PHÁT HUY TỐI ĐA LỢI THẾ CỦA NGOẠI GIAO NGHỊ VIỆN, ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN GẦN HƠN VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ (Phần 2)

Thực hiện Chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức 08 nước, tham dự Đại hội đồng AIPA-44 tại Indonesia, tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam, thăm và làm việc tại Lào. Các chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy tối đa lợi thế của ngoại giao nghị viện, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng điểm lại 04 chuyến công tác nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong năm 2023:

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria từ ngày 21 đến 26/9/2023. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hoạt động đối ngoại các cấp, không ngừng đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, nhất là đối với những người bạn, đối tác tin cậy, truyền thống trên thế giới.

Tại thủ đô Dhaka (Bangladesh) và thủ đô Sofia (Bulgaria), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đều nhận được sự tiếp đón trọng thị và thắm tình hữu nghị. Các hoạt động sôi nổi của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam với Bangladesh và Bulgaria.

THỎA THUẬN HỢP TÁC LỊCH SỬ GIỮA VIỆT NAM VÀ BANGLADESH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Tại Bangladesh, với chương trình làm việc phong phú, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Bangladesh; khai trương Trưng bày ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh và Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh...

Nổi bật trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai cơ quan lập pháp đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lịch sử 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh K.M. Abdus Salam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh. Đây là cơ sở để Quốc hội hai nước và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hai cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh K.M. Abdus Salam ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh.

Năm 2022 kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng tốt, đạt 1,5 tỷ USD, đang tiến dần tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD. Bangladesh trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Nam Á.

Đánh giá Bangladesh là thị trường tiềm năng với gần 170 triệu dân, có sức tiêu thụ lớn và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng xuất khẩu vào Bangladesh, nhất là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như máy nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông thủy sản chế biến và hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm Halal…

Nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Bangladesh và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định, an toàn, làm tốt vai trò nhịp cầu hữu nghị giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

Tại Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng Thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam và Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon, Hội Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các chính đảng của Bangladesh luôn ủng hộ và có chung quan điểm về việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Bangladesh, cho rằng đây là nền tảng quan trọng để quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Tại trụ sở Học viện Ngoại giao của Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách với chủ đề “Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh: Cùng nhau phấn đấu vì tương lai tươi sáng và thịnh vượng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới”, nêu các đề xuất nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường gắn kết kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký kết các Bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước, gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty BMH Việt Nam với Tập đoàn Doreen Group Bangladesh về hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất thép tiền chế; Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Hỗ trợ Phát triển Bangladesh Việt Nam với Hiệp hội Dược phẩm Bangladesh về trao đổi dược phẩm; hợp đồng về thành lập Liên minh du lịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Hương Giang với Hiệp hội Du lịch Bangladesh.

Gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh, mỗi người dù ở vị trí nào, cũng luôn hướng về Tổ quốc, chăm lo, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong bà con duy trì học tiếng Việt cho con em và khi điều kiện cho phép, bà con xây dựng thiết chế cộng đồng, thiết chế văn hóa, hướng tới việc kết nối, giao lưu với cộng đồng người Việt Nam tại các nước, nhất là những nước trong cùng khu vực…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bangladesh.

MỞ RA CHƯƠNG MỚI TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM - BULGARIA

Tối 23/9 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thủ đô Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Đây là chuyến thăm Bulgaria đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 15 năm, kể từ chuyến thăm năm 2008 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, tăng cường hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu và thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, ngay trước chuyến thăm, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) với số phiếu ủng hộ tuyệt đối. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là một cử chỉ hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới sau khi hiệp định có hiệu lực.

Tại Quảng trường Aleksander Nevski, trung tâm Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Bulgaria.

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Bulgaria, trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Bulgaria đều bày tỏ tin tưởng rằng, với ý chí, nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác Việt Nam-Bulgaria tiếp tục được củng cố, vun đắp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Nhằm tăng cường hơn nữa sự phát triển thiết thực, hiệu quả và bền vững của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria. Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Bản ghi nhớ được Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria ký ngày 16/4/2012.

Tại trụ sở Quốc hội Bulgaria, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria Stefana Karaslavova đã ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có các cuộc hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè ở Trung và Đông Âu, trong đó Bulgaria là một đối tác ưu tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp của Bulgaria, Đan Mạch. Chủ tịch Quốc hội cho biết, một trong những trọng tâm trong chuyến thăm của Đoàn là tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của Bulgaria nói riêng và với các tập đoàn của châu Âu nói chung. Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội Bulgaria phê chuẩn EVIPA với số phiếu tuyệt đối; bày tỏ mong muốn EVIPA sẽ sớm có hiệu lực, đi vào thực thi, mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên EU và Việt Nam.

Dự Diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn phấn đấu tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho tất cả các doanh nghiệp, luôn coi thành công của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài là thành công của chính mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước trong khu vực.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và 5 nước châu Âu khác gồm Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc và Slovakia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt có đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam ở các nước là hình thức gặp mặt cần được tiếp tục duy trì; đồng thời đánh giá cao sáng kiến thành lập các liên hiệp hội (doanh nhân, phụ nữ…) trong quy mô cộng đồng người Việt ở châu Âu.

Cũng trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 04-10/12/2023. Chuyến công tác góp phần nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội ba nước, tạo dấu ấn mới trong quan hệ Campuchia-Lào-Việt Nam. Những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến công tác cũng đóng góp vào việc tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

“MỐC SON” LỊCH SỬ TRONG HỢP TÁC GIỮA QUỐC HỘI BA NƯỚC CAMPUCHIA – LÀO – VIỆT NAM

Tại thủ đô Vientiane của Lào, Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất với chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary với đại biểu.

Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng trong năm 2023 của lãnh đạo cấp cao nước ta và đã đạt được những kết quả nổi bật. Hội nghị đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên cấp cao nhất, là bước hiện thực hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba Đảng vào tháng 9/2021, hoàn thiện “ba đỉnh tam giác” của cơ chế hợp tác CLV: Người đứng đầu ba Đảng, Thủ tướng ba nước và giờ là Chủ tịch ba Quốc hội.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng, củng cố mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết giữa 3 nước trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, với những hình thái tập hợp lực lượng đa dạng, sự cạnh tranh quyền lực phức tạp. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đã nêu 5 đề xuất hợp tác giữa Quốc hội 3 nước trong các lĩnh vực chính trị - đối ngoại; kinh tế, thương mại, đầu tư; văn hóa - xã hội; môi trường, biến đổi khí hậu và quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng, củng cố mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh việc Quốc hội 3 nước hơn bao giờ hết cần chung tay, góp sức củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Campuchia - Lào - Việt Nam; cùng phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn giữa các cơ quan chuyên môn của 3 Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, ban hành chính sách pháp luật hỗ trợ các Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Quốc hội ba nước tiếp tục giám sát việc triển khai hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác đã ký, đàm phán để ký một số văn kiện mới tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thuận lợi trong hợp tác giữa song phương cũng như giữa ba nước CLV nhằm tạo đột phá trong hợp tác về kinh tế, tăng cường bổ trợ, kết nối giữa ba nền kinh tế CLV cả về quy hoạch, thể chế, cơ sở hạ tầng và kinh tế số.

Các đề xuất vừa mang tầm chiến lược, vừa thực chất, sâu sắc về hợp tác Quốc hội 3 nước của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã được thể hiện đậm nét trong Tuyên bố chung của Hội nghị. Thành công của Hội nghị, như khẳng định của Chủ tịch Quốc hội “là dấu ấn lịch sử đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 3 Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy và củng cố mối quan hệ giữa 3 nước ngày càng phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Tuyên bố chung Hội nghị được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, tới đây, Quốc hội 3 nước sẽ triển khai một loạt hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, nhất là trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh công tác giám sát việc thực thi để đánh giá xem việc đó được triển khai đến đâu, kết quả thế nào. Trong rất nhiều nội dung hợp tác thì nội dung về giám sát có ý nghĩa rất quan trọng để bảo đảm các hoạt động hợp tác 3 nước thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng phồn vinh, thịnh vượng cho cả 3 nước trên bán đảo Đông Dương.

GẮN KẾT TÌNH HỮU NGHỊ VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO

Cùng với tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước CLV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các hoạt động thăm và làm việc tại Lào đạt kết quả rất toàn diện và thực chất. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trong đó chia sẻ một số kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Lào khóa IX và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Việt Nam khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Dành sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, lãnh đạo cấp cao Lào đều nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ Lào đăng cai Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, tuy không phải là chuyến thăm chính thức, nhưng phía Lào đã dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị anh em. Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, thăm các nguyên Lãnh đạo, dự cuộc gặp mặt giữa các thế hệ thầy giáo, cô giáo và lưu học sinh Lào tại Việt Nam của Trường Hữu nghị T78; gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Lào...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và đại biểu với các thế hệ lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị T78.

Chủ tịch Quốc hội và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã trao đổi tin cậy nhiều biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng; giúp triển khai tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng “mềm” về thể chế, hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài chính, ngân hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy đầu tư sang Lào, tạo đột phá đưa quan hệ hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào... Lãnh đạo cấp cao Lào đã chủ động trao đổi thực chất, cụ thể với Chủ tịch Quốc hội về những khó khăn, vướng mắc trong một số dự án trọng điểm; mong muốn tìm giải pháp tháo gỡ, tạo đột phá và chuyển biến căn bản trong quan hệ hợp tác kinh tế.

ĐƯA QUAN HỆ VIỆT NAM - THÁI LAN PHÁT TRIỂN NGÀY CÀNG SÂU RỘNG

Với Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Thái Lan sau khi bạn có Chính phủ mới; đồng thời cũng là người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội bạn. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa khi hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013-2023). Chuyến thăm được truyền thông Thái Lan đánh giá là "sự tiếp nối quá khứ, thúc đẩy tương lai, đồng thời là bước đệm để hai nước nâng tầm quan hệ" trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Thái Lan. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo cấp cao Thái Lan nhất trí về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ký và trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan.

Một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là việc Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan được ký kết. Các văn kiện này góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nghị viện, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.

Trên cơ sở quan hệ gắn bó và những thành tựu hợp tác đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai nước cần nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới. Mong muốn này cũng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại học Chulalongkorn, một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại học Chulalongkorn, một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan.

Một dấu ấn sâu đậm của tình hữu nghị hai nước trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là việc khánh thành “Phố Việt Nam” (Vietnam Town) đầu tiên trên thế giới và dự Lễ khởi công dự án mở rộng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani - địa phương có đông kiều bào ta sinh sống nhất ở Thái Lan. việc khai trương Phố Việt Nam và Khởi công dự án mở rộng Khu di tích Hồ Chí Minh hết sức có ý nghĩa, như Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani nhấn mạnh “Phố Việt Nam là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu cắt băng khai trương khu Viet Nam Town.

Với những kết quả toàn diện, thực chất, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra cả trên bình diện song phương và đa phương, chuyến công tác tại Lào và Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ghi thêm một dấu ấn hết sức sôi động và hiệu quả của ngoại giao nghị viện trong năm 2023.

Cũng trong năm 2023, thực hiện chương trình công tác đối ngoại Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã có các chuyến công tác nước ngoài rất thành công. Kết quả của các chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ liên Nghị viện, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên cả bình diện song phương và đa phương; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng điểm lại 06 chuyến công tác nước ngoài của các Phó Chủ tịch Quốc hội trong năm 2023:

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=83627