thephachanh-i300062/