Philippines giải cứu gần 3.000 nạn nhân buôn người ở sòng bạc, có 183 người Việt Nam

Chính quyền Philippines vừa giải cứu thành công gần 3.000 nạn nhân buôn người ở một cơ sở đánh bạc, gần một nửa trong số đó là người nước ngoài. Những người này bị lừa bán sang Philippines, bị giam giữ và ép phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát Philippines giải cứu gần 3.000 nạn nhân buôn người ở sòng bạc.

Sáng nay (27/6), lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã tiến hành một cuộc đột kích vào một công ty game trực tuyến nước ngoài có trụ sở tại Philippines (POGO) ở Thành phố Las Pinãs. Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét, thu giữ và giải cứu 2.717 người tại đây, bao gồm 1525 người Philippines và 1192 người nước ngoài, theo Manila Times.

Ông BGen. Sidney Hernia, người đứng đầu bộ phận tội phạm mạng của PNP, cho biết trong số những người nước ngoài được giải cứu có 606 người Trung Quốc, 183 người Việt Nam và 137 người Indonesia. Họ bị những kẻ buôn người ép vào làm việc tại một sòng bạc trực tuyến.

Các nạn nhân được cho là đã xem các quảng cáo về việc làm ở Philippines trên Facebook, trong đó nói rằng họ sẽ đảm nhận vai trò "trợ lý trò chơi trực tuyến".

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, cảnh sát Philippines cũng đã đột kích vào một cụm tòa nhà tại thành phố Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90km về phía Bắc và giải cứu thành công 1.090 nạn nhân.

Được biết, trong số các nận nhân được giải cứu có 307 người Trung Quốc, 171 người Philippines, 143 người Indonesia. Ngoài ra còn có các nạn nhân khác đến từ Nepal, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Đài Loan và Hong Kong.

Những người này bị tịch thu hộ chiếu và bị ép phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân được huấn luyện gạ gẫm, quyến rũ người lạ trên mạng. Sau đó họ sẽ dụ dỗ những người này mua tiền ảo hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng giả. Đối tượng thường được nhắm đến là người Mỹ, châu Âu hoặc Canada.

Ít nhất 12 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích, với cáo buộc buôn người. Trong số này có 7 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và 1 người Malaysia.

Sự bùng nổ của sòng bạc trực tuyến trong 3 năm qua tạo ra nguồn thu thuế lớn cho Manila nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức đối với Lực lượng an ninh quốc gia.

Chính quyền Philippines thời gian qua đã nỗ lực đối phó với tình trạng các sòng bạc trực tuyến sử dụng nhân lực nước ngoài bị buôn bán vào nước này để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng.

Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Philippines đã đóng cửa 175 công ty POGO và trục xuất khoảng 40.000 lao động Trung Quốc.

Giới chức Philippines hồi tháng 4 mới đây đã cảnh báo sự gia tăng các hành vi lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là thông qua người nước ngoài bị lừa bán vào nước này.

Minh Đăng

Theo Manila Times, AFP

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/philippines-giai-cuu-gan-3000-nan-nhan-buon-nguoi-o-song-bac-co-183-nguoi-viet-nam-20180504224285947.htm