Phát triển đảng viên mới: Chú trọng cả chất và lượng

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng cả về số lượng, chất lượng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mỗi năm kết nạp từ 2.000 đảng viên mới trở lên là mục tiêu được Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thành công mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/5/2021 về đẩy mạnh phát triển đảng và quản lý đảng viên ở thôn, tổ dân phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Chỉ thị số 06). Với sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, đồng bộ, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, nhất là vai trò hạt nhân của chi bộ, chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp thêm hơn 6.800 đảng viên mới, hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra .

Vượt chỉ tiêu đề ra

Từng là địa bàn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ảnh lớn: Thường trực Huyện ủy Cao Lộc chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp đảng tại di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng ngày 31/5/2023. Ảnh nhỏ: Đảng viên mới của Đảng bộ huyện Cao Lộc đọc tuyên thệ tại buổi lễ kết nạp tổ chức tại di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng ngày 31/5/2023

Ông Đặng Văn Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chia sẻ: Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, chúng tôi đã quán triệt Chỉ thị số 06, ban hành kế hoạch theo từng năm gắn với việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị đảm bảo phù hợp thực tiễn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ chúng tôi đã thành lập hai tổ công tác làm việc với các đảng ủy cơ sở để kịp thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc đồng thời thành lập đoàn công tác làm việc với hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn để khảo sát, tuyên truyền vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được mở rộng từ các nguồn như lực lượng dân quân tự vệ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên và công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đảng ủy cơ sở cũng phân công cán bộ phụ trách công tác này, hướng dẫn quần chúng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin trong việc viết hồ sơ để tránh việc sửa lại nhiều lần. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, hằng năm, Đảng bộ huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng viên đề ra. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp hơn 600 đảng viên mới mới (số đảng viên mới kết nạp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra).

Tương tự Hữu Lũng, các đảng bộ khác trên địa bàn đều đạt được những kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới, các đơn vị đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từ đó đảm bảo mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên gửi tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời, các đơn vị cũng xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên mới hằng năm với những nội dung trọng tâm cần thực hiện. Trong những năm qua, các cấp ủy tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên đa dạng các thành phần; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể sát với thực tiễn, có tính khả thi cao; tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh… Từ đó, công tác phát triển đảng viên mới đã đạt những kết quả quan trọng, có thêm những điểm mới tích cực, tiêu biểu như năm 2023 đã phát triển được đảng viên mới trong học sinh bậc THPT trên địa bàn.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp thêm hơn 6.800 đảng viên mới, hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 70 nghìn người. Cụ thể, năm 2021 kết nạp đảng viên mới đạt 109,1% chỉ tiêu kế hoạch, năm 2022 kết nạp đạt 108,5%, năm 2023 đạt 108,8%.

Không ngừng nâng cao chất lượng

Không chỉ quan tâm phát triển về số lượng mà chất lượng đảng viên cũng luôn được coi trọng. Như tại Đảng bộ huyện Chi Lăng, đây đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên mới của tỉnh (hằng năm Đảng bộ huyện đều vượt từ 20% chỉ tiêu đề ra), công tác này được chú trọng cả số lượng và chất lượng. Được biết trong những năm gần đây, Đảng bộ huyện kết nạp đảng viên mới cơ bản đều là những quần chúng ưu tú đã tốt nghiệp THPT, có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học. Đây là những quần chúng tiêu biểu, luôn tham gia nhiệt tình, tiên phong trong các phong trào, hoạt động tại cơ sở.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, hiện Đảng bộ có 5.314 đảng viên, trong đó đảng viên có trình độ THPT trở lên chiếm 77,02% (tăng 2,82% so với năm 2020). Trong đó, số đảng viên có trình độ đại học cũng tăng lên đáng kể, hiện đảng viên có trình độ đại học chiếm 32,6% (tăng 13,2% so với năm 2020).

Cùng với Chi Lăng, chất lượng đảng viên mới tại các đảng bộ khác cũng được nâng lên. Theo thống kê, trong tổng số hơn 6.800 đảng viên mới kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 95,72% có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên; đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm hơn 40%. Từ năm 2023 đến nay, đã kết nạp thêm 18 đảng viên là học sinh bậc THPT.

Chất lượng của đảng viên mới được nâng lên không chỉ được thể hiện ở trình độ học vấn hay chuyên môn nghiệp vụ mà còn được thể hiện ở phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. Bởi vậy, thời gian qua, các cấp ủy đã chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai đa dạng các phong trào thi đua, các hoạt động cộng đồng để tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu... Qua đó, lựa chọn được những quần chúng thực sự tiêu biểu, nổi bật, có nhiều đóng góp và có nguyện vọng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong quá trình rà soát, xem xét hồ sơ, thực hiện các thủ tục kết nạp đảng viên mới, các cấp ủy cũng luôn đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát quy định. Các chi bộ đều xác định đây cũng là một bước sàng lọc quan trọng để lựa chọn những quần chúng thực sự xứng đáng để giới thiệu, không vì chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Nhờ đó, các đảng bộ đã kết nạp thêm được nhiều đảng viên mới chất lượng, có triển vọng và tích cực, luôn sẵn sàng cống hiến sức mình cho Đảng.

Như trong tháng 3/2024 này, Chi bộ Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn đã kết nạp được 6 đảng viên học sinh đầu tiên. Đây là những học sinh tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, có khát vọng cống hiến. Trong số đó có em Mông Hoàng Phúc (học sinh lớp 12A7), một đoàn viên luôn tích cực tham gia các hoạt động, có nhiều đóng góp, sáng kiến trong các phong trào thi đua của lớp và các phong trào của chi đoàn nhà trường trong suốt 3 năm học. Em Phúc chia sẻ: Được sự dìu dắt, hướng dẫn, giúp đỡ các đảng viên trong chi bộ là những thầy cô của mình, bản thân em không ngừng nỗ lực, cố gắng trong học tập và rèn luyện. Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đối với em đó là niềm vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm để bản thân em tiếp tục phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô và bạn bè.

Việc bổ sung đảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường nguồn sinh lực cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo tính kế cận, coi trọng cả số lượng và chất lượng đảng viên mới. Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo động lực để quần chúng noi theo và nỗ lực, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

PHƯƠNG VY - MINH KHANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phat-trien-dang-vien-moi-chu-trong-ca-chat-va-luong-5006792.html