Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Hiện nay, huyện Thuận Châu có 350 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Người có uy tín nhận giấy khen của UBND huyện Thuận Châu.

Ông Lò Văn Quý, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, cho biết: Hằng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, của huyện, công tác hòa giải ở cơ sở, các chính sách dân tộc cho người có uy tín tại các bản, tiểu khu. Tạo thuận lợi để người có uy tín tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua tại địa phương. Hướng dẫn người có uy tín đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; giúp người uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống để họ phát huy vai trò của mình trong cộng đồng. Tạo điều kiện để người có uy tín vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm 2023, huyện đã tổ chức 5 hội nghị phổ biến cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho 1.260 người có uy tín. Tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 350 người có uy tín, tổng trị giá 175 triệu đồng; thăm hỏi 96 người có uy tín ốm đau và thân nhân của họ qua đời, với kinh phí trên 83 triệu đồng. Tổ chức cho 295 người có uy tín đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, với kinh phí trên 502 triệu đồng. Tiếp nhận và cấp 28.391 tờ báo, tạp chí cho người có uy tín. Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 80 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2023.

Người có uy tín trên địa bàn tích cực tham gia công tác tại cơ sở, là cầu nối với cấp ủy, chính quyền trong việc giữ vững an ninh trật tự xã hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Từ năm 2022 đến nay, những người uy tín trong huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia hòa giải, giải quyết hàng chục vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT; ngăn chặn nhiều vụ truyền đạo trái phép, di cư tự do; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 4 ha đất, hoa màu và góp hơn 3.000 ngày công lao động, tiền mặt để xây dựng nông thôn mới; phối hợp vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 36,7%, giảm 10,46% so với năm 2022. Tiêu biểu như các ông: Lường Văn Can, bản Ta Khoang, xã Chiềng Pha; Vừ Pháy Chứ, bản Pha Khuông, Và Lìa Chứ, bản Co Nghè B, xã Co Mạ; Lường Văn Hiện, bản Co Sản, xã Liệp Tè; Hờ Chờ Nếnh, bản Thẳm Đón, xã Mường Bám; Chá Sống Dụa, bản Pá Lý, xã Pá Lông...

Thăm bản Ta Khoang, xã Chiềng Pha, con đường nội bản được mở rộng và đổ bê tông kiên cố. Có được như vậy, là nhờ công của người có uy tín Lường Văn Can đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến đất mở rộng đường. Ông Can còn cùng với ban quản lý bản vận động trên 200 hộ dân trong bản đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, góp sức cùng xã cán đích nông thôn mới năm 2023.

Ông Lường Văn Can cho biết: Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 20 m2 đất mở rộng đường nội bản. Khi bà con trong bản nhìn thấy hiệu quả từ việc mình làm đã đồng tình tham gia xây dựng các tuyến đường nội bản.

Bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, có hơn 140 hộ dân, với gần 800 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, bà con thường di cư tự do, tảo hôn; tồn tại nhiều hủ tục, như thách cưới cao, người chết để trong nhà nhiều ngày, tổ chức ăn uống tốn kém... Xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, những người có uy tín ở bản đã tiên phong thực hiện trước, tuyên truyền, vận động bà con làm theo. Ông Vừ Pháy Chứ, bản Pha Khuông, xã Co Mạ, nói: Gia đình tôi cùng với trưởng bản và bí thư tiên phong thực hiện trước, đến nay, các dòng họ đồng thuận làm theo. Cuộc sống của nhân dân từng ngày khởi sắc, bản hiện còn gần 19% hộ nghèo. Tôi còn vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động đổ bê tông 3.000m đường giao thông nông thôn.

Những người có uy tín trên địa bàn huyện Thuận Châu đã trở thành cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, tăng cường đoàn kết các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-cong-dong-crUGd2FIg.html