Phát huy vai trò vận động giáo dân sống 'tốt đời, đẹp đạo'

Với phương châm 'Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ', Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Tĩnh luôn hiệp thông với giáo hội, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Sáng 21/12, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhiệm kỳ 2023 - 2028; gặp mặt mừng lễ Giáng sinh năm 2023.

Lãnh đạo một số ban, ngành; các nữ tu sĩ, thành viên ủy ban đoàn kết công giáo các cấp tham dự chương trình.

Năm 2023, Ủy ban Đoàn kết công giáo (ĐKCG) tỉnh đã bám sát chương trình, mục tiêu hoạt động, tiếp tục động viên người công giáo phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả phong trào người công giáo thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động của ủy ban ĐKCG các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, ngày càng đi vào nền nếp; tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi thành phần giáo dân tích cực tham các phong trào thi đua yêu nước gắn với “tốt đời, đẹp đạo”.

Bà con giáo dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm 2023, giáo dân đã tự nguyên hiến gần 36.000 m2 đất, hơn 18.700 cây trồng, 8.000m tường rào, hơn 78.000 ngày công, làm được 16 km đường giao thông nông thôn, 128,5 km kênh mương nội đồng; chung tay xây dựng 56 mô hình kinh tế...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, linh mục, bà con giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời mong muốn, Ủy ban ĐKCG tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ngành; vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình công giáo gương mẫu. Các loại tệ nạn xã hội, người vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào giáo dân được hạn chế tối đa. Các quỹ khuyến học, khuyến tài duy trì và phát huy hiệu quả, kịp thời động viên nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Công tác xã hội từ thiện nhân đạo được quan tâm thực hiện. Năm 2023, cùng với Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, sự trợ giúp của các linh mục quản hạt, quản xứ, nhà hảo tâm đã xây dựng 24 nhà tình nghĩa trị giá trên 2 tỷ đồng cho giáo dân khó khăn. Các giáo xứ cấp phát thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người; trao trên 5.500 suất quà trị giá hàng tỷ đồng; duy trì các chương trình tặng quà, bữa cơm tình thương cho người già cả, neo đơn, trẻ mồ côi...

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, năm 2024, Ủy ban ĐKCG tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường mối quan hệ giữa ủy ban ĐKCG và MTTQ các cấp; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với hội đồng mục vụ các xứ, họ; tranh thủ sự đồng thuận của các vị linh mục quản hạt, quản xứ, tạo mối quan hệ đoàn kết. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, tích cực tham gia phong trào từ thiện bác ái. Đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

2 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”;

39 cá nhân được Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” vì có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phong trào thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kiều Minh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-van-dong-giao-dan-song-tot-doi-dep-dao/259120.htm