Pháp, Nhật bắt đầu đàm phán về thỏa thuận hợp tác giữa hai quân đội

Trong cuộc gặp tại Điện Elysee ngày 2.5, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về Thỏa thuận tiếp cận quân đội đối ứng (RAA) nhằm tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh căng thẳng hàng hải gia tăng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và nhiều khu vực khác trên thế giới, Reuters đưa tin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi ông đến dự cuộc họp tại Cung điện Elysee ngày 2.5. Ảnh: Reuters

“Họ đã đạt được thỏa thuận để bắt đầu đàm phán”, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết khi Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Emmanuel Macron gặp nhau ở Paris. "Với bề dày hợp tác và các cuộc tập trận quân sự, chúng tôi coi điều này là quan trọng”.

Hai đồng minh trong nhóm G7 đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự chung trong những năm gần đây như một phần của hoạt động chung rộng lớn hơn của nhóm. Từ hơn một năm qua, Paris đã thúc đẩy để bắt đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận. Tổng thống Pháp cho biết trong một tuyên bố rằng việc kết thúc RAA sẽ mang lại khả năng tương tác quan trọng giữa quân đội hai nước.

RAA tạo ra các khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác quân sự, chẳng hạn như tạo điều kiện cho lực lượng hai bên tiến hành trao đổi kinh nghiệm tiếp cận và thiết bị của nhau dễ dàng hơn.

Vào tháng 12.2023, Nhật Bản tuyên bố xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, một bước đi xa khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến. Nước này đã ký RAA với Australia, Anh và đang đàm phán thỏa thuận thứ ba với Philippines.

Tokyo mất khoảng hai năm để đàm phán thỏa thuận với Australia và một năm đàm phán thỏa thuận với Anh, là nơi tập trung lực lượng Mỹ ở nước ngoài lớn nhất.

Quan chức Nhật Bản cho biết, thỏa thuận với Pháp có thể mất khoảng một năm để hoàn tất. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết Paris hy vọng việc này có thể được thực hiện " nhanh nhất có thể".

Nhật Bản đã tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng trong bối cảnh lo ngại những vấn đề an ninh trong khu vực cũng như cuộc chiến ở Ukraine. Quan chức chính phủ này cho biết: “Chúng tôi thấy những gì đang xảy ra ở châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không thể tách rời”.

Trong khi đó, Pháp có các vùng lãnh thổ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đóng quân trong khu vực, nơi nước này tìm cách phát triển sự hiện diện của mình.

Pháp đang muốn tìm cách đóng một vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, cũng như trong lĩnh vực điện hạt nhân dân sự.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/phap-nhat-bat-dau-dam-phan-ve-thoa-thuan-hop-tac-giua-hai-quan-doi-i370166/