Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Diễn ra từ ngày 29-8 đến 1-9, tại khu vực công viên bờ biển đường Trần Phú, đoạn đối diện đường Tuệ Tĩnh (TP. Nha Trang), Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023 đã thu hút nhiều người dân và du khách tham quan mua sắm.

Gian hàng trái cây Khánh Sơn luôn thu hút khách tham quan, mua sắm.

Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng DTTS và miền núi năm 2023 có quy mô 22 gian hàng của 18 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi; doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên. Các sản phẩm tại phiên chợ gồm: Trái cây, mật ong, phấn hoa, hạt điều, mắc ca, thảo dược, trà thảo mộc; các sản phẩm từ nấm, nông sản sấy, gỗ mỹ nghệ, nước gội đầu bồ kết, tinh dầu…

Du khách mua sản phẩm tại gian hàng của tỉnh Đắk Lắk.

Từng tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhưng với ông Nguyễn Đức Hoãn - Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Tâm Phát (xã Cư Ealang, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk), phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng DTTS và miền núi năm 2023 tỉnh Khánh Hòa vẫn có sức hút riêng để công ty tiếp cận mở rộng thị trường. Tại phiên chợ lần này, công ty mang đến các sản phẩm mật ong, phấn hoa, ca cao, hạt điều, hạt mắc ca, tiêu hạt, chuối rừng sấy khô… Ông Hoãn cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 4 công ty giới thiệu các sản phẩm đến với du khách và người dân Khánh Hòa. Mỗi lần tham gia, công ty được tiếp cận trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng để có định hướng phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Tuy quy mô phiên chợ lần này không lớn, không khí tham quan mua sắm cũng kém náo nhiệt hơn so với nhiều hội chợ chúng tôi đã tham gia nhưng nguồn khách lại rất chất lượng. Mấy ngày qua, khách du lịch ghé mua mật ong hũ và hạt điều rất nhiều, có những đơn hàng cả triệu đồng”.

Người dân lựa mua trái cây của huyện Khánh Vĩnh.

Mang đến phiên chợ các sản phẩm cam xoàn và bưởi da xanh, bà Đoàn Thị Huê - thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệu Linh (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) cho biết: “Qua 3 ngày, chúng tôi bán được 5 tạ bưởi da xanh và 3 tạ cam do chính gia đình trồng. Điều đáng mừng không chỉ vì chúng tôi bán được số lượng nhiều mà phản hồi của khách hàng khi dùng sản phẩm đều rất tốt. Chúng tôi mong muốn, Sở Công Thương duy trì tổ chức nhiều phiên chợ như thế này để đồng bào DTTS có cơ hội giới thiệu sản phẩm chất lượng đến với du khách và người dân”.

Người dân tìm hiểu sản phẩm tinh bột nghệ tại một gian hàng của tỉnh Gia Lai.

Tham quan phiên chợ, bà Minh Hòa (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) cho biết: “Tôi đi biển thấy các gian hàng được dựng lá ấn tượng nên ghé vào tham quan và mua 2kg măng cụt Khánh Sơn. Sau khi ăn thấy ngon, tôi còn ghé mua thêm. Tuy phiên chợ này không phong phú hàng hóa như các hội chợ tôi từng đi nhưng sản phẩm bày bán đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, nhất là mặt hàng trái cây. Mong rằng các phiên chợ như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để người dân được thưởng thức các nông sản của đồng bào DTTS và miền núi”. Ngoài chất lượng đảm bảo, các sản phẩm tại phiên chợ cũng có giá tương đối hợp lý. Cụ thể như: Cam xoàn có giá 15.000 đồng/kg; bưởi da xanh 15.000 đồng đến 25.000 đồng/kg tùy loại; măng cụt 65.000 đồng/kg; mít tố nữ, chôm chôm Thái 35.000 đồng/kg; sầu riêng Monthong 90.000 đồng đến 100.000 đồng/kg, Ri6 75.000 đồng/kg, chín hóa 60.000 đồng/kg; mật ong Gia Lai - Đắk Lắk 200.000 đồng/lít; hạt điều 280.000 đồng/kg; ca cao 240.000 đồng/kg; chuối rừng 100.000 đồng/kg…

Ông Huỳnh Tấn Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương (đơn vị tổ chức) cho biết, tuy không gian không lớn nhưng phiên chợ rất thành công khi số lượng người dân và du khách đến tham quan, mua sắm khá đông; các gian hàng đều có doanh thu tốt. Thông qua phiên chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của vùng DTTS và miền núi của tỉnh và một số tỉnh Tây Nguyên đến các doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng và du khách. Qua đó, hỗ trợ người dân vùng DTTS và miền núi phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

C. VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202308/phien-cho-trien-lam-san-pham-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-ket-noi-ho-tro-tieu-thu-san-pham-01e7345/