Phát huy vai trò của tôn giáo trong giữ gìn an ninh trật tự

Đồng Nai là tỉnh có đông đồng bào tôn giáo (11 tôn giáo đang hoạt động). Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong đồng bào tôn giáo luôn đóng vai trò rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội .

Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Anh Sơn và Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, thượng tọa Thích Huệ Khai trao đổi về công tác tuyên truyền pháp luật cho tăng ni, phật tử tại Thiền viện Phước Sơn vào ngày 22-7. Ảnh: T.TÂM

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền pháp luật trong các cơ sở tôn giáo nhằm phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong giữ gìn ANTT.

* Đưa pháp luật đến gần giáo dân

Đồng Nai có nhiều tôn giáo và có đông chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh sống. Riêng Phật giáo có khoảng 1 triệu tín đồ, hơn 7,3 ngàn chức sắc, chức việc, nhà tu hành với hơn 700 cơ sở thờ tự. Do đó, công tác tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở Phật giáo luôn được các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm.

Sáng 22-7, tại Thiền viện Phước Sơn (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2023-2026. Trong buổi ký kết, có sự tham dự của hơn 500 tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh.

Đồng Nai là địa phương có nhiều tôn giáo với 42 tổ chức thuộc 11 tôn giáo đang hoạt động. Trong đó có gần 2,3 triệu tín đồ các tôn giáo, hơn 11 ngàn chức sắc, nhà tu hành, gần 1,8 ngàn cơ sở thờ tự tôn giáo và gần 630 cơ sở tín ngưỡng.

Lễ ký kết nhằm phát huy hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông thay đổi hành vi, lồng ghép các thông điệp về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của các tăng ni, phật tử.

Tham dự tại buổi lễ, bà Trần Thị Loan (ngụ H.Định Quán) cho hay, buổi tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ rất thiết thực, giúp mọi người hiểu rõ hơn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bản thân bà có thể trở thành tuyên truyền viên đưa pháp luật đến gần hơn với các thành viên trong gia đình và người thân.

Tương tự, em Trần Mỹ Hòa (ngụ TP.Biên Hòa) cho hay, là học sinh cũng là phật tử, em luôn ý thức trong việc chấp hành pháp luật và luôn tham gia giao thông đúng quy định để đảm bảo an toàn. Tham dự buổi lễ này, em Hòa biết thêm nhiều kiến thức pháp luật về giao thông và tự thấy phải có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mình, cho người khác cũng như tuyên truyền cho những bạn cùng trang lứa tuân thủ pháp luật về giao thông.

Tại tỉnh Đồng Nai, người theo đạo Công giáo đông nhất cả nước với hơn 1,2 triệu giáo dân, chiếm hơn 1/3 dân số toàn tỉnh. Trong đó, H.Thống Nhất là một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo nên công tác thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật cũng được các ngành chức năng chú trọng.

Theo ông Vũ Thanh Phong, Trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ xóm đạo bình yên ấp Bạch Lâm 1 (xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất) cho hay, hàng năm, Công an H.Thống Nhất thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà các cơ sở Công giáo và giáo dân trên địa bàn ấp. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của cơ quan chức năng đối với hoạt động tôn giáo mà còn nhằm phát huy vai các cơ sở tôn giáo trong công tác đảm bảo ANTT, từ đó góp phần đưa pháp luật đến gần giáo dân hơn.

* Sống tốt đời, đẹp đạo

Theo Trưởng ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai thượng tọa Thích Huệ Khai, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã luôn đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức của tăng ni, phật tử trong việc giữ gìn ANTT trên địa bàn. Điều này sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan chức năng và Giáo hội Phật giáo. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực giúp tăng ni, phật tử hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật để ngày càng ý thức hơn khi tham gia giao thông nói riêng cũng như góp phần đảm bảo ANTT địa bàn nói chung.

Linh mục Nguyễn Văn Quang, Chánh xứ Giáo xứ Bạch Lâm (xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất), Trưởng ban Văn hóa Giáo phận Xuân Lộc cho hay, trong thời gian qua, nhờ sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ sở Công giáo mà tình hình ANTT tại các xóm đạo thuộc giáo xứ được đảm bảo ổn định, không xảy ra các vụ việc phạm pháp phức tạp. Bên cạnh đó, cộng đồng giáo xứ tích cực tham gia vào các hoạt động đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cộng đồng lương giáo cùng đoàn kết, phát triển.

Công an H.Thống Nhất thăm linh mục chánh xứ và Ban Hành giáo giáo xứ Bạch Lâm (xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất)

Linh mục Nguyễn Văn Quang hy vọng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phát triển các mô hình giữ gìn ANTT trong các xóm đạo, hỗ trợ giao thông trong các ngày lễ lớn trong năm của giáo xứ. Từ đó, cùng nhau góp phần xây dựng nếp sống mới, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội…

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, để góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào công giáo, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi thực hiện công tác tranh thủ đối với chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo. Qua đó, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ tích cực giữa các giáo hội tôn giáo trên địa bàn tỉnh với lực lượng công an; phát huy vai trò, ảnh hưởng và tạo sự đồng thuận, hợp tác của các chức sắc, người uy tín trong các hoạt động tôn giáo.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã tăng cường công tác vận động đồng bào giáo dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; vận động, tác động giáo dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành chính sách pháp luật, nâng cao vai trò của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở nói riêng.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đồng bào tôn giáo. Đồng thời, tổ chức tập huấn về các quy định pháp luật trong các cơ sở tôn giáo để thông qua đó các cơ sở tôn giáo sẽ truyền đạt lại cho giáo dân, tạo làn sóng nêu cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho mọi người dân trên địa bàn.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202308/phat-huy-vai-tro-cua-ton-giao-trong-giu-gin-an-ninh-trat-tu-3173368/