Phát huy tiềm năng và bản sắc Ninh Tây

Xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa) có cánh rừng căm xe đặc hữu, suối nước nóng lộ thiên ấm áp quanh năm, những vườn cây trái xanh tươi thơm ngát. Nơi đây còn duy trì nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng người dân tộc Ê đê, Raglai. Những tiềm năng ấy cần được khai thác, phát huy để mang lại cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn cho người dân.

Một khu vườn đẹp ở Ninh Tây.

Tiềm năng phát triển du lịch

Ninh Tây farm là một khu vườn thơ mộng, có hồ bơi nước nóng tự nhiên, có những chú cừu xinh xắn. Đặc biệt, ông chủ vườn đã trồng rất nhiều loại ớt cay. Nơi này có giống ớt được mệnh danh là hơi thở của rồng (dragon’s breath), hay các giống ớt: Trung đoàn, Peru, Black Hungary, Ghost, Habanero, Carolina Reaper đỏ... “Chúng tôi tập trung hình thành một nông trại trồng đủ loại ớt trên thế giới và mong muốn lan tỏa vẻ đẹp ruộng vườn đến mọi người", ông Bùi Ngọc Hà - quản lý khu vườn cho biết.

Dân làng và du khách dự Lễ cúng bến nước tại Buôn Lác, xã Ninh Tây.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, khu vực xã Ninh Tây có đủ tiềm năng về giá trị văn hóa, tài nguyên, môi trường, cảnh sắc… để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, ngoài Ninh Tây farm, trên địa bàn xã còn có nhiều khu vườn khác rất đẹp, như: Chill farm, Phượng Hoàng farm, Bạch Mã farm… Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các lễ hội truyền thống, như: Lễ hội cúng bến nước, cầu mưa, cúng mừng lúa mới... Người Ê đê, Raglai trên địa bàn xã còn duy trì việc sử dụng các nhạc cụ dân tộc đặc trưng, như: Mã la, cồng chiêng... Các thôn trên địa bàn xã Ninh Tây đều đã thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian nhằm duy trì nét văn hóa độc đáo này. Tháng 10-2023, đoàn công tác của Sở Du lịch đã khảo sát và đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại đây.

Cần phát huy để làm giàu

Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Tây, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nông thôn mới..., đời sống kinh tế, văn hóa của người dân địa phương đã không ngừng phát triển. Trong đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, truyền thông giảm nghèo về thông tin trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân. Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được chăm lo, đảm bảo. Xã đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Toàn xã có 1.354 hộ, với 5.498 nhân khẩu. Đến nay, xã chỉ còn 76 hộ nghèo, chiếm 5,61%.

Đoàn công tác của Sở Du lịch khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng tại xã Ninh Tây.

Trải nghiệm chăn cừu tại Ninh Tây farm.

Ông chủ Ninh Tây farm với những loại ớt cay độc đáo.

Nông dân xã Ninh Tây trồng dừa hữu cơ.

Năm 2024, xã tập trung phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, đa dạng sinh kế gắn với gìn giữ và phát huy nét văn hóa tốt đẹp của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202312/phat-huy-tiem-nangva-ban-sac-ninh-tay-13244cb/