Phản ứng phương Tây, Ukraine về lễ nhậm chức tổng thống của ông Putin

Đa số các nước phương Tây đều nói không cử đại diện tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Putin.

Chiều nay (7-5), Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, chính thức nhậm chức tổng thống Nga lần thứ năm. Buổi lễ nhậm chức diễn ra tại Điện Kremlin (thủ đô Moscow).

Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết người đứng đầu tất cả các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Moscow đã được mời tới dự lễ nhậm chức của ông Putin, theo hãng tin Interfax.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi lễ nhậm chức tổng thống Nga lần thứ 5, hôm 7-5. Ảnh: ĐIỆN KREMLIN

Lễ nhậm chức tổng thống của ông Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Do đó, đa số các nước phương Tây đều không cử đại diện tham dự lễ nhậm chức, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: “Chúng tôi không có đại diện tại lễ nhậm chức của [ông Putin]. Chúng tôi chắc chắn không coi cuộc bầu cử đó là tự do và công bằng nhưng ông ấy là tổng thống Nga và ông ấy sẽ tiếp tục giữ chức vụ đó”.

Anh và Canada cho biết không cử đại diện đến dự buổi lễ. Người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) nói với hãng tin Reuters rằng đại diện của khối tại Nga cũng không tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Putin.

Đức cũng cho biết nước này không cử đại diện dự lễ nhậm chức của ông Putin. Berlin triệu hồi Đại sứ của nước này tại Nga - ông Alexander Graf Lambsdorff về nước hôm 6-5.

CH Czech và ba quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania đều không cử đại diện tham gia buổi lễ. Các nước này đều đã rút đại sứ tại Nga về nước.

Ngoại trưởng Lithuania - ông Gabrielius Landsbergis cho biết: “Việc tham gia lễ nhậm chức của ông Putin là không thể chấp nhận được đối với Lithuania. Ưu tiên của chúng tôi vẫn là hỗ trợ Ukraine và người dân nước này chiến đấu chống lại Nga".

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết 20 quốc gia thành viên EU không tham gia buổi lễ nhậm chức của ông Putin. Dù vậy, Pháp, Hungary và Slovakia đều cử đại diện tham dự.

Về phía Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này nói rằng Ukraine “thấy không có cơ sở pháp lý để công nhận ông [Putin] là tổng thống hợp pháp và được bầu cử dân chủ của Liên bang Nga”.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phan-ung-phuong-tay-ukraine-ve-le-nham-chuc-tong-thong-cua-ong-putin-post789374.html