Parkson Việt Nam nộp đơn xin phá sản tự nguyện sau khi thua lỗ liên tiếp

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Parkson Retail Asia (Singapore) vừa phát đi thông báo chính thức về việc Công ty TNHH Parkson Việt Nam (Parkson Việt Nam, công ty con của Parkson Retail Asia) nộp đơn phá sản tự nguyện lên Tòa án nhân dân TP HCM vào ngày 28/4/2023.

Quyết định này được đưa ra một cách đầy bất ngờ sau gần 20 năm hoạt động của Parkson tại Việt Nam, với tổng số 8 trung tâm đã được xây dựng và chỉ còn duy nhất một trung tâm hiện đang hoạt động là Parkson Saigontourist Plaza tại đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

Theo thông báo này, Parkson Việt Nam đã có lịch sử hoạt động thua lỗ liên tiếp trong những năm gần đây do môi trường kinh doanh đầy thách thức do hậu quả của đại dịch COVID-19 mang lại.

Ngoài ra, việc thiếu sự hỗ trợ từ chủ mặt bằng của Parkson Việt Nam (như không giảm tiền thuê hoặc giảm tiền thuê không đáng kể) trong thời gian giãn cách xã hội, trong khi các cửa hàng của Parkson Việt Nam bị hạn chế hoạt động cũng được cho là lý do đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của công ty.

Parkson Saigon Tourist Plaza là trung tâm duy nhất còn hoạt động của Parkson Việt Nam

Do đó, Parkson Retail Asia đã đánh giá và xác định rằng việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam là không khả thi về mặt thương mại. Hội đồng quản trị của Parkson Việt Nam nhận định, việc nộp đơn phá sản là phương án tối ưu nhất.

Việc đóng cửa hoàn toàn và rút khỏi thị trường Việt Nam vào thời điểm này phù với việc chiến lược của Parkson Retail Asia, đó là quay về tập trung vào hoạt động tại thị trường cốt lõi truyền thống Malaysia, nơi mà tập đoàn này vẫn đang có cái nhìn nhận lạc quan về triển vọng thị trường, cùng với việc tâm lý người tiêu dùng đang ngày càng yêu thích mua sắm. Đồng thời số lượng khách du lịch nước ngoài vào Malaysia cũng đang ngày càng tăng.

Công ty mẹ Parkson Việt Nam cho biết sẽ chỉ có thể xác định chính xác các ảnh hưởng đến tình hình tài chính từ việc công ty con phá sản tự nguyện đối với toàn tập đoàn cho năm tài chính 2022 sau khi được cấp thủ tục phá sản.

Theo luật pháp Việt Nam, Parkson Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý trong việc này và không liên quan đến công ty mẹ hay các công ty con khác trong hệ thống.

Do đó, khả năng rủi ro tối đa của Tập đoàn do việc phá sản tự nguyện của Parkson Việt Nam gây ra chỉ nằm ở phần vốn góp vào Parkson Việt Nam. Trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Parkson Asia Retail đã ghi nhận khoản lỗ do phần vốn góp vào Parkson Việt Nam.

Parkson Asia Retail mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 6/2005 mang tên Parkson Saigon Tourist Plaza. Đến thời kỳ đỉnh cao, Parkson đã có 10 trung tâm thương mại trải dài trên cả nước, nằm tại những khu "đất vàng" tại các thành phố lớn. Hàng hóa của Parkson một thời được xem như tiêu chuẩn của sự cao cấp tại Việt Nam.

Nhưng sau một thời gian kinh doanh, các TTTM của Parkson Việt Nam đều rơi vào tình trạng vắng vẻ, khan hiếm khách hàng vì nhiều nguyên do. Từ đó dẫn đến việc nhiều TTTM của Parkson Việt Nam phải đóng của vì buôn bán thua lỗ.

Tính đến quý 3/2018, Parkson Việt Nam lỗ 48 tỷ đồng và là chuỗi 7 quý thua lỗ liên tiếp. Do vậy, việc Parkson Việt Nam xin phá sản, theo đánh giá là sự kiện đã được nhìn thấy từ trước.

An Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/parkson-viet-nam-nop-don-xin-pha-san-tu-nguyen-sau-khi-thua-lo-lien-tiep-post245663.html